Đại biểu đề nghị nhà cho thuê ít nhất phải đảm bảo được lối thoát hiểm

(LĐTĐ) Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, phải yêu cầu người cho thuê nhà ít nhất phải đảm bảo được lối thoát hiểm, để khi có sự cố xảy ra thì người trong nhà sẽ nhanh chóng thoát hiểm được.
Quốc hội chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ cháy, đề nghị dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương Hà Nội ra công văn hoả tốc yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

Vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu Quốc hội. Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 24/5, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho rằng, đã có rất nhiều giải pháp được đề ra để hạn chế thấp nhất các vụ cháy xảy ra, đặc biệt là đối với khu vực nhà dân.

Một trong những giải pháp đó là sự nỗ lực quản lý tốt công tác phòng, chống cháy, nổ. Bên cạnh đó, một giải pháp nữa chúng ta cần quan tâm có liên quan đến một loạt các luật của Quốc hội vừa mới thông qua tại Kỳ họp thứ 6, chính là trong phát triển nhà ở xã hội hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến phân khúc nhà ở xã hội cho thuê.

Bởi theo như kết quả giám sát và khảo sát hiện nay, dù đã được hưởng rất nhiều ưu đãi nhưng phân khúc nhà ở xã hội giá thành vẫn khá cao so với thu nhập của những người lao động có thu nhập trung bình và thu nhập thấp ở các đô thị lớn.

Ví dụ ở Hải Dương, giá nhà ở xã hội dao động khoảng 11-14 triệu/m2. Như vậy với một căn hộ khoảng 50 m2 thì người lao động phải bỏ ra số tiền lớn để mua và như vậy là vượt khả năng chi trả.

Qua giám sát, nhiều người lao động cho biết với mức lương đang hưởng chỉ đủ sống, không có tích lũy, hoặc tích lũy không đáng kể. Vậy thì làm sao họ có thể bỏ ra ít nhất 500 - 700 triệu đến 1 tỷ đồng để mua nhà ở xã hội. Vì vậy, đa phần người lao động có thu nhập trung bình, thu nhập thấp ở đô thị có mong muốn được sở hữu nhà ở xã hội không phải mua, mua trả góp mà trả tiền thuê hằng tháng.

Đại biểu đề nghị nhà cho thuê ít nhất phải đảm bảo được lối thoát hiểm
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga trả lời báo chí. Ảnh: Như Ý

“Chúng ta nên quan tâm nhiều hơn nữa đến phân khúc này để cho người lao động có thu nhập thấp có thể tiếp cận một cách dễ dàng hơn với nhà ở xã hội. Và khi nhà ở xã hội được hình thành thì đáp ứng được rất nhiều các tiêu chí, kể cả về diện tích, kết cấu và điều kiện phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn hơn. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những giải pháp mà chúng ta cần phải tập trung quan tâm trong thời gian tới hơn”, bà Nga nêu rõ.

Cũng theo bà Nga, từ lâu đã có kế hoạch di dời các trường đại học ra khỏi nội đô, nhưng chưa làm được nhiều và điều này đang tạo sức ép hạ tầng rất lớn cho Hà Nội, nhất là khu vực nội đô, đông sinh viên ngoại tỉnh về học, thuê trọ. Vì vậy, nếu làm tốt công tác di dời, phần nào sẽ giảm áp lực.

Bà Nga cũng cho rằng, trong thực tế, các khu chung cư mini, các khu nhà trọ hiện nay mọc lên rất nhiều, nếu xử lý theo hướng tất cả chung cư mini, các khu nhà trọ không đảm bảo tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy là không được hoạt động nữa thì sẽ dẫn đến hai hệ lụy.

Thứ nhất là tác động với chủ đầu tư, họ đang có nguồn thu nhập thì phải dừng. Đồng thời nếu dừng thì những người lao động có thu nhập thấp đang sinh sống trong khu trọ ấy sẽ đi đâu, về đâu? “Tôi tin là con số đó không hề nhỏ”, bà Nga nói.

Theo đại biểu, nếu làm theo phương án trên thì tác động xã hội là vô cùng lớn. Nhưng cũng không thể không làm, quan trọng là cách làm như thế nào. “Theo tôi, các quy định phòng cháy, chữa cháy đã có, trách nhiệm từng cấp, từng ngành cũng đã có, điều quan trọng bây giờ là phải rà soát, có phương án với từng loại hình chứ không thể áp dụng theo một phương án, công thức chung” đại biểu nhìn nhận.

Ví dụ với loại hình nhà cho thuê trọ chật hẹp, nhiều tầng, ở trong ngõ sâu, chúng ta không thể mở đường cho xe chữa cháy vào được, nhưng có thể xử lý theo hướng kiểm tra kết cấu, vì phần lớn nhà bị cháy khiến nhiều người tử vong là do không có lối thoát hiểm.

Do đó, phải yêu cầu người cho thuê nhà ít nhất phải đảm bảo được lối thoát hiểm, khi có sự cố xảy ra thì người trong nhà sẽ nhanh chóng thoát hiểm được. Phương án này không phải quá khó khăn.

Bên cạnh đó, công tác tập huấn về phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng ứng phó khi có sự cố rất cần thiết. “Tôi có cảm giác chúng ta chỉ làm rốt ráo mỗi khi có vụ cháy thương tâm nào đó xảy ra, nhưng sau đó vấn đề lại bị trôi đi”, đại biểu nói.

