Đạt thành tích cao từ chiến lược giáo dục toàn diện

Hơn 300 lượt học sinh đỗ chuyên và cận chuyên tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2022-2023 - đó là con số ấn tượng của Trường Trung học cơ sở Giảng Võ (quận Ba Đình) với chiến lược giáo dục toàn diện.
Nhận đơn phúc khảo bài thi lớp 10 đến ngày 15/7 Ấn tượng những học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội đạt 48,5 điểm

Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương

Những ngày đầu tháng 7, kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 ùa về khiến thầy trò Trường THCS Giảng Võ vô cùng hân hoan.

Trong đó, em Phạm Gia Khánh (học sinh lớp 9A1) với thành tích xuất sắc trúng tuyển 6 nguyện vọng vào các trường công lập hàng đầu của thành phố Hà Nội là nét chấm phá trong bức tranh đầy màu sắc của trường. Bên cạnh đó, hơn 300 lượt học sinh Trường THCS Giảng Võ đỗ chuyên và cận chuyên, 11 học sinh đỗ từ 5 nguyện vọng...

Đạt thành tích cao từ chiến lược giáo dục toàn diện
Tại Trường THCS Giảng Võ, mỗi người thầy ngoài việc dạy học và truyền tải kiến thức cho các em học sinh thì còn cần thấu hiểu, nắm rõ tâm tư tình cảm của các em.

Vui, tự hào và hạnh phúc về các học trò, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ) cho biết, đó là “quả ngọt” từ nỗ lực trong dạy và học theo hướng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, thái độ sống. Bởi Trường THCS Giảng Võ coi vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, thái độ sống đặc biệt quan trọng bên cạnh kết quả học lực của học sinh.

“Việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, thái độ sống còn được coi là động lực, là điểm tựa để đạt được kết quả học tập tốt trong nhà trường. Đây cũng là nguồn sức mạnh, chìa khóa then chốt của nhà trường để đảm bảo phát triển toàn diện cả trí tuệ, nhân cách của học sinh…”, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, Trường THCS Giảng Võ hoàn toàn không xảy ra bất cứ vụ bạo lực học đường nào. “Để đạt kết quả vậy, thứ Tư hằng tuần, Ban Giám hiệu nhà trường có công khai lịch tiếp công dân, phụ huynh và học sinh. Ngoài ra, bất kỳ học sinh nào cũng có thể viết thư cho Hiệu trưởng và gửi vào các hòm thư được đặt tại nhiều nơi trong khuôn viên nhà trường.

Học sinh trường THCS Giảng Võ chia sẻ tại chương trình
Học sinh Trường THCS Giảng Võ chia sẻ tại chương trình "Điều em muốn nói".

Công tác tư vấn học đường cũng được nhà trường triển khai thường xuyên. Hàng tuần, Phòng tư vấn tâm lý học đường sẽ thống kê, ghi chép lại các vụ việc để có căn cứ giải quyết, xử lý các vấn đề tiếp nhận được từ học sinh…”, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ chia sẻ.

Với Trường THCS Giảng Võ, mỗi người thầy ngoài việc dạy học và truyền tải kiến thức cho các em học sinh thì còn cần thấu hiểu, nắm rõ tâm tư tình cảm của các em. Từ đó, các thầy cô trở thành tấm gương đạo đức, lối sống gần gũi, dễ hiểu để học sinh noi theo. Tấm gương của người thầy chỉ là những hành động đơn giản như: Thầy cô đến trường dạy học đúng giờ, chủ động tham gia và đóng góp ý kiến cho các câu lạc bộ của học trò, tình nguyện vệ sinh trường học cùng các em để gắn kết tình thầy - trò…

“Vấn đề mâu thuẫn, va chạm trong học sinh là điều khó tránh khỏi. Do đó, các giáo viên của nhà trường đều chủ động lắng nghe, thấu hiểu và tháo gỡ khúc mắc một cách hài hoà, hợp lý nhất. Thầy, cô luôn phải cố gắng hướng tới sự công bằng. Đó là nhiệm vụ cốt lõi mà không thể xem nhẹ…”, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà nhấn mạnh.

Cội nguồn của thành công

Cô giáo Tô Thị Hải Yến (Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ) phấn khởi chia sẻ những con số ấn tượng của kỳ thi vừa qua rất ý nghĩa trong một năm học đặc biệt - năm học chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh.

Đạt thành tích cao từ chiến lược giáo dục toàn diện
Những con số ấn tượng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua rất ý nghĩa trong một năm học đặc biệt - năm học chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh.

