Đại đoàn kết toàn dân tạo sức mạnh đưa Phú Xuyên ngày càng phát triển

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022) và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, các đồng chí lãnh đạo huyện Phú Xuyên đã đến dự, tặng hoa chúc mừng và chung vui ngày hội cùng cán bộ, nhân dân một số khu dân cư.
Thanh Trì: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân Phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân trong phát triển Thủ đô

Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Vĩnh Thượng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn văn Cương đã biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những kết quả mà khu dân cư thôn Vĩnh thượng đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ mong muốn trong thời gian tới cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong thôn tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động; thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, phát triển, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh…

Các đại biểu đã được nghe Thông qua đề cương tuyên truyền nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và nghe đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của khu dân cư Vĩnh Thượng.

Thôn Vĩnh Thượng xã Khai Thái có 515 hộ với tổng số 1900 nhân khẩu. Từ đầu năm đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy chính quyền, Ban công tác mặt trận thôn Vĩnh thượng đã tích cực triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động.

Đại đoàn kết toàn dân tạo sức mạnh đưa Phú Xuyên ngày càng phát triển
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn văn Cương tặng hoa chúc mừng khu dân cư thôn Vĩnh Thượng (Ảnh: H.Hương)

Nhân dân trong thôn luôn trú trọng đến việc phát triển kinh tế, mở rộng các ngành nghề dịch vụ nên đời sống của người dân ngày càng đc nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 50 triệu đồng/ người/ năm. Số hộ giàu và khá ngày càng tăng, số hộ nghèo cuối năm 2022 giảm còn 1 hộ.

Hàng năm qua bình xét trên 97% số hộ trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Việc thực hiện nếp sống văn mình trong việc cưới việc tang và lễ hội theo chỉ thị số 11 của thành ủy được nhân dân địa phương tích cực tham gia hưởng ứng.

Điều đáng nói là trong những năm qua, từ tinh thần đoàn kết, yêu quê hương thôn Vĩnh Thương đã làm tốt công tác xã hội hoá, vận động nhân dân đóng góp kinh phí bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi nội đồng, xây dựng các thiết chế văn hóa, các công trình tâm linh tại địa phương. Cùng với đó, phong trào xây dựng gia đình học tập, xã hội học tập, công tác xã hội hoá giáo dục được thực hiện hiệu quả sâu rộng trong địa bàn dân cư…

Tại khu dân cư thôn Nam Phú, xã Nam Phong, ngày hội được tổ chức trang trọng với các tiết mục văn hóa văn nghệ không chỉ đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm mà còn là nơi để nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân ngay từ cơ sở, cộng đồng dân cư, tạo không khí vui tươi phấn khởi, được đông đảo nhân dân hưởng ứng.

Các đại biểu tham dự và nhân dân khu dân cư đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang qua 92 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2023.

Trong năm 2022, các phong trào, hoạt động triển khai tại khu dân cư đã phát huy hiệu quả tích cực, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa chính quyền, các ban ngành đoàn thể với nhân dân. Năm 2022, thôn Nam Phú có 97,9% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên địa bàn thôn đã không còn hộ nghèo…

Còn tại tiểu khu Mỹ Lâm, Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022, cán bộ và nhân dân tiểu khu đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia.

Tiểu khu đã thành lập ban vận động gồm 40 thành viên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bằng mọi hình thức về 5 nội dung của cuộc vận động. Đặc biệt là nhân dân trong tiểu khu đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Ngoài sản xuất nông nghiệp, nhân dân đã phát triển thêm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp giúp tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình. Đến nay, số hộ khá, giàu trên địa bàn tiểu khu chiếm 66%, hộ nghèo còn 1 hộ chiếm 0,1%.

Năm 2022, kết quả bình xét tiểu khu có 988/1020 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 96,9%. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, trong năm, tiểu khu có 14/15 ca người qua đời được đưa đi hỏa táng, đạt tỷ lệ 93,3%.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động