Đà Nẵng: Công đoàn hỗ trợ 500 nghìn đồng/lao động Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng mất việc làm

(LĐTĐ) Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng, Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng sẽ hỗ trợ lao động đang mang thai 2,5 triệu đồng/người, hỗ trợ lao động còn lại 1,5 triệu đồng/người. Công đoàn Công ty hỗ trợ 500 nghìn đồng/người. Các khoản tiền lương và hỗ trợ sẽ được Công ty thanh toán cho người lao động vào ngày 9/12/2022.
Thêm nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam Đà Nẵng: Công đoàn sẽ đề xuất hỗ trợ cho người lao động Công ty SSLV bị mất việc làm

Hỗ trợ cho lao động Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng nghỉ việc

Ngày 6/12, thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có thông báo mới nhất vụ việc Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng giải thể và việc đảm bảo quyền, lợi ích cho người lao động nghỉ việc.

Theo đó, ngày 2/12/2022, Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng đã gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án đến Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng (KCNC và các KCN) và hồ sơ thông báo quyết định giải thể Công ty đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng theo quy định.

Về tiền lương, bảo hiểm xã hội, tính đến thời điểm ngày 2/12/2022, Công ty không nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) và không nợ lương của người lao động.

Đà Nẵng: Công đoàn hỗ trợ 500 nghìn đồng/lao động Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng mất việc làm
Người lao động Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng sẽ được trả lương, hỗ trợ vào ngày 9/12.

Liên quan việc giải quyết trợ cấp thôi việc và hỗ trợ người lao động, Công ty thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Đồng thời, Công ty sẽ hỗ trợ lao động mang thai 2 triệu đồng/người; hỗ trợ lao động không mang thai 1 triệu đồng/người. Việc chi trả trợ cấp thôi việc và hỗ trợ nêu trên sẽ được Công ty thanh toán cho người lao động vào ngày 9/12/2022.

Tuy nhiên, người lao động không đồng ý với việc giải quyết của Công ty và tiếp tục tập trung. Ngày 3/12/2022, UBND quận Liên Chiều chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Công đoàn, làm việc với Tổng Giám đốc Công ty liên quan đến giải quyết quyền lợi của người lao động khi Công ty chấm dứt hoạt động.

Sau buổi làm việc nêu trên, Công ty có thông báo nâng mức hỗ trợ thêm mỗi người lao động 500 nghìn đồng so với mức hỗ trợ đã thông báo trước đó.

Như vậy, Công ty sẽ thực hiện giải quyết tiền lương và các khoản hỗ trợ cho người lao động gồm: Tiền lương tháng 11/2022 và tiền lương ngày 1, 2 và 3/12/2022. Đồng thời, hỗ trợ lao động đang mang thai 2,5 triệu đồng/người; hỗ trợ lao động còn lại 1,5 triệu đồng/người. Các khoản tiền lương và hỗ trợ sẽ được Công ty thanh toán cho người lao động vào ngày 9/12/2022.

Trong thời gian đến, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi việc chi trả cho người lao động.

Bên cạnh đó, Sở phối hợp, đề nghị BHXH thành phố, BHXH quận Liên Chiếu thực hiện xác nhận thời gian đóng BHXH cho người lao động; chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trợ cấp thất nghiệp đối với trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và thực hiện kết nối thông tin tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho số người lao động nêu trên có nhu cầu tìm việc làm.

Công đoàn hỗ trợ 500 nghìn đồng/lao động, vé xe Tết, tìm việc làm

Trong diễn biến liên quan, Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng, cho biết: Công đoàn Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng hỗ trợ 500 nghìn đồng/lao động. Tiền hỗ trợ sẽ được thanh toán vào ngày 9/12/2022.

Về phía Công đoàn KCNC và các KCN Đà Nẵng, đơn vị đã có phương án hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh miễn phí xe Tết từ Quảng Bình đến đến các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Công đoàn KCNC và các KCN Đà Nẵng cũng sẽ báo cáo với Liên đoàn Lao động thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ người lao động. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức phiên chợ Công đoàn, phiên chợ việc làm,... hỗ trợ người lao động.

Chiều 6/12, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Anh thông tin, số tiền hiện có trong tài khoản Công đoàn cơ sở Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng là 477 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên sẽ hỗ trợ và chăm lo cho người lao động làm việc tại Công ty.

Được biết, Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng có địa chỉ tại đường số 3, Khu công nghiệp Liên Chiểu, sản xuất các sản phẩm từ da (sản xuất túi sách) với tổng số lao động là 1.165 người.

Văn Luận

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động