Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2021

Ngày 18/11, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 4 để khảo sát về phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 4 năm 2021.
Cụm thi đua số 4 thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2021 Thực hiện tốt năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” Cụm thi đua số 4 thành phố Hà Nội sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội gồm 6 đơn vị: LĐLĐ huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Ba Vì. Các đơn vị trong cụm quản lý 1.153 công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số 41.175 đoàn viên công đoàn, trong đó công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp là 675 (chiếm 58,54); CĐCS khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là 478 (chiếm 41,45%).

Tại Hội nghị, bà Khuất Thị Khuyên - Chủ tịch Công đoàn huyện Thạch Thất, đơn vị đại diện Cụm trưởng đã báo cáo sơ bộ những tác động về tình hình kinh tế - xã hội tác động chung đến hoạt động sản xuất của các đơn vị trong cụm trong thời gian qua.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất nhấn mạnh, năm 2021 là năm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã dẫn đến một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, CNLĐ bị ngừng việc, nghỉ việc không lương, đời sống CNLĐ gặp nhiều ảnh hưởng.

Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2021
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng làm việc với Cụm thi đua số 4.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, các cấp Công đoàn thuộc Cụm thi đua số 4 đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp động viên CNVCLĐ thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa cố gắng khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Trong đó, các đơn vị trong Cụm đã ban hành 220 văn bản chỉ đạo, thành lập được 607 tổ An toàn Covid-19, với 2.113 thành viên tham gia, tại 304 doanh nghiệp. Các đơn vị cũng đã kịp thời hỗ trợ 460 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng Covid-19 và đoàn viên, người lao động bị F0, F1, F2 cách ly y tế tại nhà, đoàn viên bị mất việc, nghỉ việc... với tổng số tiền 356 triệu đồng, trong đó nguồn từ LĐLĐ thành phố hỗ trợ 111 triệu đồng. Ngoài ra, hàng chục chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” cũng đã trao quà cho 6.086 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ngừng việc.

Các đơn vị cũng đã hỗ trợ bữa ăn trưa cho người lao động làm việc tại 14 doanh nghiệp sản xuất 3 tại chỗ với số tiền là 1.847 triệu đồng. Trong đó, Thạch Thất hỗ trợ 3 doanh nghiệp với số tiền 391 triệu đồng; Hoài Đức 2 doanh nghiệp, số tiền 377 triệu đồng; Quốc Oai 2 doanh nghiệp, số tiền 803 triệu đồng; Đan Phượng 2 doanh nghiệp, số tiền 196 triệu đồng; Ba Vì hỗ trợ 80 triệu đồng.

Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2021
Các Ban chuyên đề LĐLĐ Thành phố giải đáp các thắc mắc về các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập mới CĐCS, về các chỉ tiêu thi đua... được phân bổ hàng năm của Cụm thi đua số 4.

Về công tác phát triển đoàn viên, thành lập mới CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh đều được các đơn vị trong cụm chú trọng, triển khai. Qua đó, đã thành lập được 46/32 CĐCS, phát triển mới 2.034/1350 đoàn viên công đoàn, vượt chỉ tiêu Thành phố giao.

Trong năm qua, các đơn vị trong Cụm cũng đã tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tại hội nghị, thay mặt các đơn vị trong Cụm, ông Khuất Trọng Kiên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức cũng chia sẻ một số hoạt động của tổ chức Công đoàn huyện Hoài Đức nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ trong thời điểm dịch Covid-19. Theo đó, để đảm bảo an toàn trong sản xuất, LĐLĐ huyện đã mạnh dạn đề xuất và đảm bảo việc tiêm phòng Covid-19 cho công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn, các cấp Công đoàn huyện cũng đã tham gia và hỗ trợ gần 500 tấn rau củ quả trong thời điểm giãn các xã hội cho người dân trên địa bàn.

"Trong thời điểm đặc thù, để hoàn thành các việc đột xuất, LĐLĐ huyện cũng đã chủ động xã hội hóa nhiều hoạt động để đẩy nhanh tiến độ công việc. Qua thời điểm dịch bệnh vừa qua, mong muốn có thêm những cơ chế thanh quyết toán mới, phù hợp hơn nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho công tác chăm lo", ông Khuất Trọng Kiên cho hay.

Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2021
Theo ông Khuất Trọng Kiên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức, qua thời điểm dịch bênh vừa qua, mong muốn có thêm những cơ chế thanh quyết toán mới, phù hợp hơn nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho công tác chăm lo

Còn theo ông Phùng Quốc Tuệ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Quốc Oai, đa số chủ tịch, kế toán của Công đoàn cơ sở là kiêm nhiệm, do đó việc thanh quyết toán hoặc nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản, nộp quỹ xã hội... đều gặp rất nhiều khó khăn.

"Về mặt chính sách, có thể nói ở cơ sở gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù các ban của LĐLĐ Thành phố đều rất giúp đỡ, hỗ trợ nhưng việc triển khai không dễ. Các chính sách hỗ trợ không nên đóng khung mà cần có sự "cởi mở" cho cơ sở, đơn cử như thanh quyết toán "3 tại chỗ" để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cơ sở trong công tác chăm lo", Chủ tịch LĐLĐ huyện Quốc Oai cho hay.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong cụm đã được các Ban chuyên đề LĐLĐ Thành phố giải đáp các thắc mắc về các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập mới CĐCS, về các chỉ tiêu thi đua... được phân bổ hàng năm. Theo đó, đây đều là các nhiệm vụ chung của tổ chức Công đoàn, tùy theo đặc thù riêng của từng ngành nghề để đưa ra phương án, giải pháp thực hiện tối ưu để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Kết luận buổi khảo sát, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Lê Đình Hùng chia sẻ và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong Cụm Thi đua số 4 LĐLĐ Thành phố triển khai thời gian qua, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt.

Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2021
Cũng tại Hội nghị, Cụm thi đua đã bầu LĐLĐ huyện Phúc Thọ làm Cụm trưởng, LĐLĐ huyện Ba Vì làm Cụm phó Cụm thi đua số 4 năm 2022.

Đối với phong trào CNVCLĐ, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố cũng dẫn chứng các số liệu và chúc mừng các kết quả đã đạt của các đơn vị trong cụm. Bên cạnh các kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng cũng đề nghị các đơn vị tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên trong đoàn khảo sát để bổ sung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, qua đó có sự rà soát lại các chỉ tiêu để đảm bảo đúng, đủ, không bỏ sót các báo cáo, nhiệm vụ.

"Tại sao bạn làm được, ta không làm được, tại sao có các đơn vị nhờ làm tốt công tác chăm lo trong thời gian qua mà phát triển đoàn viên, thành lập mới công đoàn cơ sở đạt 300%. Năm 2022 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, do đó cần sự nỗ lực, tập trung để hoàn thành các tiêu chí", Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Đình Hùng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, 6 đơn vị trong Cụm đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn, giới thiệu suy tôn các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong Cụm để đề nghị LĐLĐ Thành phố khen thưởng. Với kết quả và thành tích trong hoạt động công đoàn, Cụm đã bỏ phiếu suy tôn đơn vị dẫn đầu trong cụm theo thứ tự là LĐLĐ huyện Thạch Thất, Phúc Thọ, Đan Phương, Hoài Đức, Ba Vì, Quốc Oai.

Cũng tại Hội nghị, Cụm thi đua đã bầu LĐLĐ huyện Phúc Thọ làm Cụm trưởng, LĐLĐ huyện Ba Vì làm Cụm phó Cụm thi đua số 4 năm 2022.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động