Công viên văn hóa Đầm Sen ‘đìu hiu’ ngày đầu mở cửa đón khách

(LĐTĐ) Ngày 6/11, Công viên văn hoá Đầm Sen chính thức mở cửa đón khách trở lại sau nhiều tháng tạm ngưng vì dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, lượng khách thưa thớt chưa bao giờ thấy.
Trẻ em háo hức đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày đầu mở cửa trở lại Tháng 11, du khách Việt chọn đi đâu sau giãn cách? Thảo Cầm Viên Sài Gòn chuẩn bị mở cửa đón khách từ ngày 5/11

Theo ghi nhận, hiện tại, Công viên văn hóa Đầm Sen chỉ mở cửa một số trò chơi ngoài trời, bên cạnh đó, công viên cũng đang ráo riết dọn dẹp, bảo trì một số trò chơi để sớm quay lại hoạt động hết công suất. Vé tham quan công viên Đầm Sen đối với người lớn là 120.000 đồng/vé, trẻ em từ 1m-1,4m là 80.000 đồng/vé.

Tại quầy bán vé, Công viên văn hóa Đầm Sen bố trí nhân viên túc trực đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế, tại các khu trò chơi công viên cũng bố trí các bình xịt khuẩn để khách tham quan có thể rửa tay sát khuẩn trước khi tham gia trò chơi.

Công viên văn hóa Đầm Sen ‘đìu hiu’ ngày đầu mở cửa đón khách
Khu vực khai báo y tế cho khách đến Đầm Sen vui chơi.

Trong ngày đầu hoạt động, lượng khách tham quan đến Công viên văn hóa Đầm Sen rất thưa thớt, chủ yếu là các gia đình dẫn con em đến đây vui chơi, đi dạo sau nhiều tháng ở nhà chống dịch. Trong buổi sáng cùng ngày, lượng khách đến đây khoảng 150 người, dự kiến cả ngày khỏang 200 người, đây là con số thấp nhất ghi nhận được từ trước đến nay.

Công viên văn hóa Đầm Sen ‘đìu hiu’ ngày đầu mở cửa đón khách

Nhiều khu vực trong Đầm Sen vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động trở lại.

Công viên văn hóa Đầm Sen ‘đìu hiu’ ngày đầu mở cửa đón khách

Khách đến Đầm Sen chủ yếu là trẻ em được cha mẹ dẫn đi chơi.

Công viên văn hóa Đầm Sen ‘đìu hiu’ ngày đầu mở cửa đón khách
Chị Kim Hồng chụp ảnh lưu niệm khi dẫn 2 cô con gái đến đây vui chơi sau dịch.

Ông Hà Thuận An, Phó Giám đốc Công viên văn hóa Đầm Sen cho biết, hiện tại, công viên chỉ hoạt động vào 2 ngày cuối tuần và đang ráo riết chuẩn bị thật chỉnh chu để đưa công viên quay lại hoạt động tất cả các ngày trong tuần.

“Đối tượng khách hàng của Công viên văn hóa Đầm Sen là thiếu niên nhưng hiện tại các em đang trong kế hoạch tiêm chủng nên lượng khách đến đây sẽ ít, do đó, chúng tôi chỉ mở vào 2 ngày cuối tuần. Nhân viên bảo trì và công nhân vệ sinh đang ráo riết dọn dẹp để chuẩn bị thật chỉnh chu đưa công viên quay lại hoạt động tất cả các ngày trong tuần”, ông Hà Thuận An chia sẻ.

Công viên văn hóa Đầm Sen ‘đìu hiu’ ngày đầu mở cửa đón khách
Công nhân vệ sinh ráo riết chuẩn bị dọn dẹp khu vực hồ cá.
Công viên văn hóa Đầm Sen ‘đìu hiu’ ngày đầu mở cửa đón khách
Một số trò chơi tạm thời chưa hoạt động lại.
Công viên văn hóa Đầm Sen ‘đìu hiu’ ngày đầu mở cửa đón khách

Chị Giang Kim Hồng (quận Gò Vấp) chia sẻ, biết Công viên văn hóa Đầm Sen hoạt động trở lại sau nhiều tháng đóng cửa, chị muốn đưa các con đến đây để góp phần ủng hộ, đưa các khu vui chơi có thể hoạt động, phục hồi trở lại.

“Tôi đọc báo thấy hiện nay một số khu vui chơi bị lỗ sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch COVID-19, đó cũng là lý do tôi chọn Công viên văn hóa Đầm Sen để đưa các con đến đầu tiên sau kỳ nghỉ dịch. Bên cạnh đó, trong ngày đầu họat động có thể lượng khách đến đây sẽ không đông nên sẽ an tâm hơn trong việc giữ khoảng cách cho các con. Về công tác phòng chống dịch của Đầm Sen tôi rất hài lòng, tôi được nhân viên hướng dẫn khai báo y tế từ quầy bán vé, các trò chơi ở đây cũng được dọn dẹp rất sạch”, chị Hồng chia sẻ.

Công viên văn hóa Đầm Sen ‘đìu hiu’ ngày đầu mở cửa đón khách
Bé gái vui vẻ vì được đi chơi.

Đưa con trai 2 tuổi đến Công viên văn hóa Đầm Sen chơi, chị Tường Vy (quận Tân Phú) chia sẻ, con trai chị rất thích các trò chơi tại đây, tranh thủ ngày đầu công viên hoạt động có thể vắng khách chị dẫn con trai đến đây vui chơi.

"Hôm nay chúng tôi đến đây thấy khách vẫn chưa nhiều, vắng vẻ lắm, có thể người dân vẫn còn chưa biết thông tin Đầm Sen hoạt động trở lại", chị Vy nói.

Công viên văn hóa Đầm Sen ‘đìu hiu’ ngày đầu mở cửa đón khách
Chú Đặng Hữu Thoại (73 tuổi, quê Long An) chia sẻ, chú chụp ảnh lưu niệm tại Công viên giải trí Đầm Sen hơn 30 năm qua, đây là lần đầu chú thấy nơi đây vắng vẻ như vậy. Chú ngồi cả ngày nhưng chưa chụp được cho ai bức ảnh nào.

Hồng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4,1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, phù hợp với đi chơi quanh khu vực miền Bắc. Trong đó, du lịch trải nghiệm đang là lựa chọn của nhiều người trẻ. Dưới đây là một số địa điểm hấp dẫn, thú vị ở miền Bắc mà du khách có thể tham khảo cho chuyến nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là “thời điểm vàng” để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá rẻ bất thường….
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

(LĐTĐ) Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6, với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

(LĐTĐ) Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa chia sẻ các điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất châu Á, phù hợp với những tín đồ mê du lịch tiết kiệm. Trong đó, Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất, đứng top 3 của danh sách này.
Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 12/4, tại huyện Thanh Oai, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức tổ chức tọa đàm "Giải pháp phát triển tuyến du lịch trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức, thúc đẩy kết nối các điểm đến di tích - di sản và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

(LĐTĐ) Dự kiến, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, mang tới một không gian kết nối và hàng ngàn cơ hội giao thương, hợp tác đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp, đối tác trong ngành Du lịch Việt Nam và quốc tế.
Xem thêm
Phiên bản di động