Cử tri 5 phường Xuân Đỉnh, Thượng Cát, Tây Tựu, Phú Diễn và Đông Ngạc kiến nghị các vấn đề về quản lý quy hoạch
Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (Tổ đại biểu số 11) gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn; Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố Vũ Ngọc Anh và Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát Lưu Ngọc Hà - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 11. Cùng dự có Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường.
Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND Thành phố trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Đại diện UBND Thành phố cũng thông tin về các nhiệm vụ phát triển năm 2026 gắn với hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị, củng cố hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ công và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
![]() |
| Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị. |
Trong phần thảo luận, cử tri 5 phường Xuân Đỉnh, Thượng Cát, Tây Tựu, Phú Diễn và Đông Ngạc đưa ra 20 nội dung kiến nghị liên quan đến tổ chức, quản lý quy hoạch, đất đai, hạ tầng, môi trường, chế độ chính sách an sinh xã hội...
Liên quan đến quy hoạch đường 40m (đường Đông Ngạc), cử tri Phạm Anh Tấn - Tổ dân phố Đông Ngạc 3, phường Đông Ngạc nêu: Hiện nay tuyến đường này sau nhiều năm, một số công trình theo quy hoạch không được cải tạo, sửa chữa mặc dù đã xuống cấp (trong đó có Đài tưởng niệm Liệt sĩ phường Đông Ngạc). Cử tri đề nghị đại biểu HĐND Thành phố trả lời dự án này có tiếp tục thực hiện hay không, và khi nào hoàn thành. Đối với các công trình liên quan trong phạm vi dự án bị ảnh hưởng thì giải pháp như thế nào?
Cử tri phường Đông Ngạc cũng đề nghị đại biểu HĐND Thành phố kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền thông tin cho Nhân dân biết chính xác về dự án Đại lộ cảnh quan ven sông Hồng, từ chủ trương đầu tư, các phương án thiết kế, tác động, ảnh hưởng tới các hộ dân khu vực này và phương án đảm bảo quyền lợi chính đáng của Nhân dân khi giải phóng mặt bằng.
![]() |
| Cử tri nêu ý kiến liên quan tới vấn đề dân sinh. |
Cử tri Nguyễn Văn Khánh - Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Tổ dân phố Phúc Lý 2, phường Tây Tựu đề nghị Thành phố đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân khi thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng dự án Công nghệ cao sinh học. Các cử tri cũng đề nghị UBND Thành phố sớm đầu tư, cải tạo và sửa chữa đoạn đường dọc bờ sông Pheo đi qua Tổ dân phố Phúc Lý 2 (đoạn gần cầu Bạch, dài khoảng 20m) đang bị sụt, lún, đứt gãy gây nguy hiểm cho người dân khi đi lại. Trên mặt đường có một cột điện bị nghiêng do sụt lún.
Hiện nay, Bệnh viện Việt Sinh thu hồi đất để xây dựng bệnh viện, trong đó thu hồi cả phần diện tích mương tiêu của xứ đồng khu Đỗi (diện tích khu 5ha) và hệ thống thoát nước khu dân cư. Dự án đang thi công nhưng không hoàn trả mương tiêu thoát nước. Vì vậy, sau mỗi trận mưa, bão, đã gây ngập úng diện tích cây cối, hoa màu của người dân. Cử tri Nguyễn Văn Thập - Giám đốc HTX Dịch vụ Phúc Lý, phường Tây Tựu đề nghị sớm có phương án giải quyết tình trạng trên.
Cử tri Bùi Quốc Toản - Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 16, phường Xuân Đỉnh đề nghị đại biểu HĐND Thành phố báo cáo, đề xuất giao lại 2 khu đất quy hoạch trường học chưa xây dựng trong khu đô thị Tây Hồ Tây cho UBND phường Xuân Đỉnh để thực hiện xây dựng trường học công lập phục vụ Nhân dân trên địa bàn.
