Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Ngày 18/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Tựu phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với cử tri các phường, xã: Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát và các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Tây Tựu và kết nối trực tuyến tới các phường, xã còn lại, bảo đảm sự tham gia đông đủ của cử tri trên toàn đơn vị bầu cử số 5.

Tham dự hội nghị có Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 5 gồm các đồng chí: Vũ Đại Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Hải Trung - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Trúc Anh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố; đại diện cấp ủy, chính quyền và đông đảo cử tri của 11 phường, xã thuộc đơn vị bầu cử số 5.

Những kiến nghị sát thực tiễn đời sống dân sinh

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, đồng chí Nguyễn Hải Trung - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Nguyễn Trúc Anh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trình bày báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu của Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 5.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 10.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng trước thành công của Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ cuối cùng của Quốc hội khóa XV, khép lại một nhiệm kỳ với nhiều đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, đồng thời tạo tiền đề chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với yêu cầu cao hơn, toàn diện và sâu sắc hơn.

Bên cạnh việc ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ qua, cử tri cũng thẳng thắn nêu 15 ý kiến, kiến nghị gửi tới Quốc hội, Chính phủ và Thành phố Hà Nội, tập trung vào các vấn đề đang được đông đảo nhân dân quan tâm.

Cử tri Hoàng Xuân Khoa, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7, phường Phú Diễn phản ánh, Tổ dân phố số 7 nằm trọn trong Dự án Nhà ở Cầu Diễn - dự án đã đưa vào sử dụng hơn 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao cho địa phương quản lý do một phần dự án chưa hoàn thành, hạ tầng chưa kết nối đồng bộ. Hiện nay, hệ thống hạ tầng trong khu vực đã xuống cấp nghiêm trọng; lòng đường, vỉa hè bong tróc, người dân phải tự sửa chữa manh mún gây mất mỹ quan đô thị; thiếu biển báo giao thông, tình trạng đỗ xe sai quy định, xe quá tải lưu thông nhưng chưa được xử lý triệt để.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Cử tri kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư bàn giao nguyên trạng hạ tầng cho địa phương quản lý để người dân được hưởng đầy đủ hạ tầng phúc lợi. Đồng thời, đề nghị sớm triển khai đoạn đường từ Trường Mầm non Phú Diễn đến đường Hoàng Công Chất đã được phê duyệt nhiều năm nay, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân các tổ dân phố 7, 8, 9.

Đại diện cử tri phường Tây Hồ, ông Phương Văn Thu, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 3 nêu nhiều vấn đề mang tính vĩ mô. Trong đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến chủ trương cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng các công trình dân sinh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị làm rõ thời điểm và phạm vi triển khai.

Cử tri cũng kiến nghị xem xét lại chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất nhằm hạn chế khiếu kiện kéo dài; nghiên cứu áp dụng trên phạm vi toàn quốc chính sách miễn phí bảo hiểm y tế cho người dân từ 65 tuổi như Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện. Ngoài ra, cử tri đề nghị sớm cải cách tiền lương cho cán bộ cơ sở, y tế và công an xã; đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính; có giải pháp căn cơ, lâu dài để xử lý ô nhiễm môi trường đô thị.

Đại diện cử tri xã Sơn Đồng, ông Đỗ Văn Toàn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và Thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo quyết liệt ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hạ lãi suất, giảm thuế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Cử tri đề nghị kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án treo, chậm triển khai như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường 3.5, tuyến Liên khu vực 8. Đồng thời, cần có cơ chế đầu tư các cụm công nghiệp để người dân có điều kiện thuê đất sản xuất, kinh doanh hợp pháp; đẩy mạnh phát triển hạ tầng khu vực phía Tây Thủ đô, tạo không gian phát triển mới, thu hút nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Cử tri cũng đề xuất sớm giao đất sản xuất, kinh doanh cho các hộ bị thu hồi đất theo chính sách cũ; giảm tiền sử dụng đất và tháo gỡ khó khăn trong đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Cử tri nêu ý kiến phản ánh tại hội nghị.

