Kỳ thi lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024:

Đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm thi

Sáng 10/6, kiểm tra công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2023-2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhắc nhở các điểm thi tiếp tục rà soát kỹ lưỡng điều kiện cơ sở vật chất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho thí sinh làm bài.
Thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh hồi hộp bước vào môn thi Ngữ Văn

Sáng nay (10/6), kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2023-2024 đã bắt đầu môn thi đầu tiên là Ngữ văn, có thời gian làm bài thi là 120 phút với sự tham gia của hơn 116.000 thí sinh.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ 6h30 sáng, tại điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Việt Đức đặt tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm), thí sinh đã có mặt rất sớm. Nhiều thí sinh cẩn thận xem lại số báo danh và phòng thi được niêm yết tại bảng tin trong điểm thi trước khi bước vào môn thi đầu tiên.

Điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên có 21 phòng thi, hơn 400 thí sinh dự thi và hơn 60 cán bộ coi thi, phục vụ tổ chức kỳ thi.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm thi
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà kiểm tra công tác tổ chức tại điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên.

Đến kiểm tra công tác tổ chức tại điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ghi nhận sự chuẩn bị, bố trí lực lượng tình nguyện viên, an ninh trật tự, các điều kiện hỗ trợ thí sinh… tại điểm thi. Đến các phòng thi động viên thí sinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội mong muốn các em bình tĩnh, tự tin để làm bài tốt nhất môn thi Ngữ Văn - môn thi đầu của kỳ thi.

Để kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy chế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị đội ngũ giám thị, cán bộ làm công tác tổ chức kỳ thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho thí sinh làm bài, góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra tốt nhất trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống phát sinh...

Đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm thi
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhắc nhở các điểm thi tiếp tục rà soát kỹ lưỡng điều kiện cơ sở vật chất.

Nhấn mạnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra hằng năm, song, mỗi năm lại có đặc điểm riêng, vì vậy, các đơn vị phải triển khai công tác tổ chức kỳ thi trên tinh thần không được chủ quan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà nhắc nhở các điểm thi tiếp tục rà soát kỹ lưỡng điều kiện cơ sở vật chất; đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn cà bảo mật tuyệt đối phòng, tủ đựng đề thi và bài làm của thí sinh.

Trao đổi với báo chí tại điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, thực hiện kế hoạch của UBND Thành phố về công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024, quận Hoàn Kiếm đã nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ.

Trên địa bàn quận có 4 điểm thi gồm: Trường THCS Nguyễn Du, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Trường THPT Việt Đức, Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm với 97 phòng thi và 2.157 thí sinh. Công tác tổ chức thi được quận tập trung thực hiện, chuẩn bị chu đáo, các thí sinh đã đến phòng thi theo hướng dẫn. Việc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự được quận đặc biệt chú trọng. Quận đã huy động lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh khi tới điểm thi; hướng dẫn phụ huynh đưa đón con đảm bảo an toàn, trách ách tắc giao thông.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm thi
Thí sinh bước vào môn thi Ngữ Văn.

Tại 201 điểm thi vào lớp 10 sáng nay đều ghi nhận đông đảo thí sinh. Không khí buổi sáng mát mẻ, trong lành, lưu lượng giao thông còn vắng vẻ nên tâm trạng của các thí sinh đều thoải mái, nhẹ nhõm nhưng cũng pha lẫn sự hồi hộp.

Em Nguyễn Hà My (thí sinh tại điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên) bày tỏ: “Trước kỳ thi em cảm thấy có chút lo lắng. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn đầy đủ và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của anh chị tình nguyên viên, thầy, cô giáo em đã lấy lại được bình tĩnh, sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này”.

Năm học 2023-2024, theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, số lượng học sinh dự thi vào lớp 10 của Hà Nội tăng hơn năm học trước, Thành phố có khoảng 116.000 thí sinh đăng ký dự thi; gần 5.000 phòng thi tại 201 điểm thi ở 30 quận, huyện, thị xã. Về thí sinh tự do, Hà Nội có khoảng 5.000 thí sinh, là địa phương có thí sinh tự do lớn nhất cả nước.

Số cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi là 20.000 người. Ngoài ra còn có 590 cán bộ giám sát tại các điểm thi và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực thi. 100% các điểm thi cam kết bảo đảm mọi điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm thi
Thí sinh nghe hướng dẫn trước khi vào giờ làm bài chính thức.

Các điểm thi trên địa bàn Thành phố đã cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch về công tác tổ chức kỳ thi. Sở chỉ đạo các điểm thi tiếp tục rà soát, hoàn thiện các vấn đề còn tồn tại để bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho thí sinh.

Các lực lượng chức năng đã phối hợp để bảo đảm an ninh, an toàn cho điểm thi; phân luồng giao thông, giải tỏa ùn tắc trước cổng điểm thi; dự kiến phương án bảo vệ, nhất là các phòng thi sát nhà dân, tường rào không bảo đảm; đề xuất phương án phòng, chống cháy nổ, mưa, ngập, mất điện, công tác y tế… bảo đảm an toàn cho điểm thi trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Theo quy chế đã được phổ biến trước đó, trước khi phát đề thi, cán bộ coi thi phổ biến cho thí sinh: “Đề thi, đáp án chưa được công khai được bảo mật, thuộc danh mục bí mật nhà nước mức độ “Tối mật”. Theo đó, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ Tối mật với đề thi chỉ kết thúc khi hết giờ làm bài của bài thi trắc nghiệm và hết hai phần ba thời gian làm bài của bài thi tự luận”. Cán bộ coi thi cũng phổ biến cho thí sinh về: Mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi trong thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước mức độ Tối mật với đề thi đều coi là làm lộ bí mật nhà nước và bị xử lý theo quy địnhcủa pháp luật.

Ngày 10/6/2023: Buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ. Ngày 11/6/2023: Buổi sáng thi môn Toán. Ngày 12/6/2023, thí sinh thi các môn chuyên.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động