Đánh thức tiềm lực, nâng tầm vị thế

(LĐTĐ) Dưới góc nhìn người tham gia hoạch định chính sách của Quốc hội, đồng thời là “công dân” của Thủ đô, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã dành cho báo Lao động Thủ đô những chia sẻ, đánh giá tâm huyết, trực diện với mong muốn Hà Nội phát triển xứng tầm khu vực.
Kỳ vọng sẽ có những bước phát triển mới sau Đại hội XIII của Đảng Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị Thủ đô Hà Nội vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới
Đánh thức tiềm lực, nâng tầm vị thế
Hồ Hoàng Cầu. Ảnh: Mạnh Tiến

1. Trước hết nói về không gian phát triển của Hà Nội, có ý kiến cho rằng nên phát triển Hà Nội như Niu Đê-li, Thủ đô của Ấn Độ - một bên Hà Nội cổ, một bên Hà Nội mới. Nhưng quan điểm của tôi nên phát triển kết hợp. Đó là Hà Nội ở phía Nam sông Hồng - đất Kinh kỳ mà lõi chính là Thăng Long, nhưng không gian phát triển về địa dư lại là phía Bắc sông Hồng.

Đáng mừng là Hà Nội chuẩn bị hạ tầng rất tốt ở phía Bắc, đặc biệt khu vực Đông Anh kết nối với sân bay Nội Bài, rồi đang mở rộng ra Gia Lâm, giáp với Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh… Đây là cơ hội để Hà Nội thực hiện quy hoạch mở rộng ra phía Bắc sông Hồng.

Nhưng vấn đề cần bàn ở đây chính là hệ thống giao thông kết nối hai bên bờ Bắc và Nam sông Hồng. Nguồn đầu tư cho việc bắc hàng chục cây cầu qua sông Hồng là rất lớn, thì phải tìm giải pháp, có thể xã hội hóa thu hút đầu tư hoặc có một phương thức thực hiện phù hợp với Luật đối tác công tư mà Quốc hội vừa thông qua, ngày 1/1/2021 có hiệu lực, thì mới đánh thức được tiềm năng như con Rồng bừng tỉnh. Đó là không gian đáng lưu ý của Hà Nội, nhưng phải chọn bước đi phù hợp, lựa chọn được việc nào làm trước.

Hay như bài toán giao thông ở Hà Nội thì giữa bờ Bắc, bờ Nam sông Hồng phải đặt ưu tiên hàng đầu là việc bắc cầu trước chứ không phải xây khu đô thị trước, nếu xây khu đô thị trước thì chúng ta tạo ra áp lực về giao thông trước khi có giao thông, như thế là ngược với quy luật. Như vậy Nhà nước sẽ thiệt đơn thiệt kép, thiệt ở chỗ thay vì mở đường trước để giải phóng mặt bằng thì giá bồi thường sẽ thấp, nhưng khi hình thành khu đô thị xong rồi thì giá bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ cao hơn rất nhiều. Vì thế, việc mở rộng quy hoạch không gian đô thị của Hà Nội phải lựa chọn thứ tự ưu tiên cái nào làm trước cái nào làm sau và ở đây phải chọn yếu tố đầu tư công trước.

2. Hà Nội còn có lợi thế không gian phát triển du lịch. Du lịch Hà Nội rất phong phú, đa dạng, có du lịch tâm linh, có du lịch văn hóa lịch sử và có cả những điểm du lịch mới hình thành. Phải nói rằng trong thời kỳ đổi mới, Hà Nội đã có những điểm nhấn, bản sắc văn hóa được gìn giữ và phát huy, tuy nhiên những điểm phát triển văn hóa du lịch của Hà Nội vẫn còn mờ nhạt, chưa thực sự đậm nét. Chính vì vậy, cần phải có yếu tố kích hoạt từ thể chế, ứng xử văn hóa của người Thủ đô để làm sao có giải pháp tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia vào chuỗi giá trị ấy.

Ví dụ như quy hoạch căn bản cho đô thị phố cổ rồi thì nên chọn cách triển khai theo cuốn chiếu, lấy điểm làm tiền đề kích hoạt cho những việc làm sau. Tại sao không chọn không gian phố cổ 36 phố phường khoanh lại, đưa ra các tiêu chí cụ thể. Như dân cư trong không gian đó mà giữ lại thì đời sống, công ăn việc làm của họ như thế nào, chứ không thể duy trì khu phố cổ với hình ảnh dân ngụ cư quá chật chội dưới mức tiêu chuẩn. Nếu cần thiết phải di dời dân đi nơi khác với sự hỗ trợ của Nhà nước như thế nào để bảo tồn không gian ấy, tập trung về kiến trúc không gian, hạ tầng giao thông, tiêu chuẩn dân cư…

Trong các lợi thế, Hà Nội cần xác định đâu là lợi thế lâu dài, đâu là lợi thế trước mắt và phải tìm ra giải pháp lâu dài và giải pháp trước mắt; chọn thứ tự ưu tiên cái nào làm trước cái nào làm sau. Cái làm trước sẽ là tiền đề cho cái làm sau, cái sau cộng hưởng với cái trước để làm tiền đề kích hoạt cho những cái sau nữa. Các lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, không gian văn hóa… nó liên hoàn và có mối liên hệ với nhau như vậy thì mới thực sự đi vào từ lớp lang, trật tự phát triển.

Hay như việc tổ chức chợ đêm, phố đi bộ nhưng chưa chú trọng đến các yếu tố lâu dài như kiến trúc, điều kiện sống, công ăn việc làm, sinh hoạt của dân cư bản địa. Nên chăng chúng ta chọn cái đó trước để khơi thông thế mạnh phố cổ thu hút khách du lịch, từ đó không gian văn hóa sẽ mọc lên, mà vẫn giữ được cốt cách người Tràng An, giá trị phố cổ.

3. Nói đến Hà Nội là nói đến nơi hội tụ các anh tài, đó chính là nguồn nhân lực chất lượng cao. Có lẽ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai đô thị bậc nhất về nhân tài vì nơi đây tập trung nhiều trường Đại học trung tâm, ở đó có những người có kiến thức sâu rộng, bài bản. Thế hệ đào tạo cán bộ ra chính là sinh viên, nguồn nhân lực tiềm tàng.

Thế nhưng tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm các mô hình phát triển, đáng lẽ Hà Nội phải lựa chọn ưu thế này. Hay nguồn nhân lực từ các Viện nghiên cứu, cơ sở ứng dụng, phải có không gian phát triển để có hình thức tham khảo ý kiến có thể tận dụng sản phẩm trí tuệ của lực lượng này.

Hà Nội còn có thế mạnh nhà đầu tư tham gia vào liên kết kinh tế như tập đoàn đa quốc gia. Đây chính là những kinh nghiệm để rút ra những bài học quản trị, ứng dụng sáng tạo mô hình phát triển mà chúng ta có thể tiếp cận được.

Hà Nội cần có những cuộc đối thoại chuyên sâu về đường lối, chính sách giải pháp cụ thể giữa cấp ủy, chính quyền Thành phố với các nhà khoa học. Qua các cuộc đối thoại này sẽ định dạng được giải pháp lớn để từ đó giao cho các cấp chính quyền tìm đối tác. Cách đi này sẽ thuận hơn là các cơ quan chuyên ngành đề xuất các giải pháp mang tính kỹ thuật. Đây chính là phương thức tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, phải tận dụng để phục vụ hoạch định chính sách phát triển Hà Nội.

Vũ Quế (ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động