Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

(LĐTĐ) Sáng nay (1/6), Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra trang trọng, với sự tham dự của 192 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 7.000 đoàn viên Công đoàn huyện. Đại hội được truyền trực tuyến trên báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Mê Linh lần thứ XI Ông Lê Duy Hưng tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Mê Linh lần thứ XI

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiệm vụ: Đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đúc rút những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2018-2023; tiếp tục xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn 2023-2028. Đồng thời kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa X; đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện các dự thảo báo cáo chính trị của LĐLĐ Thành phố khóa XVII và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa XI có đủ năng lực, trình độ, uy tín, vận động quần chúng có bản lĩnh đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và để triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Các đại biểu tham dự Đại hội

Đến dự Đại hội, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố có các đồng chí: Phạm Quang Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội. Các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Trưởng các ban, Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội LĐLĐ thành phố Hà Nội; Chủ tịch LĐLĐ các huyện trong cụm Thi đua số 5…

Về phía huyện Phú Xuyên có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Công Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Đặc biệt Đại hội chào đón 192 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 7.000 đoàn viên Công đoàn huyện.

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Đại biểu tham dự Đại hội

8h00: Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

8h30: Bắt đầu chương trình Đại hội

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ.

8h35: Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đào Đức Gương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên khóa X, cho biết, Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn huyện. Đồng thời, để quyết định những vấn đề quan trọng của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong 5 năm tới.

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên khoá X - Đào Đức Gương phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua LĐLĐ huyện đã bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, định hướng hoạt động của LĐLĐ Thành phố và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ do Đại hội X Công đoàn huyện đề ra; nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Qua đó, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đảm bảo việc làm và ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

“Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, tôi đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học, nghiêm túc và thực sự cầu thị để đóng góp cao nhất vào sự thành công của Đại hội”, ông Đào Đức Gương nhấn mạnh.

8h45: Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, huyện Phú Xuyên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Lãnh đạo huyện Phú Xuyên tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Đại diện Cụm thi đua số 5 LĐLĐ Thành phố lên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

8h50: Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất Đại hội, và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Trần Thị Minh cho biết: Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã làm việc phiên thứ nhất ngày 31/5/2023 với các nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành khóa X; bầu Ban chấp hành LĐLĐ huyện khóa XI và Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

8h55: Đại hội nghe Báo cáo tóm tắt kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo tóm tắt kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên Đào Đức Gương cho biết, LĐLĐ huyện Phú Xuyên hiện đang trực tiếp quản lý 212 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số 6.974 CNVCLĐ, trong đó có 6.956 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực của đoàn viên, CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn huyện đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện với nhiều cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa. Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên đã nỗ lực hoàn thành và vượt 11/11 nhóm chỉ tiêu của Nghị quyết X Công đoàn huyện.

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên khoá X - Đào Đức Gương trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội

Cụ thể, Công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp chỉ đạo 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức; 70,06% doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tổ chức Hội nghị Người lao động; 45 doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc… Công tác thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể được quan tâm, ngày càng nâng cao chất lượng; đã có 64,82% đơn vị xây dựng được Thoả ước lao động tập thể.

Công tác phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn được triển khai đồng bộ với việc ký kết và triển khai chương trình phối hợp công tác với các phòng, ngành, chức năng của huyện. Hoạt động chăm lo được đẩy mạnh, đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết, Tháng Công nhân; tổ chức “Tết Sum vầy”; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm Công đoàn”; tổ chức các hoạt động cảm ơn người lao động…

Các cấp Công đoàn huyện đã chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động thông qua việc ứng dụng công nghệ số, Internet và mạng xã hội; hoạt động tuyên truyền được tập trung triển khai gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở; nội dung, hình thức tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, phong phú, đa dạng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do LĐLĐ huyện phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.

Với những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ qua, Công đoàn huyện đã vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen; UBND thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ có 2 đoàn viên được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng sáng kiến sáng tạo; 5 đoàn viên đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô, 19 CNLĐ đạt danh hiệu cấp huyện, 138 Công nhân giỏi cấp cơ sở; LĐLĐ huyện biểu dương khen thưởng 10 “Sáng kiến, sáng tạo”; 3 đề tài được LĐLĐ thành phố tuyên dương danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; 4 đề tài nghiên cứu khoa học được cấp Bộ, ngành, Trung ương khen thưởng, nhiều đề tài được ứng dụng vào thực tiễn trong lĩnh vực chăn nuôi thủy cầm…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Hằng năm có trên 95% số đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn; phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu Thành phố giao về thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên; phấn đấu hàng năm có trên 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hoá trên tổng số đăng ký; phấn đấu 85% doanh nghiệp (có tổ chức Công đoàn) thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Đại biểu dự Đại hội

LĐLĐ huyện phấn đấu 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức; phấn đấu 90% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ; vận động từ 65% trở lên số đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; hằng năm bình quân mỗi CĐCS bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

9h25: Đại biểu tham luận tại Đại hội

Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên Vương Thị Lan Anh đã tham luận với nội dung “Công đoàn vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phong trào sáng kiến, sáng tạo, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô”.

