Dấu ấn Lễ hội "Việt Nam - Sắc màu từ miền nhiệt đới" tại Thủ đô Moscow, Nga

Ngày 25/7, tại Thủ đô Moscow đã diễn ra khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam với chủ đề "Việt Nam - Sắc màu từ miền nhiệt đới" và chuỗi các hoạt động ngoại giao văn hóa tại Nga nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nga.
Kỳ vọng từ chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm Những dấu mốc, con số đáng nhớ của Ngày Chiến thắng tại Liên bang Nga Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva

Tham dự chương trình, về phía Việt Nam có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam tại Nga.

Dấu ấn Lễ hội
Các đại biểu tham dự chương trình.

Về phía Liên bang Nga có ông Andrey Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga; bà Natalia Sergunina, Phó Thị trưởng thành phố Moscow; ông Andrey Malayshev, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nga; ông Gennady Bezdetko, Đại sứ Nga tại Việt Nam. Cùng tham dự có các vị Đại sứ các nước tại Liên bang Nga, đông đảo công chúng Nga và cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Dấu ấn Lễ hội
Bà Ngô Phương Ly phát biểu khai mạc Lễ hội.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, bà Ngô Phương Ly khẳng định, sự kiện thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nga cách đây 75 năm không chỉ mở ra một chương mới trong lịch sử ngoại giao giữa hai nước, mà còn thể hiện sự đoàn kết, tin cậy và sẻ chia giữa hai dân tộc.

Trải qua 3/4 thế kỷ, những dấu ấn lịch sử của tình hữu nghị Việt - Nga đã in đậm trong tâm trí và trái tim biết bao thế hệ người dân hai nước. Trong suốt chiều dài lịch sử quan hệ hữu nghị, văn hoá luôn đóng vai trò cầu nối, gắn kết chặt chẽ nhân dân Việt Nam - Nga; quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua giao lưu, hợp tác giữa người dân với người dân, xuất phát từ trái tim tới trái tim, trở thành mối quan hệ thực sự bên vững và có chiều sâu.

Dấu ấn Lễ hội
Phu nhân Ngô Phương Ly đã trực tiếp chia sẻ, giới thiệu với quan khách Nga về những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam được trưng bày tại Lễ hội.

Chia sẻ về ý nghĩa của Lễ hội, Phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh, sự kiện được tổ chức với những tinh hoa, sắc màu văn hóa tiêu biểu của Việt Nam là một trong những minh chứng sống động cho hợp tác bền chặt về văn hóa giữa hai quốc gia, là cơ hội công chúng, người dân Nga và bạn bè quốc tế tại Nga trải nghiệm những nét tinh tuý của văn hóa Việt Nam, từ nghệ thuật truyền thống như múa rối nước, múa rối cạn, nhạc dân tộc, đến các sản phẩm lụa tơ tằm và áo dài truyền thống, ẩm thực "cốm", thủ công mỹ nghệ và trang sức sơn mài…

Phát biểu chào mừng Lễ hội, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin khẳng định, sự kiện văn hóa lớn tại địa danh lịch sử của Moscow là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của quan hệ Việt Nam - Nga được hai bên thống nhất tăng cường hơn nữa trong chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025. Sự hiện diện của Phu nhân Ngô Phương Ly càng khẳng định hơn tình hữu nghị, giao lưu nhân văn có vai trò quan trọng trong hợp tác của hai nước.

Dấu ấn Lễ hội
Chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Với vai trò cơ quan phối hợp tổ chức, Phó Thị trưởng thành phố Moscow Natalia Sergunina vui mừng khi lần đầu tiên Lễ hội Văn hóa Việt Nam với quy mô lớn trên 100 sự kiện được tổ chức tại khu vực Quảng trường Đỏ của nước Nga.

Theo chia sẻ của bà Natalia Sergunina, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 7 trong số các nước có lượng khách du lịch lớn đến Liên bang Nga. Bà Natalia Sergunina mong đợi, sau sự kiện Lễ hội lần này, cùng với việc gắn kết hơn nữa tình hữu nghị của nhân dân hai nước, lượng trao đổi khách du lịch hai chiều Việt Nam - Nga sẽ có bước tăng trưởng vượt trội.

