Đại hội Công đoàn quận Nam Từ Liêm lần thứ I (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Đột phá trong phương pháp hoạt động công đoàn

“Chúng tôi muốn xóa bỏ suy nghĩ hoạt động công đoàn chỉ là phong trào, văn hóa văn nghệ; cán bộ công đoàn ngồi ở máy lạnh làm việc”, đó là quan điểm của đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm khi nói về những đổi mới trong hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới.
Đột phá trong phương pháp hoạt động công đoàn LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Đưa công tác công đoàn với trường học
Đột phá trong phương pháp hoạt động công đoàn LĐLĐ quận Nam Từ Liêm kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn

Chất lượng cán bộ công đoàn đóng vai trò quyết định

Với mong muốn nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đi vào thực chất, hiệu quả, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn là mối quan tâm hàng đầu của Công đoàn quận Nam Từ Liêm. Tại đề án nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2016, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã xây dựng các tiêu chí sát thực hơn như có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; có uy tín, có phương pháp hoạt động quần chúng; có kiến thức về quản lý kinh tế, pháp luật; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác công đoàn; am hiểu tình hình sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ của đơn vị…

Đột phá trong phương pháp hoạt động công đoàn
Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm chúc mừng lãnh đạo LĐLĐ quận nhân kỷ niệm 85 năm thành lập CĐVN

Đặc biệt nhiệm kỳ tới có 50% cán bộ công đoàn lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành (BCH) trẻ hóa về độ tuổi, đồng thời tăng số lượng ủy viên BCH lên 21 đồng chí đại diện ở các khối, các lĩnh vực công tác. Họ sẽ là người thay mặt BCH đồng hành cùng các CĐCS để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của tổ chức công đoàn quận. Kỳ vọng ở đội ngũ này sẽ lan tỏa và chuyển hóa đến từng CĐCS và CNVCLĐ tạo động lực để các CĐCS hoạt động thực chất với mục tiêu xây dựng CĐCS vững mạnh; chăm lo việc làm, đời sống của CNVCLĐ; tập trung xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cho biết: Nhiệm kỳ tới chúng tôi quyết tâm đổi mới công tác cán bộ nhằm khắc phục những hạn chế lâu nay vẫn tồn tại ở nhiều nơi như thiếu năng động, thiếu sáng tạo đã tạo lối mòn cũng như hiệu quả thấp trong hoạt động công đoàn ở các cấp nếu như không muốn nói là hoạt động còn mang tính hình thức.Vì vậy, nếu không có giải pháp đột phá thì tình trạng này sẽ khó được giải quyết, gây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động công đoàn.Việc trẻ hóa cán bộ công đoàn sẽ góp phần năng động, sáng tạo và đổi mới, hiệu quả hơn.

“Vấn đề cần giải quyết là làm thế nào để quá trình trẻ hóa cán bộ kết hợp hài hòa với việc sử dụng, phát huy đội ngũ cán bộ độ tuổi cao có trình độ, kinh nghiệm, thành tích tốt”, đồng chí Nguyễn Chính Hữu chia sẻ.

Đột phá trong phương pháp hoạt động công đoàn
Đ/c Nguyễn Chính Hữu – Chủ tịch LĐLĐ quận (thứ 3 từ trái qua) cùng các lãnh đạo quận Nam Từ Liêm trao “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn.

Để có được một tổ chức công đoàn mà BCH là những người thực sự đại diện cho tiếng nói người lao động, những cán bộ công đoàn phải là những người đủ bản lĩnh, đủ năng lực, có vị thế trong tương tác với người sử dụng lao động. Vì thế, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn của quận tập trung vào những nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình, gắn lý luận với thực tiễn. Cụ thể là chú trọng các kỹ năng hoạt động phong trào, kỹ năng đàm phán, thương lượng. Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị, tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 400 lượt cán bộ công đoàn; 01 lớp bổ trợ kiến thức quốc phòng với 100 người tham gia. Cấp cơ sở có 68 đơn vị tổ chức cho 1440 lượt cán bộ công đoàn, tham gia tập huấn các kiến thức, nghiệp vụ công đoàn.

Hoạt động công đoàn phải thực chất

Tính hội nhập trong hoạt động công đoàn đã được đề cập đến ngay sau khi Việt Nam hoàn tất việc đàm phán Hiệp định TPP. Theo các chuyên gia kinh tế, Hiệp định TPP được ký kết tạo ra thị trường xuất khẩu rộng lớn, Việt Nam sẽ có điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có những tác động ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, việc làm của công nhân lao động và hoạt động công đoàn.

Chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới

1.Trong nhiệm kỳ thành lập 75 CĐCS trở, kết nạp từ 4500 đến 5000 đoàn viên.

2. Hằng năm, có trên 90% CĐCS các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và trên 60% CĐCS khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh.

3. Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

4. Hằng năm, 100% cơ quan HCSN tổ chức Hội nghị CBCC, 65% trở lên DN ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động.

5. 100% doanh nghiệp có từ 20 người lao động trở lên có Thỏa ước lao động tập thể.

6. Có từ 90% trở lên CĐCS tổ chức phong trào thi đua với những nội dung cụ thể và mang lại hiệu quả thiết thực.

7. Mỗi năm có ít nhất một công trình sản phẩm cấp quận được gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn.

8. Hằng năm, có 95% trở lên CNVCLĐ được quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, công đoàn; 100% CNVCLĐ được tuyên truyền về luật lao động, luật công đoàn; 65-70% công nhân lao động được doanh nghiệp bồi dưỡng, nâng cao tay nghề để được xét nâng bậc nghề.

Đó là cơ hội việc làm sẽ mở ra nhiều, người lao động vì thế cũng được tiếp cận với các công nghệ, máy móc, thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, cũng đòi hỏi trình độ tay nghề của người lao động phải được nâng cao để đáp ứng yêu cầu, người lao động sẽ phải cạnh tranh với nhau để không mất việc làm. Bên cạnh đó, khi các doanh nghiệp FDI phát triển nhiều hơn thì tranh chấp lao động cũng nhiều hơn, căng thẳng hơn do những khác biệt về văn hoá, cách thức ứng xử. Chính vì thế đòi hỏi những cơ chế giải quyết, kịp thời hoá giải những mâu thuẫn ngay từ khi phát sinh và người lao động cũng cần có hiểu biết để chấp hành tốt các quy định của pháp luật cũng như tự bảo vệ mình.

Lúc này hoạt động công đoàn sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Để đối phó với các thách thức trong tương lai, tổ chức công đoàn cần tăng cường chọn lựa, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, nhất là ở CĐCS, hoạt động công đoàn phải thực chất, hiệu quả hơn.

Nắm bắt được những cơ hội cũng như thách thức này, các cấp công đoàn quận Nam Từ Liêm đã chủ động đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn ngay từ khi mới thành lập. Đồng chí Nguyễn Chính Hữu cho hay: “Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin này một cách chủ động. Bởi trước đó, các cấp công đoàn quận, đặc biệt là cán bộ Liên đoàn Lao động quận đã được quán triệt cách làm việc thực chất, hiệu quả mà quan trọng nhất là thay đổi tư duy làm việc. Chúng tôi muốn xóa bỏ suy nghĩ hoạt động công đoàn chỉ là phong trào, văn hóa văn nghệ, cán bộ công đoàn ngồi máy lạnh làm việc”.

“Quan điểm của chúng tôi là mọi hoạt động đều hướng về cơ sở. Bên cạnh đổi mới các phong trào thi đua để cổ vũ tinh thần tạo sự hăng say lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động, thì các cán bộ công đoàn phải thường xuyên xuống cơ sở tiếp cận và gần gũi với doanh nghiệp và người lao động để hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng, cũng như nắm bắt được những bất ổn để kịp thời xử lý và tìm hướng giải quyết, tránh xảy ra xung đột, đó chính là phương châm hành động mà chúng tôi luôn hướng đến”, đồng chí Nguyễn Chính Hữu khẳng định.

Việc chuyển biến trong tư duy làm việc đã đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động, điển hình là công tác phát triển đoàn viên.Từ khi thành lập (1/4/2014) với 109 CĐCS và 5770 đoàn viên, đến nay số lượng CĐCS của quận Nam Từ Liêm đã là 145 CĐCS, với 8970 đoàn viên. Cơ cấu tổ chức công đoàn ngày càng phản ánh xu thế phát triển kinh tế - xã hội, với sự tăng lên của công đoàn và đoàn viên khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Hoạt động công đoàn cũng từng bước đi vào nền nếp, bài bản từ quận tới cơ sở.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động