“Điều này là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực của cả thầy và trò, làm ấm lòng phụ huynh, học sinh và góp phần làm rạng rỡ thêm những trang vàng truyền thống của nhà trường…”, cô giáo Tô Thị Hải Yến bày tỏ.

Theo lãnh đạo Trường THCS Giảng Võ, những kết quả đạt được trong thời gian qua xuất phát từ nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là học sinh có tư chất tốt. Tiếp theo là sự quan tâm phối hợp đồng hành của phụ huynh học sinh.

Bên cạnh đó, mỗi thành viên nhà trường đều không chỉ thực hiện các nhiệm vụ nghề nghiệp đơn thuần mà làm việc bằng trách nhiệm, đam mê, sự tự giác và sự tự trọng; làm việc bằng mong muốn gắn kết các thành viên lại với nhau, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho học sinh. Cộng hưởng những yếu tố đó, kết quả thành công ngày hôm nay sẽ khiến phụ huynh học sinh, học sinh hài lòng, nhà trưởng cảm thấy tự hào và hạnh phúc.

Ông Lê Đức Thuận (Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Ba Đình) cho biết, Phòng GD&ĐT quận có mô hình “Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh trên địa bàn quận Ba Đình” được phụ huynh học sinh, thầy cô đánh giá cao.

Mô hình triển khai cụ thể trong toàn ngành GD&ĐT quận năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo.

Ngay từ đầu năm học, Phòng GD&ĐT quận đã tổ chức các hoạt động tập huấn; các chuyên đề giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, thái độ sống cho học sinh với sự tham gia của học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý. Kết quả đã có hơn 6.000 lượt người tham gia tập huấn.

Đạt thành tích cao từ chiến lược giáo dục toàn diện
Học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng nhất (6 nguyện vọng) vào lớp 10 là em Phạm Gia Khánh (học sinh lớp 9A1 Trường THCS Giảng Võ).

Trong chương trình học, ngành GD&ĐT quận Ba Đình cũng đổi mới nội dung, hình thức dạy học môn Đạo đức, Giáo dục công dân thông qua buổi tọa đàm về giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Phòng GD&ĐT phối hợp với Công ty Vietfuture tổ chức tọa đàm trực tuyến “Cha mẹ thông thái” cho hơn 1.000 phụ huynh học sinh, hơn 500 cán bộ giáo viên Trường THCS Phúc Xá và THCS Thống Nhất; đồng thời livestream trên fanpage chia sẻ tới phụ huynh học sinh cấp Tiểu học và THCS trên địa bàn quận.

Ngoài ra, nhiều chương trình Tọa đàm giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng học tập cho các em sau thời kỳ nghỉ học trực tiếp vì dịch bệnh như “Học tập Đa giác quan” triển khai tại các trường THCS Thực Nghiệm, Thăng Long, Thành Công, Ba Đình với hơn 4.000 học sinh tham gia... và tiếp tục được kết nối tổ chức trong năm học 2022-2023.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Trường THCS Giảng Võ có 899 học sinh dự thi thì hơn 300 lượt học sinh đỗ chuyên và cận chuyên, 62 học sinh đạt 45 điểm trở lên (trung bình 9,0/môn), 239 học sinh đạt 43,25 điểm trở lên (chiếm 26,6% học sinh dự thi của trường).

Với số điểm cao, em Phạm Gia Khánh (học sinh lớp 9A1) đã xuất sắc trúng tuyển 6 nguyện vọng vào các trường THPT công lập gồm hệ không chuyên và lớp chuyên Lý của Trường THPT Chu Văn An cùng các lớp chuyên Pháp, chuyên Nga, chuyên Trung và song ngữ tiếng Pháp Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ngoài ra, trong tổng số 14 học sinh trúng tuyển 5 nguyện vọng của thành phố Hà Nội thì có 11 em là học sinh của nhà trường.

Các tập thể lớp 9A8, 9A1, 9A6 là những tập thể lớp tiêu biểu với điểm trung bình chung của môn tiếng Anh là 9,59 (lớp 9A8); môn Toán là 9,0 (lớp 9A1); môn Ngữ văn 8,05 (lớp 9A6). Đặc biệt, lớp 9A1 có 1 học sinh trúng tuyển 6 nguyện vọng và 10 học sinh trúng tuyển 5 nguyện vọng vào lớp 10 THPT.