Cử tri phường Tây Tựu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và Thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm đầu tư, triển khai mạnh mẽ các dự án chuyển đổi số và hạ tầng viễn thông, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là đối với các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ. Cử tri đề nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh, cấp phép an toàn thực phẩm, đăng ký sản phẩm OCOP, góp phần giảm chi phí, thời gian cho người dân, tạo nền tảng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển bền vững

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí cho biết, đây là đợt tiếp xúc cử tri cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, do đó bên cạnh niềm phấn khởi còn có nhiều băn khoăn, kỳ vọng trước một nhiệm kỳ mới.

Đồng chí nhấn mạnh, sau hơn 5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của hệ thống chính trị Thủ đô cơ bản ổn định, thông suốt; hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc được nâng cao; việc phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, thành công tốt đẹp, tạo dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, Thành phố đã quyết liệt triển khai các chỉ đạo của Trung ương, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; là địa phương tiên phong, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Năm 2025, GRDP của Thành phố ước tăng 8,5%, đạt kế hoạch đề ra; tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 641,7 nghìn tỷ đồng, tăng gần 25% so với năm 2024; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 141% so với cùng kỳ, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ hiện đại và hạ tầng thông minh.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Thành phố đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược nhằm tạo nền tảng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thành ủy về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai đồng bộ bảy nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Sau thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố, các chương trình hành động, quy chế làm việc, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã được ban hành kịp thời, sát thực tiễn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
cử tri cũng thẳng thắn nêu ý kiến, kiến nghị gửi tới Quốc hội, Chính phủ và Thành phố Hà Nội.

Thành phố chú trọng củng cố tổ chức, nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số, nhằm tăng tính chủ động, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền các nghị quyết, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước được triển khai sâu rộng, tạo sự đồng thuận xã hội.

Đồng thời, Thành phố cụ thể hóa các nghị quyết của Quốc hội và HĐND liên quan đến các dự án lớn, quan trọng, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển. Đặc biệt, Hà Nội đang tập trung chuẩn bị toàn diện cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, với quyết tâm tổ chức thành công, dân chủ, đúng pháp luật. Thành quả chung có sự đóng góp quan trọng của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của cử tri, Nhân dân Thủ đô, trong đó có các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 5.

Đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định, các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Thành phố đã được đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố trao đổi, giải trình tại hội nghị; những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết thấu đáo. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết hiệu quả các kiến nghị chính đáng của cử tri; mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng lòng, tin tưởng và ủng hộ của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cùng 4 Phó Chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Hà Nội đề nghị đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cuộc bầu cử

Hà Nội đề nghị đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cuộc bầu cử

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh truyền thông, phổ biến pháp luật để Nhân dân hiểu đúng các quy định pháp luật về bầu cử; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Thành phố về cuộc bầu cử...
Chặt chẽ, dân chủ trong triển khai quy trình bầu cử tại xã Nam Phù

Chặt chẽ, dân chủ trong triển khai quy trình bầu cử tại xã Nam Phù

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, xã Nam Phù tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các bước trong quy trình bầu cử với tinh thần chặt chẽ, dân chủ, đúng pháp luật. Công tác hiệp thương, lập danh sách người ứng cử được thực hiện nghiêm túc, công khai, tạo nền tảng vững chắc cho một kỳ bầu cử an toàn, minh bạch, đúng quy định.
Thanh Liệt: Hoàn tất hiệp thương lần 3, thống nhất danh sách ứng cử Hội đồng nhân dân

Thanh Liệt: Hoàn tất hiệp thương lần 3, thống nhất danh sách ứng cử Hội đồng nhân dân

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Thanh Liệt đã hoàn thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Thanh Liệt nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 787/BGDĐT-HSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền, phổ biến về Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong học sinh, sinh viên (HSSV)
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI: Gần 45% ứng viên là nữ

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI: Gần 45% ứng viên là nữ

Về cơ cấu kết hợp chung của cả nước, có 392 ứng viên nữ (chiếm 45,37%); 188 ứng viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 21,76%); 65 ứng viên là người ngoài Đảng (chiếm 7,52%).
Tùng Thiện rực rỡ cờ hoa, rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Tùng Thiện rực rỡ cờ hoa, rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước chào đón Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, những ngày này, phường Tùng Thiện như khoác lên mình tấm áo xuân rực rỡ, tươi mới và tràn đầy sức sống.
Công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Theo Nghị quyết, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khoá XVI.
Xem thêm
Phiên bản di động