Danh tướng Việt Nam sẽ được tạc tượng

LĐTĐ -Ngày 24/8 tới đây, Hội quán di sản và Circle Group phối hợp với Hội Sử học Việt Nam, Liên hiệp UNESCO Hà Nội ra mắt dự án "Danh tướng Việt Nam". Dự án sẽ giới thiệu đến công chúng những sản phẩm mỹ thuật ứng dụng thể hiện giá trị văn hóa và di sản của đất nước, tôn vinh các vị anh hùng, danh nhân trong lịch sử.

Đợt đầu tiên, dự án sẽ chọn bốn nhân vật lịch sử đã trở thành huyền thoại để tạo hình: Việt quốc công Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bốn nhân vật trên là đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn danh tướng Việt Nam, nổi tiếng về tư duy và nghệ thuật chiến tranh ở từng giai đoạn lịch sử nhất định. Việc tạo hình các nhân vật lịch sử sẽ được thực hiện trên các chất liệu đồng, đá, thạch cao, hỗn hợp Composite,… và hội tụ đủ những yếu tố: Tinh tế trong đường nét, thể hiện thần thái của một vị anh hùng dân tộc, tỷ lệ hài hòa cân đối, đặc biệt vật phẩm sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất trong công đoạn chế tác, đảm bảo đây là vật phẩm đặc biệt. Chất liệu thân thiện môi trường, màu sắc đa dạng, tỷ lệ vừa phải phù hợp với mọi không gian.

 

Bản thảo đề xuất xây dựng tượng Việt quốc công Lý Thường Kiệt .Ảnh do Hội quán di sản cung cấp
Bản thảo đề xuất xây dựng tượng Việt quốc công Lý Thường Kiệt .Ảnh do Hội quán di sản cung cấp

Theo Ban tổ chức, hai nhân vật Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Hoàng đế Quang Trung việc tạo hình sẽ dễ dàng hơn bởi đã có nguyên mẫu: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn dựa trên nguyên mẫu bức tượng của NSƯT, họa sĩ, nhà điêu khắc Vương Duy Biên; Hoàng đế Quang Trung dựa trên nguyên mẫu bức tượng của PGS, nhà giáo, nhà điêu khắc Vương Học Báo. Tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn của tác giả Vương Duy Biên hiện tọa lạc trong khuôn viên hồ Vị Xuyên, trước quảng trường 3-2 và nhà văn hóa trung tâm tỉnh Nam Định. Tay phải tượng cầm Cuốn thư với dụng ý của tác giả đề cao chữ “Trí”, tay trái “đặt” lên đốc kiếm (tư thế tự vệ) chứ không “cầm” kiếm (tư thế nghênh chiến), điều này đề cao chữ “Nhân”, tư tưởng yêu chuộng hòa bình của Trần Hưng Đạo nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Phác họa chân dung người anh hùng văn võ toàn tài, tác giả đã khéo léo đưa hình ảnh mỹ thuật đặc trưng văn hóa Việt như chi tiết áo vải, tóc quấn quanh chỏm đầu. Hình tượng Trần Hưng Đạo giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ uy dũng, hào hùng. Tư thế mang thông điệp nhân văn, hòa bình. Họa sỹ - nhà điêu khắc Vương Duy Biên còn dụng ý thể hiện hình ảnh Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn đứng trước ngọn sóng với ý nghĩa thể hiện vị thế tổng chỉ huy đứng “ đầu sóng ngọn gió”.

Với hình tượng Vua Quang Trung, PGS, nhà điêu khắc Vương Học Báo đã lựa chọn tạo hình với trang phục giản dị miêu tả về anh hùng áo vải, dáng đứng oai nghiêm, một tay nắm chặt đốc kiếm, một tay cầm vạt áo bào, chân phải bước lên phía trước, khuôn mặt nhìn thẳng đầy kiên nghị. Đặc biệt chân dung của nhân vật lại toát ra cốt cách của bậc anh hùng, tuy giản dị nhưng đầy sức mạnh nội tâm. Tượng đài Vua Quang Trung đặt ở gò Đống Đa của tác giả Vương Học Báo được hoàn thành vào dịp kỷ niệm 200 năm chiến thắng Đống Đa. Tác phẩm này cũng được đánh giá là một trong số ít tượng đài đẹp của Hà Nội và cũng là một trong số ít những tượng đài đã thể hiện thành công được thần thái của anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ. Hình ảnh về Việt quốc công Lý Thường Kiệt và Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tạo mẫu và làm mới. Họa sĩ Hà Dũng Hiệp thiết kế tạo hình nhân vật Việt quốc công Lý Thường Kiệt, tạo hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp do họa sĩ Đặng Xuân Hùng thiết kế.