Tại phường Xuân Đỉnh hiện có 9 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng, dự kiến hỗ trợ đền bù, tái định cư cho khoảng hơn 400 hộ dân bị ảnh hưởng, tương đương 450 suất tái định cư. Dự kiến năm 2026 sẽ triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng Tôn với khoảng hơn 1.000 hộ dân bị thu hồi, tương đương khoảng 1.200 suất tái định cư. Phần lớn Nhân dân phường Xuân Đỉnh có nhu cầu tái định cư bằng đất, dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Cử tri Trần Văn Hiền - Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 3, phường Xuân Đỉnh đề nghị Thành phố bố trí tái định cư bằng đất cho các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng tại vị trí đất thuộc các phường của quận Bắc Từ Liêm trước đây.
![]() |
| Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát Lưu Ngọc Hà đại diện các đại biểu HĐND Thành phố tiếp thu ý kiến cử tri. |
Các cử tri cũng đề nghị đại biểu HĐND Thành phố báo cáo, đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho cư dân sớm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở cho cư dân tòa nhà Chung cư N02-T2 (132 căn hộ), toàn N03T7, N03T5-T6, N01-T1, N01-T2, Dự án Đoàn Ngoại giao để đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp theo quy định.
Thay mặt các đại biểu HĐND Thành phố, tiếp thu các kiến nghị của cử tri, Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát Lưu Ngọc Hà Tổ trưởng Tổ đại biểu số 11 nêu rõ: Những nội dung thuộc thẩm quyền của các phường, chính quyền sẽ tổ chức thực hiện ngay sau khi hội nghị tiếp xúc cử tri kết thúc và báo cáo kết quả với Tổ đại biểu để tổng hợp, báo cáo HĐND Thành phố, thông tin đến cử tri 5 phường.
Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đề nghị các đồng chí bí thư các phường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri và những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền Thành phố, Tổ đại biểu số 11 sẽ tiếp thu, tổng hợp để đề nghị các sở, ngành Thành phố giải quyết, có thời hạn hoàn thành cụ thể.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. |
Thông tin một số định hướng và nhiệm vụ lớn mà Thành phố đang tập trung triển khai, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết: Khối lượng công việc thời gian tới rất lớn, yêu cầu cao, mong cử tri tiếp tục chia sẻ, đồng hành, đóng góp ý kiến cho Thành phố. “Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy sẽ vào cuộc giám sát ngay từ đầu để cùng cấp ủy thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của Thành phố theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, góp phần phục vụ người dân tốt hơn...”, đồng chí nhấn mạnh.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao trách nhiệm giải trình và tiếp nhận ý kiến phản hồi của cử tri; tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn cản trở phát triển. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cấp, ngành và sự tham gia tích cực của Nhân dân, phát huy vai trò giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khai mạc Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025
Hà Nội thử nghiệm xe điện công cộng: Bước tiến hướng tới đô thị phát thải thấp
Gần 300 tư liệu quý kể chuyện Bác Hồ trên quê hương Cách mạng Tháng Mười
Công đoàn HANDICO: Góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững
Phú Thượng: Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, sẵn sàng cho công tác bầu cử
Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ tám khóa XIII thông qua nhiều nội dung quan trọng
Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm tiêu dùng và nhịp sản xuất dịp cuối năm
Tin khác
Khai mạc Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025
Nhịp sống Thủ đô 12/12/2025 22:52
Hà Nội thử nghiệm xe điện công cộng: Bước tiến hướng tới đô thị phát thải thấp
Media 12/12/2025 22:48
Phú Thượng: Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, sẵn sàng cho công tác bầu cử
Nhịp sống Thủ đô 12/12/2025 22:32
Tiến độ thi công cầu vượt sông Hồng gần 10.000 tỷ
Nhịp sống Thủ đô 12/12/2025 21:06
Bài học thực tiễn cho phường Tùng Thiện
Nhịp sống Thủ đô 12/12/2025 20:03
Nhân rộng cách làm, kinh nghiệm hay trong giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1
Nhịp sống Thủ đô 12/12/2025 09:16
Cầu Thượng Cát: Mở rộng không gian phát triển phía Tây Bắc Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 11/12/2025 16:44
Phường Phú Thượng phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới
Nhịp sống Thủ đô 11/12/2025 16:06
Phường Hai Bà Trưng hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại 168 Lò Đúc
Nhịp sống Thủ đô 11/12/2025 16:05
Hà Nội: Lập Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công
Nhịp sống Thủ đô 10/12/2025 18:27




