Công ty Mẹ Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động

Năm 2024, Công ty Mẹ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại, tinh gọn lĩnh vực xây lắp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đạt mức bình quân 15,5 triệu đồng/người/tháng.
Giữ vững vị thế đơn vị chủ lực của Thủ đô trong lĩnh vực xây dựng Làm tốt công tác chăm lo việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động UDIC 7 năm liên tiếp lọt Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Ngày 27/3, Công ty Mẹ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.

Công ty Mẹ Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty UDIC Giang Quốc Trung phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Công ty Mẹ, năm 2023, trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Công ty Mẹ đã bám sát và chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu mô hình hoạt động; ưu tiên tập trung phát triển ngành nghề mũi nhọn; tối đa hóa dòng tiền thực thu; rà soát cắt giảm chi phí; xây dựng phương án nhân sự hợp lý, hiệu quả; đẩy mạnh tham gia đấu thầu xây lắp, tìm kiếm việc làm…

Với các giải pháp cụ thể và tích cực nêu trên đã tạo ra sự ổn định của Công ty Mẹ Tổng Công ty trong năm 2023. Cụ thể: Giá trị sản lượng năm 2023 thực hiện 863,5 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch; tổng doanh thu thực hiện 1.520 tỷ đồng, đạt 83,5% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, đạt 106,1% kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 15,3 triệu đồng/người/tháng…

Trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, năm 2023, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng lĩnh vực đầu tư của Công ty Mẹ đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, bổ sung nguồn việc mới cho khối thi công xây lắp. Cơ bản dự án do UDIC làm chủ đầu tư luôn có chất lượng sản phẩm tốt, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Công ty Mẹ Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động
Đại diện Phòng Kế hoạch Đấu thầu tham luận tại Hội nghị.

Trong công tác Xây lắp và Đấu thầu, tổng giá trị trúng thầu năm 2023 của Công ty Mẹ đạt 885 tỷ đồng. Một số gói thầu giá trị lớn như: Gói thầu số 10 Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, Nhà ga hành khách - Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, Trường THCS Tân Lập - Đan Phượng, Bệnh viện phụ sản giai đoạn II Hải Dương, Nâng cấp cải tạo tuyến đường Tích Giang đi Trung Sơn Trầm...

Những gói thầu trên đã bổ sung nguồn việc cho khối thi công xây lắp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cũng như gối đầu chuyển tiếp sang năm 2024 và duy trì năng lực, kinh nghiệm thi công các loại hình công trình…

Về nhiệm vụ trong năm 2024, Công ty Mẹ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC xác định mục tiêu tổng quát là ưu tiên giữ vững ổn định của cả hệ thống, đẩy mạnh cơ cấu lại, tinh gọn lĩnh vực xây lắp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mức bình quân đạt 15,5 triệu đồng/người/tháng; bảo đảm an toàn vốn Nhà nước; phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã đề ra.

Công ty Mẹ Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động
Lãnh đạo Tổng Công ty và người lao động Công ty Mẹ Tổng Công ty UDIC dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng thành viên, ông Giang Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty UDIC trân trọng ghi nhận, cảm ơn những cống hiến của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty Mẹ trong năm 2023; đồng thời chúc mừng các cá nhân và tập thể đã được vinh danh trong Hội nghị về những thành quả đạt được sau 1 năm miệt mài lao động, cống hiến trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.

Nhấn mạnh Hội nghị người lao động năm nay diễn ra trong bối cảnh sau 1 năm thành công của Đại hội Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty và Đại hội Công đoàn Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty đề nghị ngay sau Hội nghị, Ban Tổng Giám đốc và đai diện Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty cần sớm hoàn thiện, ban hành Thỏa ước lao động tập thể, để lan tỏa rộng rãi tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động các phòng ban, đơn vị, để cảm nhận những thay đổi rõ rệt về cơ chế, chính sách với người lao động sau Hội nghị này nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Công ty Mẹ Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động
Lãnh đạo Tổng Công ty trao khen thưởng tới các cá nhân tiêu biểu trong năm 2023.

Trong bối cảnh còn hạn chế về việc làm lĩnh vực thi công xây lắp, lãnh đạo Tổng Công ty đề nghị Ban Tổng Giám đốc cần có giải pháp kịp thời, linh hoạt để hoạt động của các Xí nghiệp duy trì, vận hành đều đặn, giải quyết việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, Giám đốc các Xí nghiệp cần năng động, chủ động tìm kiếm việc làm, trước hết là lo việc cho người lao động tại Xí nghiệp, sau đó là đóng góp chung cho hoạt động của Tổng Công ty.

Đối với Công đoàn các cấp, cần đổi mới phương thức hoạt động, để người lao động cảm nhận thấy Công đoàn là chỗ dựa vững chắc về chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động; cần đưa ra nhiều chương trình hoạt động mới tới từng Công đoàn cơ sở và đoàn viên sao cho mỗi chương trình cần thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa với người lao động.

