Cùng Công đoàn, người lao động vì mục tiêu chung

Đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động, báo chí nói chung và báo Lao động Thủ đô nói riêng đã kịp thời thông tin, lan tỏa các kết quả hoạt động Công đoàn cũng như đưa tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động cả nước, hình ảnh của tổ chức Công đoàn tới toàn xã hội. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và khẳng định Công đoàn là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Hạnh phúc gia đình là điểm tựa để phấn đấu vươn lên Nguyện xứng đáng với niềm tin của bạn đọc

Phát huy vai trò của báo chí cách mạng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam và là một nhà báo vĩ đại, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, Người luôn đặc biệt quan tâm đến vai trò của báo chí cách mạng, coi đây là vũ khí tư tưởng, phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền sắc bén, hiệu quả trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng con người, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội và hòa bình thế giới.

Cùng Công đoàn, người lao động vì mục tiêu chung
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường thăm, động viên người lao động tại các doanh nghiệp.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, báo chí đã kịp thời phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới; phản ánh sinh động những nỗ lực, sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; là diễn đàn để đông đảo quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến cũng như thực hiện quyền giám sát công tác điều hành của chính quyền các cấp từ Trung ương tới địa phương.

Báo chí cũng đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời phê phán những thông tin, quan điểm sai trái, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch.

Cạnh đó, báo chí đã tham gia tích cực và có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, và công cuộc đổi mới. Trong công tác thông tin về chủ quyền biển, đảo, thông tin tuyên truyền đối ngoại, thông tin về những thành tựu xây dựng, phát triển đất nước, về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ra với thế giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, báo chí phát huy vai trò tiên phong và đã có những đóng góp lớn.

Đặc biệt, đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của hệ thống Công đoàn Việt Nam, báo chí đã kịp thời thông tin, lan tỏa các kết quả hoạt động Công đoàn cũng như đưa tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động cả nước, hình ảnh của tổ chức Công đoàn tới toàn xã hội, từ đó góp phần củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và khẳng định Công đoàn là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, báo chí không chỉ kịp thời thông tin sâu rộng về quá trình phục hồi kinh tế mạnh mẽ của đất nước mà còn phản ánh sinh động những đóng góp của tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động vào quá trình phục hồi kinh tế của đất nước.

Báo Lao động Thủ đô không ngừng đổi mới, phát triển

Hòa cùng dòng chảy và những đóng góp của báo chí cách mạng Việt Nam, báo Lao động Thủ đô đang ngày càng phát triển và luôn hoàn thành tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, tiếng nói của tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Báo đã phản ánh sâu rộng hoạt động của các cấp Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động; phản ánh phong phú đời sống, việc làm và tâm tư tình cảm của người lao động; phát hiện, lan tỏa những gương điển hình tiên tiến, những mô hình hoạt động Công đoàn tiêu biểu; phản ánh kiến nghị của người lao động, cùng với các cơ quan chức năng bảo vệ quyền, lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; phản ánh nhanh nhạy các thông tin thời sự, chính trị, kinh tế cũng như mọi mặt của đời sống xã hội, được công chúng quan tâm, đón nhận.

Có thể khẳng định, báo Lao động Thủ đô là một kênh thông tin tin cậy, là cầu nối giữa người lao động, doanh nghiệp với các cấp Công đoàn, chính quyền. Báo đã đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, từ những thông tin trên báo, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố đã kịp thời nắm bắt và có định hướng chỉ đạo, giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động cũng như chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cùng với việc phát triển báo giấy, báo điện tử Lao động Thủ đô đang hoạt động ngày càng hiệu quả, đã khẳng định được vai trò, vị thế là 1 trong 2 tờ báo của tổ chức Công đoàn Việt Nam và 1 trong 5 tờ báo chính thống uy tín của thành phố Hà Nội. Ngoài các thể loại báo chí truyền thống, báo đã triển khai thêm nhiều hình thức làm báo mới như: Longform; Emagazine; Clip; Audio; Infographic; truyền hình online… để theo kịp xu thế của thời đại.

Cùng Công đoàn, người lao động vì mục tiêu chung
Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc trao đổi công việc với cán bộ, phóng viên Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Những năm qua, báo điện tử Lao động Thủ đô cũng đang phát huy hiệu quả thế mạnh là truyền trực tuyến, trực tiếp các sự kiện lớn Thủ đô, đất nước và hoạt động của các cấp Công đoàn. Đặc biệt, Báo đã phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương tổ chức nhiều buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến với những nội dung, chủ đề về quyền, lợi ích, chế độ chính sách liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động và những vấn đề mà bạn đọc quan tâm như: Bảo hiểm xã hội, chính sách tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, chế độ chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19... Thông qua đó đã góp phần tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động.

