Đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động

Luôn sát cánh cùng người lao động (NLĐ), Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM đã trở thành cầu nối giữa NLĐ và lãnh đạo doanh nghiệp, không chỉ để trao đổi về những vấn đề liên quan đến quyền lợi mà còn cả về kỹ thuật, công nghệ để có những cải tiến mới, nâng cao năng suất lao động.
Nâng cao hiệu quả đối thoại và thương lượng tập thể Tăng cường vai trò của cấp ủy trong đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM tiền thân là Công ty TNHH Máy tính Hà Nội được thành lập vào tháng 9/2001, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ các sản phẩm máy tính và thiết bị văn phòng.

Trải qua chặng đường hơn 20 năm phát triển, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM (sở hữu thương hiệu HANOICOMPUTER) đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin tại Việt Nam với hệ thống các showroom quy mô và hiện đại trải dài từ Bắc vào Nam.

Không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua

Trong những năm qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM đã tổ chức các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, giúp Công ty phát triển ổn định, bền vững.

Công đoàn Công ty được thành lập vào tháng 6 năm 2007 với 40 đoàn viên, tới hiện tại số đoàn viên tham gia tổ chức Công đoàn đã lên đến 359 người.

Với việc lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm, Công đoàn Công ty cũng như Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng cho NLĐ.

Đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM, quyền lợi của đoàn viên và NLĐ luôn được đảm bảo.

Song song với các nhiệm vụ chuyên môn, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Công ty cũng tham gia và tham mưu cùng Ban lãnh đạo Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước và các quy định của Công ty đối với NLĐ. Điển hình như, vận động đoàn viên tham gia các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu của kế hoạch đề ra cũng như nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò tích cực của Công đoàn trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tạo điều kiện để cán bộ nhân viên (CBNV) được biết, được bàn, được tham gia các quy chế hoạt động, chi tiêu nội bộ của Công ty, công đoàn; công khai, dân chủ những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của CBNV, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và thực hiện;

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục CBNV. Tăng cường phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động này không chỉ giúp CBNV nắm được đầy đủ các quyền lợi mà còn là điều kiện để mỗi CBNV tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Việc tổ chức các phong trào thi đua trong CBNV cũng được BCH Công đoàn Công ty chú trọng. Phát huy tích cực vai trò của tổ chức Công đoàn, tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng Công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho CBNV...

Đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động
Công ty luôn chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Trong những năm qua, những hoạt động của Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM đã góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của CBNV.

Cụ thể, Công đoàn Côg ty đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp tới các đoàn viên. Tuyên truyền giáo dục CBNV chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thông về nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện tốt nội qui, quy chế của Công ty, phát huy trí tuệ, sáng tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong công tác, cải tiến lề lối làm việc...

Đồng thời, chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ. Hướng dẫn các CĐCS đăng ký danh hiệu và hình thức thi đua khen thưởng; đăng ký với LĐLĐ cấp trên các giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học...

Thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên và NLĐ

Xác định việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ là nhiệm vụ quan trọng của CĐCS, điều đó không chỉ đảm bảo tính đặc trưng của tổ chức Công đoàn mà còn tạo nên sức mạnh đoàn kết, động viên, NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để tạo điều kiện cho NLĐ được bảo vệ những lợi ích hợp pháp, đời sống được cải thiện, yên tâm công tác, đầu tư cho chất lượng công tác chuyên môn.

Trong những năm qua, Công đoàn Công ty đã quan tâm rất nhiều đến việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên. Làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đoàn viên như tiền lương, BHXH, BHYT, khen thưởng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị cơ sở vật chất, điều kiện làm việc...

Đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động
Công ty đã thực hiện đúng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật, phối hợp Công đoàn chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ.

Công đoàn thường xuyên nắm thông tin, tình hình đời sống, tư tưởng của đoàn viên công đoàn, kịp thời thăm hỏi động viên những đoàn viên gặp rủi ro, ốm đau, hiếu hỉ. Tổ chức vui chơi cho các cháu thiếu nhi con của CBNV cơ quan với chủ đề “Vui hội trăng rằm” nhân dịp Tết Trung thu và tặng quà, khen thưởng động viên kịp thời các cháu có thành tích cao trong học tập nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Tổ chức liên hoan tặng quà cho đoàn viên nữ nhân dịp 8/3 và họp mặt động viên, tặng quà cho chị em phụ nữ nhân ngày 20/10.

