Dấu ấn đậm nét từ công tác phối hợp

Chiều 14/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, vì lợi ích đoàn viên và người lao động Tuyên dương học sinh đạt giải trong kỳ thi quốc tế năm học 2021-2022 Ngành Giáo dục Hà Nội một năm nhìn lại: Chủ động thích ứng để hoàn thành nhiệm vụ

Dự Hội nghị, về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam có: Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp. Về phía thành phố Hà Nội có: Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường; Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương.

Dấu ấn đậm nét từ công tác phối hợp
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 05/CTPH-LĐLĐ-GDĐT ngày 26/10/2017 giữa LĐLĐ Thành phố với Sở GD&ĐT Hà Nội giai đoạn 2017-2021; Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn đã trình bày dự thảo Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ Thành phố với Sở GD&ĐT Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, năm 2017, thực hiện Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ ngày 12/5/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xây dựng Đề án số 01/ĐA-LĐLĐ ngày 9/6/2017 sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục cấp huyện. Đây là sự thay đổi rất lớn đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, cũng như tổ chức Công đoàn Thủ đô, nhất là đối với hoạt động Công đoàn của các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.

Dấu ấn đậm nét từ công tác phối hợp
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại Hội nghị.

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố cùng Ban lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã thảo luận, đi đến thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác số 05 phối hợp chỉ đạo trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành GD&ĐT Thủ đô.

Định kỳ hàng năm, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT cùng Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện chương trình phối hợp và đề ra nhiệm vụ cụ thể trong năm học tiếp theo. Đồng thời Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã ban hành Quy chế phối hợp giữa Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội với LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; chỉ đạo các LĐLĐ cùng với Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp. Qua 5 năm triển khai thực hiện, công tác phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với ngành GD&ĐT Thủ đô ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Với sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ của hai cơ quan, nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua trở thành hoạt động thường xuyên có tác động lan tỏa rộng rãi trong môi trường giáo dục, tiêu biểu như: Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Nói không với tiêu cực trong giáo dục và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”; “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh khó khăn”; “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; xây dựng “Trường học hạnh phúc”. Hoạt động Công đoàn trong các trường học ngày càng quan tâm, chú trọng công tác chăm lo cho đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động...

Dấu ấn đậm nét từ công tác phối hợp
Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021

Đặc biệt trong 2 năm học gần đây, khi dịch Covid-19 bùng phát, với những khó khăn chưa từng có tiền lệ, ngành GD&ĐT Thủ đô đã triển khai dạy - học trực tuyến cho tất cả các cấp học với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, hoạt động Công đoàn đã linh hoạt, thích ứng với điều kiện thực tiễn. Đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của ngành GD&ĐT, hoàn thành sứ mệnh “trồng người” trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

“Những thành tích trên đã tạo được niềm tin với đoàn viên Công đoàn, đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của Ngành; đồng thời đóng góp tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; cũng như sớm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”...” - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố khẳng định.

Dấu ấn đậm nét từ công tác phối hợp
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường và Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021.

Phát huy kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2017-2021, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố cùng Ban lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã thảo luận, thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

Nhân dịp này, đã có 10 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ Thành phố và Sở GD&ĐT Hà Nội giai đoạn 2017-2021.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, giai đoạn 2022-2025, cùng với nhiều thuận lợi, thời cơ sẽ có những khó khăn, thách thức. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền càng phải chặt chẽ, hiệu quả hơn. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị các đơn vị cần đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của ngành GD&ĐT; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhà giáo để có những giải pháp giải quyết từ cơ sở nhằm xây dựng nhà trường thành khối đoàn kết nội bộ, không để phát sinh đơn thư, khiếu kiện.

Cùng đó, các đơn vị làm tốt hơn công tác chăm lo cho nhà giáo, người lao động, đặc biệt là những nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, nhà giáo diện chính sách; phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động mang tính ngành nghề; quan tâm, nâng cao năng lực nghề nghiệp, ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo; thường xuyên tổ chức giao ban, sơ kết đánh giá công tác phối hợp…

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Techcombank tiếp tục ra mắt chi nhánh thế hệ mới tại Bình Dương

Techcombank tiếp tục ra mắt chi nhánh thế hệ mới tại Bình Dương

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục khai trương chi nhánh thế hệ mới tại Bình Dương - từng bước hoàn thiện chiến lược mở rộng quy mô và nâng tầm trải nghiệm khách hàng tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.
Câu chuyện thiêng liêng cột mốc chủ quyền

Câu chuyện thiêng liêng cột mốc chủ quyền

Ấn tượng đẹp về những cột mốc biên giới luôn sống mãi trong tôi, nhất là khi đặt chân tới những cột mốc chủ quyền biên giới. Dẫu biết rằng, phía sau mỗi tấm đá hoa cương khắc ghi chủ quyền ấy là câu chuyện bằng lời kể về những hy sinh của người lính, máu nhuộm đỏ từng tấc đất biên thùy. Điều này cũng không ngoại lệ với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum.
Thân thương vị tuổi thơ

Thân thương vị tuổi thơ

Hà Nội đang những ngày đầu Hạ! Cái nắng chưa chói chang, gắt gỏng như những ngày tháng Năm, tháng Sáu, nhưng âm hưởng đầu Hạ lúc nào cũng mang lại cho tôi những cảm xúc rất đỗi thân quen. Bởi chứa đựng trong miền ký ức tuổi thơ ấy là những mùa Hạ đong đầy kỷ niệm thân thương, trìu mến với chúng bạn.
Cảnh giác tội phạm cướp tài sản

