Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Báo Lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 14/6, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đã thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tới thăm và tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao động Thủ đô.
Báo chí đồng hành xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới vào hoạt động báo chí

Cùng tới chúc mừng tập thể báo Lao động Thủ đô có Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Báo Lao động Thủ đô
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học và Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao động Thủ đô.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của báo Lao động Thủ đô vượt qua những khó khăn, thách thức trong thời gian qua để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích là một trong những tờ báo chính trị, chính thống của thành phố Hà Nội.

Đồng thời, Báo Lao động Thủ đô đã phản ánh kịp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của Thành phố, đất nước, thể hiện cái nhìn đa chiều, sâu sắc góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhân dân, xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Đặc biệt, với những thế mạnh của mình, Báo Lao động Thủ đô thể hiện vai trò là cơ quan ngôn luận nói lên nguyện vọng, tâm tư cho đội ngũ công nhân lao động; tuyên truyền đậm nét về hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân viên chức, lao động; thực sự là người bạn đồng hành thân thiết, là địa chỉ tin cậy để công nhân lao động Thủ đô chia sẻ.

“Tận dụng thế mạnh của báo điện tử, hình thức giao lưu trực tuyến, Báo Lao động Thủ đô đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến về chế độ chính sách; tuyên truyền cho doanh nghiệp, người lao động nâng cao nhận thức trước thực trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần đang diễn ra, qua đó góp phần trang bị kiến thức pháp luật cho công nhân viên chức lao động. Đây là ưu điểm nổi bật của Báo Lao động Thủ đô mà lãnh đạo Thành phố ghi nhận và Báo cần phát huy ưu điểm này của mình”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Báo Lao động Thủ đô
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học mong muốn tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao động Thủ đô mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đoàn kết, đổi mới.

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Phạm Thanh Học chúc tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao động Thủ đô mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng Báo Lao động Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của Thủ đô.

Bên cạnh đó, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị trong bối cảnh quy hoạch báo chí, Báo Lao động Thủ đô cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng nội dung và thông tin phục vụ nhu cầu của độc giả. Trong những khó khăn, thách thức, Thành ủy và các cơ quan sở, ngành Thành phố luôn tạo điều kiện, đồng hành để Báo Lao động Thủ đô thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, ngày càng phát triển.

Thay mặt Báo Lao động Thủ đô, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, cũng như cá nhân đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đối với tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao động Thủ đô.

Báo cáo với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô cho biết, tháng 5 vừa qua với trọng tâm là Tháng Công nhân, Báo Lao động Thủ đô đã xây dựng kế hoạch phản ánh mọi mặt đời sống, việc làm của người lao động; tuyên truyền kịp thời, đậm nét các hoạt động của tổ chức Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Báo cũng đã tập trung tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp hướng tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đặc biệt, phát huy thế mạnh của mình, từ đầu năm 2023 đến nay, Báo Lao động Thủ đô đã tổ chức thành công các cuộc đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, nhất là về Bộ luật Lao động 2019; chế độ Bảo hiểm xã hội; nhận diện tín dụng đen; các điểm mới về chế độ tiền lương, pháp luật liên quan đến người lao động… qua đó, góp phần đưa chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống.

Với bề dày truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao động Thủ đô đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng cả báo in và báo điện tử, xây dựng các chuyên trang để đáp ứng nhu cầu bạn đọc và yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

“Thời gian tới, tập thể Báo Lao động Thủ đô mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của Thành phố, các cấp, các ngành, và sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đáp lại tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đáp lại sự tin tưởng, yêu mến của bạn đọc, nhất là đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động”, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình khẳng định.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động