Đại biểu đề nghị xử lý nghiêm các vụ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân trên mạng

Đại biểu Trần Quốc Tuấn cho biết, số thông tin cá nhân của người dùng bị đánh cắp trong 6 tháng đầu năm 2024, tăng 50% so với cùng kỳ 2023, gây ra nhiều hệ luỵ cho xã hội...
Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ AI Nhiều tên miền giả mạo nhằm mục đích lừa đảo

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 4/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình thi hành Hiến pháp; thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ trương điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB).

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Đoàn tỉnh Trà Vinh) nêu rõ, mặc dù tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, bất lợi của năm thứ 5 liên tiếp kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, tiếp nối những diễn biến khó lường, khó đoán định, nhưng trong 9 tháng năm 2024, với sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã điều hành rất linh hoạt, đạt được nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội rất đáng được trân trọng.

Đại biểu đề nghị xử lý nghiêm các vụ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân trên mạng
Đại biểu Trần Quốc Tuấn (Đoàn tỉnh Trà Vinh) thảo luận tại hội trường. Ảnh: Quốc hội.

Từ đó, khẳng định khả năng thích ứng của Việt Nam trước những biến động kinh tế, chính trị toàn cầu, tiếp tục tạo động lực tích cực cho nền kinh tế nước ta trong những tháng cuối năm 2024 và năm 2025.

Đồng tình với 11 nhóm giải pháp Chính phủ đề ra trong báo cáo, đại biểu đoàn Trà Vinh đề nghị Chính phủ quan tâm giải quyết hai vấn đề nghiêm trọng.

Thứ nhất là tăng cường quản lý, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các vụ lừa đảo và các vụ đánh cắp thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Hiện nay, mạng xã hội đang dần trở thành kênh thông tin phổ biến, cơ bản đáp ứng nhu cầu xã hội về thông tin nhanh, nhạy và tính thời sự.

Tuy nhiên, với sự gia tăng sử dụng các nền tảng mạng xã hội, nhiều trường hợp bị lừa đảo đã xảy ra; đặc biệt là quyền riêng tư của người dùng dễ bị xâm phạm, thông tin cá nhân dễ bị lạm dụng và mua bán công khai trên mạng xã hội.

“Số liệu thống kê cho thấy, năm 2023, Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới. Cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam đã ghi nhận khoản 13.900 vụ tấn công mạng vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, và nhận được gần 16.000 phản ánh về các trường hợp lừa đảo trên mạng.

Tổng số tiền người dân bị lừa đảo trên mạng khoảng 8.000 - 10.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so năm 2022, trong đó, 91% liên quan đến giả mạo, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính. Bên cạnh đó, số thông tin cá nhân của người dùng bị đánh cắp trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng 50% so với cùng kỳ 2023, gây ra nhiều hệ luỵ cho xã hội”, đại biểu cho biết.

Từ thực trạng trên, đại biểu Trần Quốc Tuấn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm tập trung chỉ đạo có biện pháp chủ động phòng ngừa hiệu quả và xử lý kịp thời những vụ án khi phát hiện.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục và kỹ năng mềm cho học sinh, thì công tác quản lý, giám sát học sinh kể cả các bảo mẫu tại các trường học, lớp học là việc làm cần thiết để giảm bớt những phát sinh tiêu cực tại đây.

Theo đại biểu, cử tri nhiều lần phản ánh về những tiêu cực đã xảy ra nhiều năm, nhưng chưa có chiều hướng giảm, như tình trạng bạo lực học đường; xâm hại trẻ em nhất là ở một số cơ sở chăm sóc trẻ em ngoài công lập, điển hình như vụ việc “nhét chăn vào miệng trẽ, nắm tóc, dúi đầu trẽ bị bệnh”… vừa mới xảy ra, gây bức xúc trong xã hội.

Bên cạnh đó là tình trạng lạm thu đầu năm học, ở một số trường học, ảnh hưởng lớn đến tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh khi con em bước vào năm học mới, hay một hiện tượng tiêu cực khác đang xảy ra đó là, có khá nhiều học sinh hút thuốc lá điện tử.

Đại biểu đề nghị xử lý nghiêm các vụ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân trên mạng
Các đại biểu họp phiên toàn thể tại hội trường sáng 4/11. Ảnh: Quốc hội.

Qua điều tra, đầu năm 2024 đã có đến 14% học sinh đã từng sử dụng thử thuốc lá điện tử và 1,8% sử dụng thuốc lá nung nóng, trong số đó có trên 50% sử dụng thường xuyên. Theo báo cáo Bộ Y tế, năm 2023 Việt Nam ghi nhận hơn 1.200 người nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên. So với cùng kỳ 2022, số ca nhập viện tăng đáng kể.

“Qua điều tra, tình hình sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh từ 13-17 tuổi, đã tăng hơn 3 lần, từ 2,6% (năm 2019) lên 8,1% (năm 2023). Ở nhóm 13-15 tuổi, tỷ lệ đã tăng hơn gấp đôi từ 3,5% (năm 2022) lên 8% (năm 2023). Đặc biệt, ở nữ giới, tuổi 11-18, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử là 4,3% năm 2023”, lời đại biểu.

Cũng theo ông Tuấn, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử đã gây tác hại lớn đến sức khỏe con người, làm suy kiệt và băng hoại sức trẻ, điều đáng báo động là, trong số những người bị suy kiệt ấy lại có khá nhiều học sinh, những mầm non tương lai của đất nước.