Trên cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga, trong phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, Lễ hội là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị chân thành và sự thấu hiểu lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, mang đến cho người dân Nga cơ hội hiểu thêm về đất nước Việt Nam, một đất nước với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, con người gần gữi, cần cù, chịu khó, thân thiện, hiếu khách, và luôn chào đón du khách Nga. Đại sứ Đặng Minh Khôi tin tưởng, với hành trình văn hóa lần này, công chúng và người dân Nga sẽ cảm nhận sâu sắc hơn nữa tâm hồn dân tộc Việt Nam, cũng như tình cảm gắn bó mật thiết, tình hữu nghị thực sự của nhân dân hai nước, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế và thương mại Việt Nam - Nga.

Lễ hội do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với Chính quyền thành phố Moscow tổ chức tại Moscow từ ngày 25/7/2025 đến ngày 3/8/2025 nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nga (1950 - 2025) nhằm giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Trong khuôn khổ Lễ hội, hằng ngày sẽ diễn ra các buổi biểu diễn chương trình âm nhạc dân tộc của Nhà hát Ca múa nhạc Công an Nhân dân, múa rối cạn, múa rối nước của các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam với chủ đề “Thanh âm miền nhiệt đới”. Lần đầu tiên một bể Thuỷ đình cho múa rối nước Việt Nam được dựng bên Quảng trường Đỏ nhấn mạnh nhận diện dân tộc, tinh hoa văn hóa Việt Nam với công chúng Nga.

Cùng với đó, chương trình giới thiệu và trưng bày sản phẩm sơn mài Việt Nam “Vườn Sơn - Sắc màu nhiệt đới” của Công ty Lá Art mang đến một góc nhìn mới mẻ về sơn mài Việt Nam, nơi kết nối văn hoá Việt Nam và văn hoá Nga, nơi truyền thống và hiện đại hoà quyện. Không gian Triển lãm ảnh “Việt Nam, Đất nước, Con người” của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam không chỉ mang đến một diện mạo Việt Nam bên cạnh phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, thơ mộng của núi non, hang động, biển đảo, ruộng bậc thang… mà còn những khoảnh khắc cuộc sống đời thường của người Việt. Sản phẩm lụa Việt Nam được giới thiệu thông qua bộ sưu tập áo dài “Hà Nội 12 mùa hoa” của Nhà thiết kế Vũ Việt Hà, tạo nên một hành trình thị giác qua mỗi loài hoa đặc trưng gắn với ký ức Hà Nội.

Đặc biệt, Lễ hội giới thiệu ẩm thực Việt Nam “Hương vị Cốm: Tinh Hoa Hà Nội, Hồn cốt sông Hồng” - biểu tượng ẩm thực tinh tế của Hà Nội, không chỉ là món ăn mà còn là nghệ thuật, kết tinh của nhịp sống nông nghiệp, nhịp thở đô thị và tình cảm của người Hà Nội dành cho đất trời. Những sản phẩm cốm tinh tuyển của Nghệ nhân Nhân dân Ánh Tuyết như cốm tươi, chả cốm, bánh cốm, chè cốm… được giới thiệu là sự kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu truyền thống và sự sáng tạo của người Hà Nội, góp phần gìn giữ và lan tỏa một phần tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Bên cạnh đó, Lễ hội có không gian tương tác nhạc cụ truyền thống Việt Nam như đàn T’rưng, K’Longput để khách thăm quan, trải nghiệm. Đáng chú ý, Lễ hội có các hoạt động biểu diễn cộng đồng của các sinh viên Việt Nam tại các trường nghệ thuật chuyên nghiệp của Nga, cùng cá nhân, tổ chức tham gia biểu diễn, xen giữa các phần biểu diễn của các nghệ sỹ từ Việt Nam. Lễ hội còn có hoạt động dành cho cộng đồng với chủ đề “Quê hương” như tương tác, tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm làm tò he, vẽ tranh Đông Hồ, làm quen với nghệ thuật sơn mài và các điệu múa dân tộc Việt, múa sạp…

Sự kiện đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Nga, tiếp tục minh chứng Việt Nam đang là một trong những điểm đến du lịch được yêu thích nhất của người dân Nga. Lễ hội trở thành chuyến đi khám phá Việt Nam ngay tại thủ đô Moscow được nhiều người dân Nga mong đợi.

Phương Bùi

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động