Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tại Hà Nội:

Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 diễn ra thành công, nghiêm túc, an toàn, cả hệ thống chính trị và người dân Thủ đô đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai công tác chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, bài bản. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, sẵn sàng các phương án ở mọi khâu.
Bảo đảm an toàn cho thí sinh trong mọi tình huống Huyện Ứng Hòa chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Tuyệt đối không chủ quan

Thành phố Hà Nội vừa tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022. Tuy nhiên với những đặc điểm khác biệt tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 như quy mô lớn hơn, số lượng thí sinh dự thi và cán bộ phục vụ kỳ thi đông hơn; kỳ thi tổ chức trong ngày hành chính, mật độ giao thông đi lại đông đúc; một số dịch vụ được nới lỏng hơn so với trước… Thành phố, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thành phố đã có những lưu ý đặc biệt trong công tác tổ chức thi, trong đó nhấn mạnh yếu tố chủ động, lên phương án, kịch bản chi tiết và tuyệt đối không được chủ quan.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống
Diễn tập công tác phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tại điểm thi quận Ba Đình. (Ảnh: N.L)

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, Hà Nội có 101.326 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 22.063 thí sinh so với năm 2020. Toàn Thành phố có 4.235 phòng thi chính thức và 376 phòng thi dự phòng tại 188 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Đến thời điểm hiện tại, mọi điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực phục vụ kỳ thi đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng ở mức cao nhất để đảm bảo mục tiêu vừa an toàn phòng, chống dịch Covid-19, vừa tổ chức kỳ thi chất lượng, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngày 4/7 vừa qua, tất cả thành viên của 188 điểm thi trên địa bàn Thành phố đã có mặt tại điểm thi để tham gia diễn tập phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 7-8/7. Xác định tính chất quan trọng của kỳ thi với mỗi thí sinh, các thành viên được điều động làm nhiệm vụ đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, không lơ là, chủ quan trong mọi khâu.

Ông Vũ Đình Hà (Trưởng điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên, quận Đống Đa) cho biết, so với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, công tác tổ chức kỳ thi này có nhiều điểm khác như thời gian tổ chức vào ngày hành chính, số thí sinh dự thi nhiều hơn. Kỳ thi còn có “mục tiêu kép” là vừa lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, vừa xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Do đó, các thành viên đều nhận thức rõ yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, cố gắng cao nhất không để xảy ra sơ suất ảnh hưởng đến quyền lợi và sự an toàn của thí sinh. “Thông qua diễn tập, nhiều tình huống cũng đã phát sinh ngoài kịch bản, giúp cán bộ, giáo viên chủ động, bớt lúng túng khi xử lý” - ông Vũ Đình Hà khẳng định.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống
Diễn tập công tác phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tại điểm thi quận Ba Đình. (Ảnh: N.L)

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến thông tin, trên địa bàn quận Ba Đình có 6 điểm thi chính thức với hơn 3.300 thí sinh đăng ký dự thi. Với tinh thần chủ động chuẩn bị và kiểm soát tốt nhất tình hình, quận đã bố trí thêm 6 điểm thi dự phòng và 6 điểm chờ; huy động gần 150 cán bộ, chiến sĩ công an, 50 cán bộ y tế, 75 đoàn viên, thanh niên… và các điều kiện cần thiết khác, sẵn sàng đáp ứng tốt các yêu cầu của kỳ thi.

“Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, đồng thời phát huy kết quả và kinh nghiệm trong công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông vừa qua, quận Ba Đình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các phương án, kịch bản xử lý các tình huống; chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực, trang thiết bị cần thiết để phục vụ kỳ thi và công tác phòng, chống dịch với mục tiêu bảo đảm kỳ thi diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối” - ông Tạ Nam Chiến cho biết.

Tại quận Cầu Giấy, đến nay, công tác chuẩn bị tại tất cả các điểm thi đã hoàn tất. Để bảo đảm chất lượng kỳ thi, quận yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở gần điểm thi bố trí phòng chờ cho phụ huynh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Trung tâm Y tế quận đã xây dựng phương án khử khuẩn trước khi kỳ thi diễn ra và sau mỗi buổi thi tại tất cả các điểm thi; rà soát, bố trí đầy đủ vật tư, cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu theo đúng yêu cầu, đồng thời xây dựng phương án xử lý tình huống khi phát hiện thí sinh hoặc cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại điểm thi có biểu hiện sốt, ho, khó thở và những bất thường khác tại điểm thi.

Bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi, Công an quận Cầu Giấy đã xây dựng kế hoạch triển khai. Công an các phường, đội an ninh trật tự, thanh niên tình nguyện... hoàn tất phương án phân luồng, hướng dẫn phụ huynh khi đưa đón thí sinh, tránh tụ tập đông người trước các điểm thi, bảo đảm giao thông thông suốt…

Bảo đảm an toàn và quyền lợi của thí sinh

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả các điểm thi trên cả nước sẽ tổ chức cho thí sinh làm thủ tục dự thi vào chiều 6/7, bắt đầu từ 14h. Như vậy, 188 điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng tuân thủ nghiêm túc lịch này. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã và các nhà trường thông báo cụ thể, rõ ràng tới tất cả thí sinh về lịch tập trung này.

Khi đi làm thủ tục dự thi, thí sinh nhớ mang theo Thẻ căn cước công dân và Giấy báo dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021; tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm thủ tục tại điểm thi.

Qua kiểm tra thực tế tại Hà Nội vào ngày 2/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã có những đánh giá tích cực đối với công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thành phố, địa phương và các điểm thi. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý các đơn vị, địa phương cố gắng tổ chức tốt kỳ thi, trong bất kỳ trường hợp nào cũng cần đặt quyền lợi của thí sinh lên cao nhất, không để thí sinh thiệt thòi…

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các Trưởng điểm thi cần quan tâm đến quyền lợi của thí sinh trong mọi tình huống. Với những trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khỏe, Trưởng điểm thi phải tham khảo ý kiến cơ quan y tế, cân nhắc kỹ trước khi quyết định bố trí thí sinh ngồi thi tại phòng thi dự phòng, tránh khiến thí sinh mất bình tĩnh, ảnh hưởng đến chất lượng bài làm.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại cho biết, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại Hà Nội được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Tất cả các thành viên đều đã được quán triệt tinh thần cố gắng cao nhất để khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm tổ chức kỳ thi thực sự nghiêm túc, công bằng, khách quan và bảo đảm tối đa quyền lợi cho thí sinh.

Có thể khẳng định, với sự chủ động, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội sẽ được thực hiện với giải pháp tốt nhất; theo quan điểm an toàn, nghiêm túc, bảo đảm các điều kiện cho thí sinh dự thi với tâm thế thoải mái, tự tin./.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động