T.P
Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót

Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót

Chín vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh 2024/25 hứa hẹn mang đến màn “hỗn chiến” khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Không chỉ vì tính cạnh tranh đỉnh cao, mà còn bởi cục diện bảng xếp hạng đang diễn ra với một thế trận vô tiền khoáng hậu: gần như một nửa số đội tại giải còn nguyên cơ hội giành suất dự Champions League mùa tới.
Các bước cập nhật số Căn cước công dân vào ứng dụng VssID

Các bước cập nhật số Căn cước công dân vào ứng dụng VssID

Để sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID, VNeID thực hiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT, người dùng có thể thực hiện các bước sau để cập nhật số Căn cước công dân (CCCD) hay mã số định danh cá nhân vào ứng dụng VssID.
Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Lê Thị Huyền Thanh, cô gái 27 tuổi đến từ Nam Định với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười luôn rạng rỡ, đã miệt mài trên hành trình 7 năm tổ chức các chương trình thiện nguyện vùng cao, khóa tu sinh viên và giúp đỡ rất nhiều các bạn sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Từ các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn quận Đống Đa tổ chức triển khai, trong năm 2024 đã có 312 tập thể, 5.116 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Trong đó có 1.146 lượt cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở; 15 tập thể, 165 cá nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024 cấp quận.
Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đợt rét nàng Bân đang suy yếu dần ở miền Bắc. Dự báo trong vài ngày tới nhiệt độ sẽ tăng lên khá nhiều và nồm ẩm cũng sẽ quay trở lại.
Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Hai lần được tham gia đối thoại trực tiếp cùng Thủ tướng Chính phủ là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật và cống hiến của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1993) - giảng viên Khoa Piano Giao hưởng, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, cô còn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa âm nhạc đến cộng đồng.
Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Trong bối cảnh giá nhà vẫn ở mức cao, thu nhập người lao động khó tăng nhanh và chi phí sinh hoạt ngày một lớn, việc sở hữu một căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) vẫn là giấc mơ xa vời với nhiều người dân đô thị. Mặc dù đã có chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, thế nhưng mức lãi suất hiện tại vẫn khiến không ít người "chùn bước".

Tin khác

Hà Nội: Học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tại trường nơi học lớp 12

Hà Nội: Học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tại trường nơi học lớp 12

Thí sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong năm học 2024 - 2025 phải đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) tại trường nơi học lớp 12.
Danh mục mã số các trường THPT công lập năm học 2025 - 2026

Danh mục mã số các trường THPT công lập năm học 2025 - 2026

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố danh mục mã số các trường trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2025 - 2026. Học sinh căn cứ danh mục này để điền vào Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026.
Kết quả kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực

Kết quả kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực

Tối 30/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố kết quả kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025.
Hà Nội: Công bố kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 của 30 quận, huyện, thị xã

Hà Nội: Công bố kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 của 30 quận, huyện, thị xã

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2025 - 2026 của 30 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội đã được công bố. Phụ huynh có thể tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (tại địa chỉ https://hanoi.edu.vn/) để nắm được thông tin chi tiết.
Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2025 - 2026 tại TP.HCM

Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2025 - 2026 tại TP.HCM

Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định số 1186 về phê duyệt Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2025 - 2026.
Đồng hành với học sinh trên hành trình chọn nghề

Đồng hành với học sinh trên hành trình chọn nghề

Ngày 29/3, tại Trường Trung học phổ thông (THPT) Cổ Loa (huyện Đông Anh) đã diễn ra chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp năm 2025” với sự tham gia của nhiều chuyên gia, các trường đại học, cao đẳng danh tiếng cùng hơn 2.000 học sinh THPT.
Khi nào công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025?

Khi nào công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025?

Theo kế hoạch chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi sẽ được công bố vào 8h ngày 16/7.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Lưu ý cách tô phiếu trả lời trắc nghiệm đạt điểm cao

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Lưu ý cách tô phiếu trả lời trắc nghiệm đạt điểm cao

Với dạng thức mới của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), phiếu trả lời trắc nghiệm và cách tô phiếu trả lời trắc nghiệm cũng có những thay đổi mà thí sinh cần lưu ý để có kết quả chính xác nhất.
Quản lý dạy thêm, học thêm: Không “đánh trống bỏ dùi”

Quản lý dạy thêm, học thêm: Không “đánh trống bỏ dùi”

Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định về dạy thêm, học thêm (gọi tắt là Thông tư số 29) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2, đến nay, sau hơn một tháng triển khai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Tăng gấp đôi mã đề môn tự chọn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Tăng gấp đôi mã đề môn tự chọn

Để bảo đảm yếu tố an ninh, thay vì chỉ có 24 mã đề thi môn tự chọn cho 24 học sinh trong 1 phòng thi như trước đây, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 nâng số mã đề lên thành 48 cho 2 khung thời gian của buổi thi thứ 3.
Xem thêm
Phiên bản di động