Đảm bảo công tác an toàn khi người lao động trở lại làm việc

(LĐTĐ) Chiều nay (17/2), Đoàn công tác số 2 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố, dẫn đầu đã có chuyến kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình công nhân viên chức lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín và huyện Thanh Trì.
Vừa chăm lo Tết cho người lao động, vừa đảm bảo phòng chống dịch Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Báo cáo Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về kết quả công tác trước, trong, sau Tết và tình hình công nhân viên chức lao động sau kỳ nghỉ Tết, đại diện Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín cho biết: Tình hình tư tưởng công nhân viên chức lao động nhìn chung ổn định, các doanh nghiệp cho công nhân lao động nghỉ Tết đến hết ngày 09/02.

Đảm bảo công tác an toàn khi người lao động trở lại làm việc
Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình công nhân viên chức lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín.

An ninh chính trị và trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện được đảm bảo; đoàn viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân đón Tết với tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Về công tác phòng chống dịch, các cấp Công đoàn đã chủ động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các biện pháp phòng chống dịch đã được tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức hiệu quả, kết hợp giữa phương pháp tuyên truyền truyền thống với việc tuyên truyền qua mạng xã hội, thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong phòng chống dịch.

Về kết quả chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động, các Công đoàn cơ sở đã nắm bắt tình hình, tâm tư của công nhân viên chức lao động; phối hợp với người sử dụng lao động tập trung chăm lo đời sống của người lao động trước và trong Tết.

Các cơ quan, đơn vị đều có quà Tết và lương thưởng cho công nhân viên chức lao động; một số đơn vị có hoàn cảnh khó khăn cũng trả đủ lương và có một phần quà Tết cho người lao động. Theo thống kê, mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất là 300 ngàn đồng.

Liên đoàn Lao động huyện cũng tặng quà cho 124 công nhân viên chức lao động và 107 con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng; hỗ trợ 282 công nhân lao động ở tỉnh xa mua vé về quê đón Tết với tổng số tiền gần 60 triệu đồng, đồng thời phối hợp các doanh nghiệp thuê xe đưa công nhân lao động về quê đón Tết nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Về công tác hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết, trên cơ sở đề nghị của các Công đoàn cơ sở, căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, Liên đoàn Lao động huyện đã rà soát và quyết định trao hỗ trợ cho 35 công nhân viên chức lao động với tổng số tiền 40 triệu đồng.

Tình hình sau kỳ nghỉ Tết, các doanh nghiệp đã bắt đầu trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh từ ngày 17/2; một số doanh nghiệp cho người lao động ở các tỉnh xa nghỉ Tết đến ngày 19/02. Người lao động quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện chỉ đạo của Thành phố về khai báo y tế và thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong huyện đều thực hiện nghiêm túc chế độ trực, nắm tình hình công nhân viên chức lao động; không tổ chức đi thăm quan, du lịch, lễ hội trong giờ hành chính. Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử trong thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng.

Đánh giá về tình hình công tác trước, trong, và tình hình công nhân viên chức lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận những kết quả tích cực của các cấp Công đoàn huyện Thường Tín trong công tác chăm lo Tết cho người lao động, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác thực hiện kỷ cương hành chính sau kỳ nghỉ Tết.

Đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp Công đoàn huyện Thường Tín tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, rà soát và nắm bắt thông các trường hợp công nhân ở vùng dịch quay trở lại làm việc để có biện pháp phòng dịch và hỗ trợ kịp thời, đảm bảo người lao động được an toàn khi trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cũng trong chiều nay (17/2), Đoàn công tác làm việc tại Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì. Tại buổi làm việc, đồng chí Lương Anh Dũng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì, cho biết, Tết Nguyên đán vừa qua, nhìn chung, dư luận nhân dân trên địa bàn về không khí vui Xuân, đón Tết, mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Giá cả các mặt hàng trên địa bàn huyện ổn định không có hiện tượng tăng giá, găm hàng; bán các sản phẩm kém chất lượng. Công tác trang trí, tuyên truyền, vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đảm bảo xanh, sạch, đẹp. An ninh trật tự được đảm bảo, không xảy ra cháy nổ.

Đảm bảo công tác an toàn khi người lao động trở lại làm việc
Đoàn kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình công nhân viên chức lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì.

Về tình hình chăm lo cho công nhân viên chức lao động trước Tết Nguyên đán, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì cũng cho biết, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn huyện phối hợp với lãnh đạo chăm lo cho công nhân viên chức lao động. Tổ chức tặng 213 suất quà (trong đó có 100 suất quà của Liên đoàn Lao động Thành phố và 95 triệu đồng) trị giá 151,5 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động và con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng 30 suất quà cho Hội người mù, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin, Hội người khuyết tật; tặng 404 vé xe trị giá 80,8 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động hoàn cảnh khó khăn có quê xa về quê đón Tết. Các Công đoàn cơ sở đã tổ chức "Tết sum vầy" cho công nhân viên chức lao động bằng nhiều hình thức khác nhau, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố tặng quà trị giá 19,2 triệu đồng, cho 24 công nhân, người lao động thuê trọ và làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện không về quê đón Tết.

Qua thông tin, khảo sát, nắm tình về tình hình công nhân lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp (tính đến chiều ngày 17/02), Liên đoàn Lao động huyện cũng báo cáo, hiện nay có 70% doanh nghiệp có 80% công nhân, người lao động trở lại làm việc; 20% doanh nghiệp có 60% công nhân, người lao động trở lại làm việc; 10% đơn vị chưa tổ chức làm việc. Các đơn vị có công nhân trở lại làm việc đều tuân thủ khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đánh giá cao công tác chăm lo chăm lo Tết cho người lao động của các cấp công đoàn huyện Thanh Trì, đặc biệt là công tác tổ chức Tết Sum vầy được thực hiện sớm, trước khi dịch bệnh quay trở lại. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến thời điểm này và công tác thực hiện kỷ cương hành chính sau kỳ nghỉ Tết cũng được các cấp Công đoàn Huyện thực hiện tốt.

Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố cũng lưu ý, hiện nay, nhiều doanh nghiệp có đến 80% công nhân quay trở lại làm việc và tiếp tục quay lại làm việc trong tháng Giêng, các cấp Công đoàn huyện cần tiếp tục nắm bắt thông tin, đặc biệt là thông tin công nhân quay trở lại từ vùng dịch để có biện pháp hỗ trợ xử lý phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sản xuất kinh doanh được an toàn.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động