Giữ vững vị thế đơn vị chủ lực của Thủ đô trong lĩnh vực xây dựng

Chiều 11/1, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Tới dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn.
Tổng Công ty UDIC chung tay cùng thành phố Hà Nội chăm lo cho người nghèo UDIC: Khẳng định thương hiệu hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng UDIC nhận Bằng khen tại lễ khánh thành Dự án mở rộng Cảng hàng không Sân bay Điện Biên
Giữ vững vị thế đơn vị chủ lực của Thành phố trong lĩnh vực xây dựng
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: B.D.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Luyến - Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC cho biết: Trong điều kiện sản xuất - kinh doanh vô cùng khó khăn, Tổng Công ty đã bám sát và chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu mô hình hoạt động; ưu tiên tập trung phát triển ngành nghề mũi nhọn; tối đa hóa dòng tiền thực thu; rà soát cắt giảm chi phí; xây dựng phương án nhân sự hợp lý, hiệu quả; đẩy mạnh tham gia đấu thầu xây lắp, tìm kiếm việc làm… Với nhiều giải pháp cụ thể và tích cực nêu trên đã tạo ra sự ổn định của Tổng Công ty trong năm 2023.

Giữ vững vị thế đơn vị chủ lực của Thành phố trong lĩnh vực xây dựng
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: B.D.

Cụ thể, phát huy lợi thế là phần lớn các công trình xây dựng năm 2023 là công trình chuyển tiếp từ năm 2022 nên một số đơn vị xây lắp của Tổng Công ty đã có nguồn công việc ổn định ngay từ đầu năm. Do vậy năm 2023 Tổng Công ty đã triển khai thi công đạt yêu cầu nhiều loại hình công trình, hạng mục công trình trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong nước như: Gói thầu Xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị tòa nhà C7 trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Học viện chính sách phát triển; Trụ sở Bảo hiểm Xã hội TP.HCM; Dự án Cải tạo, nâng cấp QL4B tỉnh Lạng Sơn; Nhà ga hành khách Cảng hàng không Điện Biên...

Kết quả: Giá trị sản lượng năm 2023 của Tổng Công ty là 5.005,35 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 1,2% so với thực hiện năm 2022; doanh thu: 6.702,67 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

Giữ vững vị thế đơn vị chủ lực của Thành phố trong lĩnh vực xây dựng
Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC Nguyễn Văn Luyến thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty. Ảnh: B.D.

Về nhiệm vụ năm 2024, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Luyến cho biết: Năm 2024, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp. Ngành Xây dựng tuy đã đạt được một số kết quả tích cực trong năm 2023 nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong nội tại như: Tốc độ tăng trưởng không cao; năng suất lao động thấp hơn so với nhiều ngành kinh tế; các khó khăn tồn đọng, tích tụ nhiều năm trong các lĩnh vực xây dựng càng khó giải quyết do tác động chung từ nền kinh tế trong và ngoài nước; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng có xu hướng suy giảm...

Theo đó, Tổng Công ty xác định rõ mục tiêu tổng quát năm 2024 là ưu tiên giữ vững ổn định của cả hệ thống, đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm thực hiện hiệu quả với nỗ lực cao nhất, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty đã đề ra.

Giữ vững vị thế đơn vị chủ lực của Thành phố trong lĩnh vực xây dựng
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho 1 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu. Ảnh: B.D.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ghi nhận sự nỗ lực vượt khó của cán bộ lãnh đạo, người lao động của Tổng Công ty UDIC, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.

Nêu lên những khó khăn, thách thức trong năm 2024 đối với doanh nghiệp xây dựng, bất động sản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Tổng Công ty UDIC cần nâng cao tính chủ động, kịp thời nắm bắt các cơ hội và điều kiện thuận lợi, đề ra những giải pháp phát huy nội lực và hiệu quả đầu tư đảm bảo duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của đơn vị.

Bên cạnh đó, cần phát huy được vai trò, vị trí của mình trên thị trường đầu tư xây dựng, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực hiện có của các doanh nghiệp thành viên, phát triển sản xuất kinh doanh đa ngành, đa nghề với nghề mũi nhọn là đầu tư xây dựng, nâng cao khả năng cạnh tranh, khẳng định năng lực để vươn tới sự phát triển hội nhập sâu rộng và toàn diện trong những năm tới.