Cùng với việc phát triển, đổi mới về nội dung và hình thức của báo giấy, báo điện tử, những năm qua, báo Lao động Thủ đô đã tích cực tổ chức các hoạt động xã hội, như tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động cúp báo Lao động Thủ đô, tạo sân chơi bổ ích để công nhân, viên chức, lao động có điều kiện giao lưu, học hỏi và cải thiện đời sống tinh thần; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn…

Báo Lao động Thủ đô không chỉ là kênh thông tin hữu ích để tuyên truyền những chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô mà báo còn chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức Công đoàn thông qua việc phối hợp triển khai Đề án thí điểm “Xây dựng và phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”.

Ghi nhận thực tế cho thấy, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở đã được báo Lao động Thủ đô tổ chức thực hiện bài bản, sáng tạo và hiệu quả. Khi Bản tin phát hành, đã được cơ sở đón nhận và đánh giá cao bởi tính thiết thực, đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên, người lao động, được cán bộ Công đoàn cơ sở coi là cuốn cẩm nang hoạt động Công đoàn.

Nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của tờ báo phụng sự cho tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân; lan tỏa tốt hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, hoạt động của tổ chức Công đoàn đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại thành phố mang tên Bác và các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Dương… vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, tháng 5, báo Lao động Thủ đô đã ra mắt Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Việc báo Lao động Thủ đô có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn của cả nước cũng sẽ giúp phản ánh những thành tựu về kinh tế, xã hội, đời sống, việc làm của địa phương đến bạn đọc cả nước, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam, đưa Lao động Thủ đô tiếp cận gần hơn với bạn đọc phương Nam.

Đồng thời, báo Lao động Thủ đô ra mắt thêm hai ấn phẩm điện tử chuyên đề: Làm giàu, Lao động và Pháp luật, với mục tiêu tăng thêm các kênh thông tin, phản ánh kịp thời, sâu rộng về hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động; phản ánh sinh động, sâu sắc tâm tư, nguyện vọng, tăng cường kiến thức hỗ trợ đời sống công nhân lao động.

Từ việc mở rộng các hoạt động, báo Lao động Thủ đô mong muốn sẽ truyền tải nhanh chóng, kịp thời thông tin về hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động của Thủ đô nói riêng, thông tin kinh tế, xã hội và mọi mặt của thành phố Hà Nội nói chung đến với bạn đọc, người lao động tại các vùng miền trên cả nước và ngược lại cũng sẽ kết nối thông tin, tuyên truyền về phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động Công đoàn cũng như các mặt thông tin kinh tế, xã hội của các vùng miền đến với Thủ đô.

Tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

Ghi nhận và đánh giá cao vai trò của báo Lao động Thủ đô trong việc đồng hành cùng tổ chức Công đoàn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhấn mạnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng trong thời gian qua, tập thể báo Lao động Thủ đô đã đoàn kết, nỗ lực, bám sát và thực hiện tốt các yêu cầu, định hướng, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố; tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô; giữ vững tôn chỉ, mục đích một cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn, tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.

Cùng Công đoàn, người lao động vì mục tiêu chung
Người lao động đón đọc Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở - một ấn phẩm của báo Lao động Thủ đô.

Bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng cùng với việc thực thi Bộ Luật Lao động 2019 đang tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt tổ chức Công đoàn trước nhiều thách thức về tổ chức, hoạt động, những thay đổi trong quan hệ lao động. Một trong những thách thức lớn nhất chính là sự cạnh tranh giữa Công đoàn với các tổ chức nghề nghiệp, tổ chức đại diện khác của người lao động trong doanh nghiệp. Chính vì thế những yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn sẽ lớn hơn và tổ chức Công đoàn phải quyết liệt hơn, mạnh mẽ, thiết thực hơn nữa trong những hoạt động, giải pháp và gần gũi hơn nữa với người lao động để ngày càng khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của mình.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường mong muốn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ của các cơ quan thông tấn, báo chí. Đối với báo Lao động Thủ đô, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị báo cần không ngừng đổi mới nội dung, hình thức phát huy tốt hơn nữa vai trò là cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tổ chức Công đoàn, nhất là trong việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, qua đó lan toả và góp phần làm rõ hơn nữa vai trò, vị thế, hình ảnh của tổ chức Công đoàn.

Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo Lao động Thủ đô ngoài nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cần học hỏi, trau dồi thêm cả nghiệp vụ Công đoàn để không chỉ là một nhà báo đơn thuần mà là một nhà báo Công đoàn, có tài, có tâm, có đức, gần gũi hơn nữa, bám sát hơn nữa đời sống của người lao động, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ với tâm tư nguyện vọng của người lao động, truyền tải qua bài viết của mình với sự sinh động, sâu sắc giúp tổ chức Công đoàn nắm bắt, kịp thời có những giải pháp chăm lo, bảo vệ người lao động./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động