Theo Ban tổ chức, việc tạo hình hai nhân vật lịch sử này dựa trên những tiêu chí cụ thể với sự cố vấn của nhiều chuyên gia, ở nhiều lĩnh vực. Theo đó, mẫu về Việt quốc công Lý Thường Kiệt dựa vào các tiêu chí dựng hình sau: Ông là người có dung nhan đẹp. Do đặc biệt về giới tính nên ông không có râu, không góc cạnh như các tướng Á Đông, mà phương phi như mặt danh gia vọng tộc, vừa đủ uy dũng với một vị đại tướng, vừa tôn trọng sự thật khách quan về thân thế của ông. Tư thế được chọn khi tạo hình: Ông trỏ úp tay về phía trước, tạo dáng uy nghi. Tay còn lại để sau lưng, áo choàng bay ôm ẩn hiện dáng người khoan thai, vừa đủ lộ ra đốc kiếm, vừa thể hiện cái “Dũng” của Tướng, vừa thể hiện cái “Cao” của Văn. Trang phục lấy theo lễ phục nhà Lý, tham khảo chủ yếu từ cuốn "Ngàn năm mũ áo" của tác giả Trần Quang Đức. Phần đế tượng được cách điệu sóng nước xen chuyển tòa sen, vừa ẩn dụ cho phòng tuyến Như Nguyệt, vừa gợi tinh thần mỹ thuật thời Lý. Dưới viền bệ còn phù điêu nhà Lý.

Hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được sự quan tâm hơn cả. Việc xây dựng hình tượng về Đại tướng được sự ủng hộ, góp ý, tham gia, tham vấn của nhiều chuyên gia, nhiều lĩnh vực, nhiều góc nhìn để có sự thống nhất về hình khối, diện mạo, chất liệu, dáng trong mỹ thuật đương đại với thần sắc vẹn toàn. Đặc biệt, tác phẩm ra đời phải là một biểu tượng diễn tả sự chân thực nhất về Đại tướng. Theo Hội quán di sản, để làm được điều này, những người tham gia thực hiện tác phẩm cần phải tiếp xúc, tìm hiểu về Đại tướng từ những góc nhìn đa chiều và chính xác. Với những mẫu tượng có sẵn (Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Vua Quang Trung), các vật phẩm mới sẽ có thể được thu nhỏ, đưa thêm thông điệp cụ thể; dựa trên vào trang phục, thần thái... để triển khai và đa dạng hóa kiểu dáng.

Chẳng hạn hiện nay tượng đang ở dáng đứng sẽ được chuyển hóa thành dáng ngồi, dáng chuyển động khác... và đây sẽ là cơ sở cho việc nhận biết về đặc điểm nhân vật sau này. Tượng Việt quốc công Lý Thường Kiệt và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tự tạo mẫu và triển khai làm mới dựa theo tiêu chí đã nêu trên. Theo Ban tổ chức, sau khi ra mắt dự án, các mẫu tặng vật trong dự án sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (đến hết ngày 10/9) để lấy ý kiến đóng góp của công chúng. Sau thời gian trên, các mẫu vật sẽ được trưng bày tại Hội quán di sản (số 115/9 ngõ Núi Trúc, phố Giang Văn Minh, Hà Nội), nếu có thể sẽ tiếp tục triển lãm tại phía Nam. Sau khi lấy ý kiến đóng góp của công chúng, dự án sẽ được triển khai theo lộ trình đã đề ra. Tượng Trần Hưng Đạo và Vua Quang Trung sẽ ra mắt công chúng sau khi hoàn thiện thông qua nhiều kênh phân phối. Tượng Việt quốc công Lý Thường Kiệt và Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ bản thảo sẽ triển khai xây dựng thành tượng, dự kiến ra mắt nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5/2014).

Nguồn Báo tin tức

Nên xem

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” được tổ chức dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, vừa được vinh danh trong Top 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động văn hóa học thuật có chiều sâu và giá trị bền vững.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/1/2026, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác.

Tin khác

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Khẳng định, trong tổng thể những thành tựu đã đạt được của đất nước có vai trò và đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí và các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn các cơ quan báo chí và các ban, bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng Bộ Ngoại giao đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Việc Việt Nam ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo được xem là bước đi tất yếu và có ý nghĩa lịch sử. Trao đổi tại Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ chiều 31/12, ông Trần Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, cho biết, Luật Trí tuệ nhân tạo vừa tạo không gian thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm quản lý rủi ro, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, minh bạch, lấy con người làm trung tâm.
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026

Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026

Ngày 31/12/2025, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về kết quả hoạt động năm 2025 của ngành khoa học và công nghệ, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chủ trì Hội nghị.
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Khép lại năm 2025 cũng là khép lại nhiệm kỳ 2021-2025, với những gì đã đạt được trong năm qua và trong cả nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên tự tin bước vào năm 2026 với tâm thế mới; Quyết tâm đưa GRDP tăng trưởng 2 con số, trở thành một trong những địa phương có kết cấu hạ tầng hiện đại, thu ngân sách tiếp tục tốp đầu cả nước...
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

Vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong năm 2025, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa công bố.
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao

Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 249/2025/QH15 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua.
Xem thêm
Phiên bản di động