Công ty Mẹ Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động
Lãnh đạo Tổng Công ty trao khen thưởng tới các tập thể tiêu biểu trong năm 2023.

Nhấn mạnh năm 2024 dự báo còn nhiều khó khăn thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống của người lao động, tại Hội nghị, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Giang Quốc Trung kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty Mẹ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành cơ bản các chi tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, theo Quyết định của Hội đồng Thi đua khen thưởng Tổng Công ty, lãnh đạo Tổng Công ty đã trao khen thưởng tới các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Định hình chiến lược chuyển đổi kép, tạo bứt phá cho ngành Công Thương giai đoạn 2025 - 2030

Định hình chiến lược chuyển đổi kép, tạo bứt phá cho ngành Công Thương giai đoạn 2025 - 2030

Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi kép: Số hóa chuỗi cung ứng - Xanh hóa tăng trưởng”, diễn ra sáng 3/12, quy tụ lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện các bộ, ngành, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Sự kiện tập trung đánh giá tiến độ chuyển đổi số thời gian qua, đồng thời xác lập các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và tầm nhìn đến năm 2030, nhấn mạnh yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ nhiều vi phạm tại Ngân hàng MBV

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ nhiều vi phạm tại Ngân hàng MBV

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Lại Hữu Phước vừa ký ban hành Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH Một thành viên Việt Nam Hiện đại (MBV).
Đẩy mạnh thương mại điện tử: Bước chuyển từ hộ kinh doanh truyền thống sang kinh tế số

Đẩy mạnh thương mại điện tử: Bước chuyển từ hộ kinh doanh truyền thống sang kinh tế số

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh mô hình chính quyền đô thị và phát triển kinh tế số, xã Đại Thanh đã chủ động triển khai hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và cơ sở sản xuất địa phương bước vào môi trường thương mại điện tử (TMĐT). Không chỉ là xu hướng chung của thời đại, TMĐT đã trở thành một nhu cầu thực tế, một công cụ giúp người dân tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, vượt qua rào cản địa lý, và từng bước chuyên nghiệp hóa cách vận hành kinh doanh của mình.
Khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình

Khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình

Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam vừa tổ chức khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình tại Khu Công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Nhà máy được hoàn thành chỉ trong khoảng 51 tuần - một kỷ lục của PepsiCo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024

Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024

Tháng 10/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 0,8% so với tháng 9 năm 2024 và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng năm 2025, chỉ số IIP của Hà Nội tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.
Làm thế nào để ESG không chỉ là khẩu hiệu?

Làm thế nào để ESG không chỉ là khẩu hiệu?

Những năm gần đây, ESG (môi trường - xã hội - quản trị) đã trở thành từ khóa quen thuộc trong cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa “nói” và “làm” vẫn còn lớn. Nhiều doanh nghiệp công bố cam kết xanh, cam kết bền vững, nhưng chưa có hệ thống đo lường, không có ngân sách hoặc thiếu nhân lực để triển khai thực chất. Vậy làm thế nào để ESG không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà trở thành động lực tạo giá trị cho doanh nghiệp và cộng đồng?
BIC lần thứ 2 liên tiếp đứng Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm khối doanh nghiệp lớn

BIC lần thứ 2 liên tiếp đứng Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm khối doanh nghiệp lớn

Ngày 19/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 khối doanh nghiệp lớn. Đặc biệt, BIC lần thứ hai liên tiếp giữ vị trí số 1 trong toàn ngành bảo hiểm, một kết quả thể hiện sức mạnh nội lực, chiến lược phát triển nhân sự bài bản và môi trường làm việc tích cực mà doanh nghiệp kiên định xây dựng suốt nhiều năm qua.
T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

Tập đoàn T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng, mở ra hướng nghiên cứu đầu tư loạt dự án quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp - logistics và năng lượng tại cực Nam Tổ quốc.
Đa dạng mô hình kinh tế theo định hướng du lịch nông nghiệp - làng nghề

Đa dạng mô hình kinh tế theo định hướng du lịch nông nghiệp - làng nghề

Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam Thủ đô, sở hữu mạng lưới giao thông thuận lợi và tiếp giáp nhiều làng nghề, cụm công nghiệp, xã Nam Phù đang từng bước khai thác lợi thế của vùng ven đô để đa dạng hóa mô hình kinh tế. Trên nền tảng tiểu thủ công nghiệp và các nghề truyền thống, chế biến nông sản, địa phương hướng đến phát triển du lịch trải nghiệm làng nghề, mở rộng dịch vụ gắn với sản xuất, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.
BIC huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

BIC huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

Chỉ sau 3 ngày kể từ khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào đất liền Việt Nam, tính đến ngày 9/11/2025, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã ghi nhận hơn 120 vụ tổn thất bảo hiểm, với tổng thiệt hại ước tính vượt 60 tỷ đồng. Các tổn thất tập trung chủ yếu vào hai nghiệp vụ là bảo hiểm tài sản - kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.
Xem thêm
Phiên bản di động