Theo Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên, trong thời đại Công nghệ 4.0, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất là điều tất yếu của sự phát triển bền vững. Khoa học, kỹ thuật đem lại năng suất và hiệu quả trong sản xuất, giảm được chi phí về lao động, nhân sự, tạo được những bước tiến vượt trội. Vì vậy mà sản xuất không thể không có khoa học, kỹ thuật.

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Đồng chí Vương Thị Lan Anh (Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên) trình bày tham luận với chủ đề: “Công đoàn vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ứng dụng khoa học công nghệ trong phong trào “Sáng kiến, sáng tạo”, “Công nhân giỏi Thủ đô””.

Xác định được điều đó nên hàng năm Công đoàn Trung tâm vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất cũng như hưởng ứng phong trào sáng kiến, sáng tạo phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô.

Từ các hoạt động thi đua sôi nổi, nhiệt tình trong các Tổ Sản xuất đã vinh dự đạt được 5 sáng kiến được LĐLĐ thành phố Hà Nội khen thưởng “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô” và được vinh danh vào tháng 5 hàng năm. Công đoàn Trung tâm cũng nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng lớn như: Bằng Sáng kiến sáng tạo; giải Vifotec; Bông lúa vàng,...

Thông qua phong trào thi đua “Sáng kiến sáng tạo”, đã góp phần khơi dậy tính năng động, sáng tạo, ý chí vượt khó, hăng say trong lao động sản xuất của người lao động, đem lại hiệu quả thiết thực giúp trung tâm nói riêng và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nói chung phát triển bền vững. Phong trào cũng là cầu nối giúp Ban Giám đốc thấy được vai trò của tổ chức Công đoàn. Từ đó Ban Giám đốc Trung tâm luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công đoàn hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Quang cảnh Đại hội

Để cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và hưởng ứng phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi của Trung tâm cũng như các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới đạt nhiều kết quả tốt hơn, theo Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên cần có thêm sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp Công đoàn.

Trong đó, đồng chí Vương Thị Lan Anh đề xuất với Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Phú Xuyên, hàng năm tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kiến thức giữa các Công đoàn có cùng lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, nữ Chủ tịch Công đoàn Trung tâm cũng bày tỏ mong muốn LĐLĐ thành phố Hà Nội trong thời gian tới sẽ hỗ trợ, cung cấp các tài liệu, thông tin kiến thức chuyên ngành để các đoàn viên công đoàn tự học tập, nghiên cứu, thực hành nâng cao tay nghề.

Đồng chí Phùng Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở (THCS) Trần Phú đóng góp tại Đại hội tham luận về “Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn”.

Theo đó, trong 5 năm qua, với chức năng nhiệm vụ của mình, Công đoàn Trường THCS Trần Phú đã làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, ngay từ đầu năm học đã tổ chức phát động phong trào thi đua tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhà trường. Thi đua “Dạy tốt - Học tốt” là phong trào điển hình và có sức lôi cuốn mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Đồng chí Phùng Thị Tuyết Nhung (Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Trần Phú) trình bày tham luận với chủ đề: “Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và công tác chăm lo cho đoàn viên”.

Đặc biệt, Công đoàn đã thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tạo cho mỗi thầy, cô giáo ý thức cao hơn trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục.

Bên cạnh phong trào Hai tốt; ban chấp hành Công đoàn trường luôn xác định việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công đoàn viên là một nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn cơ sở, tạo nên sức mạnh đoàn kết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn được yên tâm công tác, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Trần Phú đã đề xuất một số giải pháp trọng tâm, cụ thể.

Trong đó, cần tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, nhất là lao động nữ trong các cơ quan đơn vị. Có giải pháp kịp thời thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, gắn cách làm cụ thể trong từng chức năng hoạt động, công việc cụ thể.

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Đại biểu chăm chú theo dõi chương trình Đại hội.

Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Giám hiệu trường sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tập trung vào chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, khám sức khỏe định kỳ, chế độ thai sản, nuôi con nhỏ đối với lao động nữ. Huy động tốt các nguồn lực hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự chia sẻ và dám chia sẻ của đoàn viên CNVCLĐ đối với cán bộ Công đoàn. Tích cực đẩy mạnh các phong trao thi đua, trong tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giúp nữ đoàn viên, CNVCLĐ có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển.

