Trẻ em háo hức đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày đầu mở cửa trở lại

(LĐTĐ) Ngày 5/11, nhiều gia đình dẫn con em đến tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn sau nhiều tháng tạm ngưng vì dịch bệnh.
Thành phố Vinh (Nghệ An): Yêu cầu tạm dừng hoạt động vui chơi, giải trí nơi công cộng Trẻ em và những hệ lụy từ không gian mạng Vui chơi, cắm trại ở Công viên Yên Sở, nhiều người quên nguyên tắc 5K

Sau gần 5 tháng đóng cửa do dịch Covid-19, sáng 5/11, trong ngày đầu tiên Thảo Cầm Viên mở cửa hoạt động, nhiều người dân đưa con em đến đây để tham quan, vui chơi. Tại cổng vào, Thảo Cầm Viên bố trí nhân viên túc trực để đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế. Loa thông báo được lắp đặt tại khu vực bán vé yêu cầu người dân phải đảm bảo các yêu cầu về y tế như khẩu trang, khai báo y tế.

Việc Thảo Cầm Viên mở cửa trở lại được xem là một tín hiệu vui trong sự phục hồi của du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh sau đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 vừa qua.

Trẻ em háo hức đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày đầu mở cửa trở lại
Nhân viên Thảo Cầm Viên hướng dẫn khách tham quan khai báo y tế từ cổng.

Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ đến vui chơi, ngắm chim, voi, tê giác, hà mã,… trong sự thích thú. Bên cạnh đó nhiều bạn trẻ cũng đến dạo chơi chụp hình và tận hưởng không khí trong lành, xanh mát tại Thảo Cầm Viên.

Dắt các con đến Thảo Cầm Viên chơi, chị Nguyễn Thị Thu Giang (quận 4, thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, các con chị đã ở nhà chống dịch quá lâu nên muốn dẫn các con đi chơi, nghe tin Thảo Cầm Viên mở cửa nên chị cố gắng sắp xếp công việc đưa con đến đây vui chơi.

“Không thể để con suốt ngày chơi game, xem tivi được nên tôi thường dẫn con ra công viên đi dạo. Hôm nay, được biết Thảo Cầm Viên mở cửa trở lại, dù rất bận, nhưng tôi vẫn cố sắp xếp dẫn con tôi đi chơi để thư giãn sau nhiều tháng ở nhà giãn cách’’, chị Giang nói.

Trẻ em háo hức đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày đầu mở cửa trở lại
Khu vực kiểm soát vé.
Trẻ em háo hức đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày đầu mở cửa trở lại
Em bé ngủ gật trong lúc tham quan.
Trẻ em háo hức đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày đầu mở cửa trở lại
Các em bé rất hào bứng khi được đi đi tham quan, ngắm động vật.
Trẻ em háo hức đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày đầu mở cửa trở lại
Hai bé trai ngắm hươu cao cổ trong Thảo Cầm Viên.

Đứng chờ bạn từ sáng sớm, bạn Quách Thị Trúc Thanh (23 tuổi) cho biết khi nghe thông tin Thảo Cầm Viên mở lại, bạn cùng bạn bè đến đây để thăm đàn thú.

“Mình dạy từ rất sớm để đến đây thăm các loài thú. Trước dịch mình rất hay đến đây nhưng từ khi dịch bùng mình không được đến đây thăm các em, vừa mở cửa là mình đến đây luôn. Mình đang đứng đây chờ bạn để cùng nhau vào thăm các bé, ở đây loài động vật nào mình cũng thích hết”, bạn Thanh chia sẻ.

Bạn Ngô Thị Chi (19 tuổi) chia sẻ, khi biết Thảo Cầm Viên mở cửa hoạt động trở lại, bạn rất háo hức và quyết định đến ngay trong ngày đầu tiên để chụp ảnh.

“Ở đây có những cảnh đẹp mà nơi khác không có như hàng cây cổ thụ nên em rất thích chụp hình ở đây. Em háo hức đến nỗi sáng nay 6h em đã dậy chuẩn bị, em còn mang cả bình nước rửa tay và xịt khuẩn để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch”, bạn Chi chia sẻ.

Trẻ em háo hức đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày đầu mở cửa trở lại
Các em bé rất hào hứng ngắm nhìn bầy dê, cừu.
Trẻ em háo hức đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày đầu mở cửa trở lại
Sau nhiều ngày ở nhà, các bé tỏ ra rất thích thú khi được đi chơi.
Trẻ em háo hức đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày đầu mở cửa trở lại

Bé Gia Hân (3 tuổi) cùng dì đến Thảo Cầm Viên chơi.

Trẻ em háo hức đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày đầu mở cửa trở lại
Trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh đã phải ở nhà nhiều tháng để thực hiện giãn cách xã hội.
Trẻ em háo hức đến Thảo Cầm Viên vui chơi trong ngày đầu mở cửa trở lại

Nhờ sự chăm sóc chu đáo của các công nhân viên, đàn thú rất khỏe mạnh.

Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, công viên đáp ứng đủ điều kiện và được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép hoạt động với công suất 50% theo quy định của thành phố.

Về các yêu cầu với khách tham quan, khi một lượng lớn du khách là trẻ nhỏ đi theo cha mẹ, theo đại diện Thảo Cầm Viên, người lớn đã tiêm một mũi vaccine và đã qua 14 ngày có thể dẫn trẻ nhỏ đi tham quan bình thường, tuân thủ quy tắc 5K và các biện pháp phòng dịch, chỉ phải xét nghiệm nCoV khi có triệu chứng nghi ngờ. Bên cạnh đó, giá vé vẫn không thay đổi so với thời gian chưa bùng dịch, người lớn 60.000 đồng, trẻ em 40.000 đồng, trẻ em dưới 1m được miễn phí vé.

Hồng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4,1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, phù hợp với đi chơi quanh khu vực miền Bắc. Trong đó, du lịch trải nghiệm đang là lựa chọn của nhiều người trẻ. Dưới đây là một số địa điểm hấp dẫn, thú vị ở miền Bắc mà du khách có thể tham khảo cho chuyến nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là “thời điểm vàng” để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá rẻ bất thường….
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

(LĐTĐ) Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6, với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

(LĐTĐ) Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa chia sẻ các điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất châu Á, phù hợp với những tín đồ mê du lịch tiết kiệm. Trong đó, Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất, đứng top 3 của danh sách này.
Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 12/4, tại huyện Thanh Oai, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức tổ chức tọa đàm "Giải pháp phát triển tuyến du lịch trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức, thúc đẩy kết nối các điểm đến di tích - di sản và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Xem thêm
Phiên bản di động