Dân chủ, trí tuệ cội nguồn thành công

(LĐTĐ) Qua 5 năm triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Thực chất”, đội ngũ cán bộ công đoàn quận Nam Từ Liêm cùng đông đảo đoàn viên và người lao động đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, qua đó đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội Công đoàn quận lần thứ nhất đã đề ra.
Vai trò của Công đoàn trong nâng cao an toàn vệ sinh lao động Đại hội Công đoàn quận Nam Từ Liêm lần thứ nhất Đột phá trong phương pháp hoạt động công đoàn

Bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho người lao động

Được sự quan tâm chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, của Quận ủy, sự tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, các phòng, ngành, đoàn thể của quận, Liên đoàn Lao động quận và các Công đoàn cơ sở đã không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động phối hợp với chuyên môn cùng cấp từng bước cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Dân chủ, trí tuệ cội nguồn thành công
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường (thứ ba từ phải sang) trao Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân quận Nam Từ Liêm năm 2020.

Các cấp Công đoàn đã triển khai lấy ý kiến của 4.536 đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Liên đoàn Lao động quận cũng đã hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp ký kết, thực hiện 119 bản thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, hàng năm, Liên đoàn Lao động quận đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân quận ký chương trình phối hợp chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cơ quan và Hội nghị người lao động. Kết quả, 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; trên 75% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động.

Công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc đạt từ 45% đến 52%. Thông qua đó, đã phát huy được quyền làm chủ và trí tuệ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.

Qua 5 năm, Liên đoàn Lao động quận đã chủ động tổ chức đối thoại 5 cuộc cấp quận. Trong đó, 2 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận với công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn, cán bộ công đoàn và doanh nghiệp; 3 cuộc phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức đối thoại trực tuyến giữa các chuyên gia với đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp về pháp luật lao động, luật công đoàn, chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, doanh nghiệp... thu hút 1.023 lượt người tham gia với 135 lượt ý kiến.

Qua đó, đã giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm cũng phối hợp, tham gia đoàn liên ngành của quận kiểm tra pháp luật lao động, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động tại 130 doanh nghiệp. Công đoàn tích cực tham gia giải quyết tranh chấp lao động tại cơ sở, điển hình như giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại Ban quản lý tòa nhà chung cư Keangnam, Công ty TNHH Huawei Việt Nam, Công ty TS Việt Nam…

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở, cùng với chủ doanh nghiệp chủ động nắm tình hình đời sống việc làm của Công nhân lao động tại đơn vị mình, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn về đời sống, việc làm, đặc biệt trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Công tác An toàn vệ sinh lao động được các công đoàn cơ sở chú trọng: Tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động hàng năm, tổ chức 45 lớp tập huấn, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 3.201 người. Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho 86 công nhân lao động bị tai nạn lao động; tổ chức tốt Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2020.

Các cấp Công đoàn quận đã tổ chức có hiệu quả công tác tư vấn pháp luật cho cho 856 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Liên đoàn Lao động quận đã chủ động ký các chương trình phối hợp hoạt động với Ủy ban nhân dân quận, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Tòa án nhân dân, Công an quận.

Thiết thực chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động

Thực hiện có hiệu quả chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã ký 8 chương trình phúc lợi, đã có 14.576 lượt đoàn viên, người lao động và gần 300 lượt con đoàn viên, người lao động được thụ hưởng với số tiền là 1,3 tỷ đồng. Hằng năm đã có trên 75% đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 10.923 lượt công nhân, viên chức, lao động.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt Chương trình Tết Sum vầy, Tháng Công nhân hằng năm, trao trợ cấp 979 công nhân lao động và 216 con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và nhiều phần quà; phối hợp tổ chức và phát vé xe miễn phí 3.040 lượt đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, với tổng số tiền 539 triệu đồng. Đây là những hoạt động tiêu biểu của tổ chức Công đoàn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quận, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, ghi nhận tạo sự đồng thuận, lan tỏa sâu sắc trong hoạt động của quận và cộng đồng xã hội.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn đã trao trợ cấp đột xuất cho 218 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 109 triệu đồng. Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã hỗ trợ sửa chữa 1 Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Công đoàn; 53 công nhân, viên chức, lao động được vay 2 tỷ 190 triệu đồng từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động Thủ đô phát triển kinh tế gia đình. Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho gần 1.500 công nhân, viên chức, lao động và gần 300 con công nhân, viên chức, lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, thời gian tới, tình hình chính trị, kinh tế thế giới, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động đến đời sống của người lao động.

Hoạt động Công đoàn quận Nam Từ Liêm đứng trước nhiều vấn đề mới, đặc biệt là quá trình thực hiện các cam kết của Việt Nam đối với các định chế quốc tế, với cộng đồng ASEAN, Bộ luật Lao động năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn dự kiến sẽ được trình Quốc hội thông qua, theo đó, nhiều nội dung mới đòi hỏi hoạt động Công đoàn phải thật sự hiệu quả nhất là công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

“Bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy, Liên đoàn Lao động Thành phố, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận, bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận lần thứ nhất, các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tiếp tục đổi mới sáng tạo để tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp hoạt động Công đoàn đến năm 2023” - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp cho hay./.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Xem thêm
Phiên bản di động