Cảnh giác tội phạm cướp tài sản

Tội phạm cướp tài sản vẫn đang là thách thức nhức nhối, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của mỗi người dân và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh một đô thị văn minh, an toàn. Dù lực lượng công an liên tục ra quân trấn áp, triệt phá các ổ nhóm, bắt giữ các đối tượng gây án, thì loại tội phạm này vẫn âm ỉ tồn tại và xuất hiện bất cứ lúc nào.
Saliba mắc lỗi, Arsenal đánh rơi chiến thắng trước Crystal Palace ngay tại Emirates

Saliba mắc lỗi, Arsenal đánh rơi chiến thắng trước Crystal Palace ngay tại Emirates

Một lần nữa, Arsenal khiến người hâm mộ phải ôm tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng ngay trên sân nhà. Dù hai lần vươn lên dẫn trước, "Pháo thủ" vẫn bị Crystal Palace cầm hòa 2-2 trong trận đấu thuộc vòng 34 Ngoại hạng Anh, với sai lầm nặng nề của trung vệ William Saliba trở thành bước của cả trận.
Nam Từ Liêm: Chăm lo toàn diện cho người lao động trong Tháng Công nhân năm 2025

Nam Từ Liêm: Chăm lo toàn diện cho người lao động trong Tháng Công nhân năm 2025

Hướng tới kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) và 96 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân 2025.
Gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử "Huyền thoại Trường Sơn"

Gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử "Huyền thoại Trường Sơn"

Ngày 24/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức Chương trình “Huyền thoại Trường Sơn” gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử gồm: Đại đội nữ lái xe Trường Sơn và vợ thương binh nặng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.

Tin khác

Nam Từ Liêm: Chăm lo toàn diện cho người lao động trong Tháng Công nhân năm 2025

Nam Từ Liêm: Chăm lo toàn diện cho người lao động trong Tháng Công nhân năm 2025

Hướng tới kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) và 96 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân 2025.
Đánh giá hiệu quả tuyên truyền pháp luật, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động

Đánh giá hiệu quả tuyên truyền pháp luật, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động

Hội thảo đánh giá hiệu quả các mô hình tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật, nâng cao đời sống tinh thần trong công nhân lao động do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức để đánh giá, đúc rút, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2025 và hưởng ứng Kế hoạch của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cũng như Kế hoạch của UBND huyện về việc tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2025, LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể với nhiều nội dung thiết thực, hướng về cơ sở và người lao động.
Chú trọng công tác chăm lo cho lao động nữ

Chú trọng công tác chăm lo cho lao động nữ

Chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động nhất là chăm lo sức khỏe và đời sống cho lao động nữ luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Giải đáp về Luật Thủ đô năm 2024 và những chính sách mới liên quan đến người lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Giải đáp về Luật Thủ đô năm 2024 và những chính sách mới liên quan đến người lao động

Sáng nay (24/4), trên 300 đoàn viên, người lao động huyện Quốc Oai tham gia buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2025 với chủ đề "Tìm hiểu về Luật Thủ đô năm 2024 và những chính sách mới liên quan đến người lao động".
TRỰC TUYẾN: Luật Thủ đô năm 2024 và những chính sách mới liên quan đến người lao động

TRỰC TUYẾN: Luật Thủ đô năm 2024 và những chính sách mới liên quan đến người lao động

Sáng nay (24/4), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quốc Oai tổ chức chương trình Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách với chủ đề "Tìm hiểu về Luật Thủ đô năm 2024 và những chính sách mới liên quan đến người lao động".
Quận Thanh Xuân: 1.168 công nhân giỏi được bình chọn, khen thưởng ở cơ sở

Quận Thanh Xuân: 1.168 công nhân giỏi được bình chọn, khen thưởng ở cơ sở

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân Cao Đắc Tiến cho biết, các đơn vị đã xét chọn để khen thưởng trong Tháng Công nhân với 1.168 công nhân giỏi được bình chọn, khen thưởng ở cơ sở; 30 công nhân giỏi, lao động giỏi biểu dương cấp quận.
Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp bắt đầu từ văn hóa

Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp bắt đầu từ văn hóa

Với giá trị cốt lõi là tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo, sự tận tâm và lòng yêu nghề; 20 năm hình thành và phát triển, Công ty CP dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp An ninh miền Bắc không chỉ ngày một lớn mạnh, mà còn khẳng định thương hiệu, uy tín trên thị trường ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đặc biệt, việc xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn về văn hóa, không chỉ tạo ra môi trường đào tạo cơ bản, chính quy, chuyên nghiệp, lành mạnh... mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.
Giải đáp chế độ tiền lương, BHXH và chính sách mới liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy

Giải đáp chế độ tiền lương, BHXH và chính sách mới liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy

Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi đối thoại trực tiếp - giao lưu trực tuyến nhằm giải đáp thắc mắc và truyền thông các chính sách mới nhất về chế độ tiền lương, Bảo hiểm xã hội (BHXH) và chính sách mới liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy. Sự kiện mang đến thông tin hữu ích, thiết thực cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động.
Công đoàn các KCN&CX Hà Nội: Triển khai nhiều hoạt động hướng về người lao động

Công đoàn các KCN&CX Hà Nội: Triển khai nhiều hoạt động hướng về người lao động

Quý II/2025, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa, đa dạng các hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, đại diện chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động