Hằng năm, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Công đoàn đều có quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động tổ chức sinh nhật tập thể cho các đoàn viên hàng tháng được công đoàn Công ty tổ chức, qua đó tạo sự gắn kết, cũng là nơi để CBNV gặp gỡ giao lưu.

Ngoài ra, BCH Công đoàn Công ty còn thường xuyên hỗ trợ các hoạt động như: Thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi thi đua sôi nổi trong CBNV Công ty.

Thông qua các hoạt động cụ thể mang ý nghĩa thiết thực đó đã thực sự tạo niềm vui, phấn khởi, sự đoàn kết trong tập thể NLĐ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn viên trong Công ty, động viên cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Mặc dù, chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch Covid-19, xong với truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao của toàn thể CBNV, thời gian qua, Công ty luôn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch. Điều kiện làm việc và thu nhập của NLĐ được đảm bảo.

Công ty đã thực hiện đúng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật, phối hợp Công đoàn chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ. Công ty chủ động mua BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ, thăm hỏi NLĐ khi ốm đau, hỗ trợ kịp thời khi họ gặp khó khăn; xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Chia sẻ về hoạt động của Công đoàn Công ty, ông Lê Đức Lân - Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết, BCH Công đoàn Công ty luôn quan tâm tới đời sống của đoàn viên, NLĐ, từ đó có những sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực, giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác.

Trong suốt quá trình hoạt động Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM đã đạt được nhiều thành tích như:

- Giấy khen danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2018 của LĐLĐ quận Hai Bà Trưng.

- Bằng khen thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm 2019 của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

- Bằng khen thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm 2020 của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Sau hơn 7 tháng thi công, dự án xây dựng cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng (thành phố Hà Nội) đã bắt đầu hiện rõ những hạng mục đầu tiên, cho thấy tiến độ triển khai đang từng bước được hiện thực hóa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt thành tích tại SEA Games 33

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt thành tích tại SEA Games 33

Ngay sau trận chung kết Bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia.
Hành trình Gamuda Land tại Việt Nam: Chất sống toàn cầu - tinh hoa bản địa

Hành trình Gamuda Land tại Việt Nam: Chất sống toàn cầu - tinh hoa bản địa

Từ quốc tế đến Việt Nam, hành trình của Gamuda Land là câu chuyện về cách mỗi vùng đất được lắng nghe, thấu hiểu và kiến tạo thành không gian sống mang linh hồn riêng. Không chỉ xây dựng những công trình đạt chuẩn quốc tế, Gamuda Land còn định hình nên “chất sống”, nơi con người tìm thấy sự cân bằng, kết nối và an nhiên giữa nhịp sống hiện đại.
Giải thưởng Châu Á ghi nhận mô hình phát triển cộng đồng bền vững của Gamuda Land

Giải thưởng Châu Á ghi nhận mô hình phát triển cộng đồng bền vững của Gamuda Land

Gamuda Land Việt Nam đã được vinh danh với giải thưởng “Best Community Developer (Asia)” - Nhà phát triển cộng đồng xuất sắc Châu Á, cùng 3 giải thưởng khác cho dự án Springville Đồng Nai và Central Park Hà Nội.
Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Từ dòng sông Hồng chở nặng phù sa và ký ức nghìn năm, Hà Nội đang mở ra một chương phát triển mới bằng việc tăng tốc đầu tư hệ thống cầu vượt sông quy mô lớn. Những cây cầu không chỉ giải bài toán giao thông, mở rộng không gian đô thị, mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, góp phần đưa Thủ đô vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển hiện đại và hội nhập.
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, việc đầu tư hệ thống cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ chiến lược, mang tính đột phá nhằm mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và giảm áp lực giao thông khu vực nội đô. Trên tinh thần đó, Thành phố đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho 7 dự án cầu vượt sông trước ngày 31/12/2025.
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Việc đồng loạt triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng không chỉ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông, mở rộng không gian đô thị hai bờ mà còn tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - hạ tầng Thủ đô. Trong đó, các dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi… đang được các địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

Tin khác

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động