Vì vậy, ngoài những quy định cấm hút thuốc lá Chính phủ đã ban hành, ông Tuấn cho rằng, cần phải có sự phối hợp tuyên truyền giáo dục hiệu quả giữa nhà trường, gia đình và xã hội đi cùng với những biện pháp mạnh mẻ, quyết liệt hơn trong kiểm tra, giám sát, có chế tài xử phạt thật nặng những trường hợp vi phạm kinh doanh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

“Việc quét sạch thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và khẩn trương xây dựng trường học không khói thuốc là việc làm cấp thiết, ưu tiên thực hiện với quyết tâm cao, cử tri cả nước hoàn toàn tin tưởng chúng ta sẽ đạt được thành công, giống thành công từng đạt được như cấm đốt pháo hay cấm uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Có như vậy, Việt Nam mới có được những con người khỏe mạnh để sẵn sàng tham gia vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đại biểu đoàn Trà Vinh nhấn mạnh.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sửa Luật Việc làm: Đặc biệt quan tâm đến đối tượng nghỉ sau sắp xếp

Sửa Luật Việc làm: Đặc biệt quan tâm đến đối tượng nghỉ sau sắp xếp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, trong sửa Luật Việc làm lần này cần lưu ý vấn đề xây dựng mô hình việc làm linh hoạt và các cơ chế, chính sách tiếp tục cho những người bị ảnh hưởng sau sắp xếp rời khu vực công sang khu vực tư.
Điều gì làm nên sức quyến rũ của Hà Giang với du khách quốc tế?

Điều gì làm nên sức quyến rũ của Hà Giang với du khách quốc tế?

Hà Giang - vùng đất tuyệt đẹp nơi địa đầu Tổ quốc không chỉ nổi danh với những thắng cảnh hoang sơ hùng vĩ mà còn bởi vẻ đẹp thuần hậu của những người dân bản địa. Nhiều du khách quốc tế đã chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời của mình ở nơi này.
Thống nhất phương án làm đường kết nối sân bay Gia Bình - Bắc Ninh

Thống nhất phương án làm đường kết nối sân bay Gia Bình - Bắc Ninh

Lãnh đạo thành phố Hà Nội lưu ý có thể đề xuất lựa chọn phương án đầu tư xây dựng tuyến đường từ sân bay Gia Bình kết nối trung tâm Thủ đô theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT của toàn tuyến.
Hàng không tăng tốc dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hàng không tăng tốc dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo thông tin từ Cục Hàng không, dịp lễ 30/4 -1/5 trên các đường bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay, trung bình 685 chuyến/ngày.
Tháo các điểm nghẽn để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tháo các điểm nghẽn để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/3/2025 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Hôm nay (26/3): Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ

Hôm nay (26/3): Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ

Hôm nay (26/3), giá dầu thế giới quay đầu giảm. Cụ thể, giá dầu WTI ở mốc 68,99 USD/thùng, giảm 0,14%, giá dầu Brent ở mốc 72,89 USD/thùng, giảm 0,01%.
Tỷ giá USD hôm nay (26/3): Giá USD thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (26/3): Giá USD thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (26/3): Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,05%, xuống mức 104,21.

Tin khác

Sửa Luật Việc làm: Đặc biệt quan tâm đến đối tượng nghỉ sau sắp xếp

Sửa Luật Việc làm: Đặc biệt quan tâm đến đối tượng nghỉ sau sắp xếp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, trong sửa Luật Việc làm lần này cần lưu ý vấn đề xây dựng mô hình việc làm linh hoạt và các cơ chế, chính sách tiếp tục cho những người bị ảnh hưởng sau sắp xếp rời khu vực công sang khu vực tư.
Tạo thuận lợi cho mỗi người theo đuổi đam mê, hoài bão, thế mạnh của mình

Tạo thuận lợi cho mỗi người theo đuổi đam mê, hoài bão, thế mạnh của mình

Nhân Tháng Thanh niên năm 2025 và chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025), chiều 24/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đối thoại với thanh niên Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị thanh niên “5 chủ động” trong phát triển khoa học, công nghệ

Thủ tướng đề nghị thanh niên “5 chủ động” trong phát triển khoa học, công nghệ

Phát biểu tại cuộc đối thoại với thanh niên Việt Nam, nhân Tháng Thanh niên năm 2025 và chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025), chiều 24/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo với “5 chủ động” trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

Tối 23/3, Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chương trình có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Xây dựng, hoàn thiện pháp luật phải đi sớm, đi trước, mở đường

Xây dựng, hoàn thiện pháp luật phải đi sớm, đi trước, mở đường

Dự thảo Chỉ thị “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong Kỷ nguyên mới” xác định 5 trọng tâm trong công tác đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật.
Bảo đảm chất lượng, tiến độ sửa đổi 3 Luật quan trọng của ngành Giáo dục

Bảo đảm chất lượng, tiến độ sửa đổi 3 Luật quan trọng của ngành Giáo dục

Ngày 20/3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).
Ưu tiên sửa đổi các luật về tổ chức, phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính

Ưu tiên sửa đổi các luật về tổ chức, phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh vừa chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) dự kiến cần sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Chương trình Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ

Chương trình Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại chương trình gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ.
Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội

Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội

Chiều 19/3, tại Nhà Quốc hội, đã diễn ra Hội nghị chuyên đề "Quốc hội số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội". Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Cần thiết phải ứng dụng công nghệ số, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) để từng bước hỗ trợ công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), góp phần nâng cao năng suất làm việc và hiệu quả của công tác này.
Xem thêm
Phiên bản di động