9h40: Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Thanh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn huyện Phú Xuyên. Nhìn lại chặng đường nhiệm kỳ qua, với nhiều biến động của tình hình kinh tế - xã hội đất nước, đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động và hoạt động Công đoàn.

Công đoàn huyện Phú Xuyên đã nỗ lực không ngừng, luôn đổi mới, sáng tạo, phát huy bản chất và truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong triển khai các hoạt động Công đoàn bài bản, khoa học, với phương châm “hướng về cơ sở, vì người lao động”.

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng thời, tập trung làm tốt nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, ngày càng khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn huyện; đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Thành phố và sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện Phú Xuyên đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đồng tình, nhất trí cao với phương hướng, mục tiêu, 11 nhóm chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Công đoàn huyện thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028. Với chủ đề của Đại hội: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung để Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa mới nghiên cứu, thảo luận.

Cụ thể, tập trung làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động; tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội… cho đoàn viên, người lao động; nhận định khách quan, toàn diện và làm tốt công tác dự báo những thuận lợi, khó khăn của huyện, Thủ đô, đất nước tác động đến hoạt động Công đoàn; làm tốt công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật cho công nhân; chú trọng các phong trào thi đua, động viên đoàn viên, người lao động tích cực lao động sáng tạo.

“Trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, sẽ có nhiều tổ chức đại diện khác tổ chức Công đoàn được thành lập. Vì vậy, Ban Chấp hành Công đoàn huyện cần quan tâm nắm chắc tình hình trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, phát huy cao nhất vai trò của tổ chức Công đoàn, thông qua các hoạt động đại diện, chăm lo bảo vệ đoàn viên, người lao động”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh nhấn mạnh.

9h50: Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh đã ghi nhận, chúc mừng, biểu dương những thành tích và kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, kết quả đạt được của Công đoàn huyện rất đáng trân trọng và vui mừng.

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh bày tỏ sự nhất trí với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Công đoàn huyện đã trình tại Đại hội. Đồng chí cũng đề nghị Công đoàn huyện thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể: Sau Đại hội ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho Ban Chấp hành khóa mới; tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa; tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật cũng như giáo dục lý tưởng đối với đội ngũ CNVCLĐ; quan tâm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ;

Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVCLĐ gắn với chủ đề hàng năm, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; quan tâm, sâu sát hơn nữa đối với đoàn viên, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, đề xuất của đoàn viên, người lao động; tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Lãnh đạo huyện Phú Xuyên tặng Đại hội bức trướng

“Tôi tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Công đoàn huyện Phú Xuyên sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực và có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần quan trọng vào hoạt động Công đoàn của Thành phố; thực hiện và xây dựng huyện Phú Xuyên ngày càng văn minh, phát triển bền vững cùng với sự phát triển của Thủ đô, đất nước”, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh bày tỏ.

10h30: Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn huyện Phú Xuyên khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đã tiến hành bầu đúng, đủ các chức danh lãnh đạo LĐLĐ huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Cụ thể, Hội nghị đã thống nhất bầu 17 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa XI. Đồng chí Đào Đức Gương - Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các đồng chí Bùi Thị Hòa, Trần Thị Minh giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện khóa XI gồm 5 đồng chí. Bà Bùi Thị Hòa được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện Phú Xuyên khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

10h35: Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Phú Xuyên khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, huyện Phú Xuyên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Phú Xuyên khóa XI.

10h40: Tặng hoa, tri ân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa X thôi không tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra khóa XI

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phú Xuyên khóa XI tặng hoa tri ân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa X thôi không tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra khóa XI.

10h45: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Thay mặt Đoàn Thư ký, ông Trần Hồng Kông trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ huyện Phú Xuyên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Trong đó hoàn thành vượt chỉ tiêu Thành phố giao đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập được tổ chức Công đoàn và kết nạp đoàn viên mới.

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Thay mặt Đoàn Thư ký, ông Trần Hồng Kông trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Phấn đấu hàng năm có trên 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hoá/trên tổng số đơn vị đăng ký; phấn đấu 90% cán bộ Công đoàn từ tổ phó trở lên được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ Công đoàn; vận động từ 65% trở lên số đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động…

Từ mục tiêu đó, Đại hội giao cho Ban Chấp hành LĐLĐ huyện tiếp thu ý kiến của Đại hội, hoàn chỉnh các văn bản, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”
Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

10h55: Bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên Đào Đức Gương cho biết, sau 2 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Thành công của Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI không chỉ cổ vũ mạnh mẽ mà còn tạo cơ sở, điều kiện để CNVCLĐ huyện tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo.

Với tinh thần và khí thế mới của Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, ngay sau đại hội Công đoàn huyện sẽ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện về kết quả Đại hội và các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động