Đồng thời, việc tập huấn hằng năm rất quan trọng. Tiếp đó là ý thức của con người, nhiều người không ý thức rằng hành vi của mình là bất cẩn; nhiều vụ cháy xảy ra do chủ quan, tắc trách của con người như không ngắt các thiết bị điện, kinh doanh đồ dễ cháy, nổ chung với thuê trọ, sử dụng thiết bị điện không đúng quy chuẩn… Vì thế, chủ nhà hay người thuê trọ đều phải hết sức cẩn trọng với hành vi của mình...

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Sáng 26/6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) Thành phố năm 2024 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng) và Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm).
Tấm gương nhà giáo mẫu mực

Tấm gương nhà giáo mẫu mực

(LĐTĐ) Đội ngũ nhà giáo trường Tiểu học Vân Từ, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, ngày càng chuyển biến mạnh mẽ trong công cuộc “trồng người”.
Hà Nội chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy

Hà Nội chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy

(LĐTĐ) Mới đây, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/2024) với chủ đề "Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy".
Nhân rộng mô hình "Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt" tại huyện Ba Vì

Nhân rộng mô hình "Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt" tại huyện Ba Vì

(LĐTĐ) Thời gian qua, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã triển khai hiệu quả mô hình "Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt". Mô hình nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh; tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận với phương thức thanh toán hiện đại đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người tham gia.
Giá xăng ngày mai có thể tăng thêm hơn 500 đồng/lít

Giá xăng ngày mai có thể tăng thêm hơn 500 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá dầu thế giới sáng nay (26/6) tiếp đà giảm nhẹ. Theo các chuyên gia, việc giá dầu tăng là do những lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung do những lo ngại về tình hình chính trị thế giới. Trước đà tăng của giá dầu, các chuyên gia nhận định, trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 27/6, rất có thể giá xăng sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm trong từ 450 - 550 đồng/lít.
Giá vàng trong nước dần tiệm cận giá vàng thế giới

Giá vàng trong nước dần tiệm cận giá vàng thế giới

(LĐTĐ) Sáng 26/6, giá vàng SJC “bất động” phiên thứ 17 liên tục, vàng nhẫn 9999 quay đầu giảm. Giá vàng trong nước ngày càng sát với giá vàng thế giới.
LĐLĐ quận Hà Đông: Tặng hàng nghìn phần quà “Cảm ơn người lao động”

LĐLĐ quận Hà Đông: Tặng hàng nghìn phần quà “Cảm ơn người lao động”

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động chăm lo, hướng về cơ sở; đồng thời, để động viên đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, mới đây, Liên đoàn Lao động quận Hà đông đã ký kết chương trình phối hợp, phúc lợi với Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam; Phòng khám Chuyên khoa Răng Hàm Mặt DHG và Hệ thống phòng khám Mắt DR Trần Đạt, trao tặng hàng nghìn phần quà ý nghĩa đến đoàn viên công đoàn trong chương trình “Cảm ơn người lao động”.

Tin khác

Tăng lương phải đồng hành với kiềm chế lạm phát, trượt giá

Tăng lương phải đồng hành với kiềm chế lạm phát, trượt giá

(LĐTĐ) Đại biểu Đặng Bích Ngọc cho biết, cử tri mong muốn rằng đồng hành với việc cải cách tiền lương, phải thực hiện các giải pháp để làm sao kiềm chế lạm phát, giúp cho người lao động khi thực hiện cải cách tiền lương được nâng cao mức sống.
Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên

(LĐTĐ) Ngày 26/6, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2024.
Đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ 1/8

Đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ 1/8

(LĐTĐ) Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong 6 tháng, từ 1/8/2024 đến 31/1/2025.
Cần 913 nghìn tỷ đồng để tăng lương cơ sở, lương hưu từ ngày 1/7

Cần 913 nghìn tỷ đồng để tăng lương cơ sở, lương hưu từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Theo Báo cáo của Chính phủ, tổng nhu cầu kinh phí điều chỉnh lương cơ sở tăng 30%, thực hiện tiền thưởng 10% quỹ lương cơ bản, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp lũy kế 3 năm 2024 - 2026 tăng thêm 913 nghìn tỷ đồng.
Đại biểu đề nghị có biện pháp kiểm soát giá cả, tránh tình trạng lương chưa tăng, giá đã tăng

Đại biểu đề nghị có biện pháp kiểm soát giá cả, tránh tình trạng lương chưa tăng, giá đã tăng

(LĐTĐ) Thảo luận tại tổ, các đại biểu đoàn thành phố Hà Nội bày tỏ nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và cho rằng, phương án tăng 30% lương cơ sở là rất hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Ba Lan

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Ba Lan

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị WEF Đại Liên 2024, tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.
Quốc hội bầu bà Nguyễn Thanh Hải làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quốc hội bầu bà Nguyễn Thanh Hải làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(LĐTĐ) Ngày 25/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Thanh Hải.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chính phủ đảm bảo đủ nguồn để tăng lương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chính phủ đảm bảo đủ nguồn để tăng lương

(LĐTĐ) Chiều 25/6, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ bảo đảm đủ nguồn để thực hiện tăng lương.
Hà Nội: Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên ra mắt chiến dịch tình nguyện hè

Hà Nội: Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên ra mắt chiến dịch tình nguyện hè

(LĐTĐ) Ngày 25/6, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra quân chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” năm 2024, tại huyện Đông Anh, Hà Nội, với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên.
Đề nghị tăng 30% lương cơ sở, 15% lương hưu và chưa bãi bỏ hệ số lương

Đề nghị tăng 30% lương cơ sở, 15% lương hưu và chưa bãi bỏ hệ số lương

(LĐTĐ) Chính phủ đề nghị điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024 (chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay).
Xem thêm
Phiên bản di động