Đồng thời cần đổi mới mạnh mẽ và toàn diện phương thức quản lý trong thời kỳ mới, đầu tư cho quản trị doanh nghiệp, qua đó có những đóng góp rõ nét cho sự phát triển của Thủ đô, xứng đáng là đơn vị chủ lực của Thủ đô trong lĩnh vực xây dựng.

Giữ vững vị thế đơn vị chủ lực của Thành phố trong lĩnh vực xây dựng
Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Tổng Công ty trao khen thưởng cho các đảng viên tiêu biểu năm 2023. Ảnh: B.D.

Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong các công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên năm 2023 đã được trao tặng Bằng khen, Giấy khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội và Tổng Công ty.

Với sự đoàn kết của tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động, năm 2023 Tổng Công ty UDIC đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo nộp ngân sách đúng, đầy đủ, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động vận động xã hội, nhân đạo…

Tổng Công ty đã đã nhận được một số danh hiệu, phần thưởng cao quý sau:

- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

- Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2023;

- Được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2023; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện xây dựng Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên...

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trong công nhân lao động huyện Quỳnh Lưu

Tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trong công nhân lao động huyện Quỳnh Lưu

Ngày 24/5, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quỳnh Lưu tổ chức chương trình “Tuyên truyền pháp luật, nâng cao kỹ năng và giao lưu văn hóa, văn nghệ trong công nhân, người lao động”.
Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/5 tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đoàn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Đoàn lãnh đạo Thành ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Tiến độ thi hành án đối với vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2

Tiến độ thi hành án đối với vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2

Tiến độ công tác thi hành án đến nay như thế nào, nhất là số tiền và tài sản mà cơ quan thi hành án đã thi hành được bao nhiêu để thu hồi cho nhà nước cũng như hoàn trả cho các bị hại trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) đang là nội dung được dư luận đặc biệt qua tâm, sau khi bản án phúc thẩm tuyên ngày 25/3/2025 có hiệu lực.
Hoàn thiện pháp luật về dẫn độ chặt chẽ, phù hợp với thông lệ quốc tế

Hoàn thiện pháp luật về dẫn độ chặt chẽ, phù hợp với thông lệ quốc tế

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, việc xây dựng Luật Dẫn độ nhằm hoàn thiện pháp luật về dẫn độ theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm chặt chẽ, khả thi, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế; thúc đẩy hợp tác quốc tế về dẫn độ, tạo nền tảng cho việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về dẫn độ.
Mưa lũ khiến 28 nhà bị thiệt hại, 56 vị trí đường giao thông sạt lở

Mưa lũ khiến 28 nhà bị thiệt hại, 56 vị trí đường giao thông sạt lở

Mưa lớn, ngập lụt, sạt lở trong ngày 23/5 đã gây thiệt hại cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn.
Sắp có thêm 3 tuyến đường mới tại quận Long Biên

Sắp có thêm 3 tuyến đường mới tại quận Long Biên

Thành phố Hà Nội bổ sung 3 dự án xây dựng tuyến đường tại phường Ngọc Thụy vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 quận Long Biên.
Người dân được đảm bảo an toàn thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến

Người dân được đảm bảo an toàn thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến

Việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến trên dịch vụ công của Hà Nội hoặc dịch vụ công quốc gia, người dân đều nhập bằng thông tin VNeID, do đó người dân cần chú ý không cung cấp thông tin cho những trang web không chính thống, web lạ, không đáng tin cậy để tránh bị lừa đảo, giả mạo...

Tin khác

Cần những chính sách có tính kiến tạo để hộ kinh doanh “lớn lên”

Cần những chính sách có tính kiến tạo để hộ kinh doanh “lớn lên”

Để tăng tốc độ gia nhập thị trường của doanh nghiệp, đặc biệt là thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân, theo các chuyên gia, cần có những chính sách mang tính kiến tạo để hộ kinh doanh trong khu vực phi chính thức chuyển đổi thành doanh nghiệp và để các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi thành doanh nghiệp quy mô lớn hơn.
Ngọc Ân - Mô hình kinh tế tư nhân nhân văn, chuyển đổi xanh bền vững

Ngọc Ân - Mô hình kinh tế tư nhân nhân văn, chuyển đổi xanh bền vững

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hướng tới phát triển bền vững và toàn diện, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân (Trung tâm Ngọc Ân) không ngừng đổi mới, sáng tạo. Đây là phương thức hoạt động một mô hình doanh nghiệp điển hình kết hợp hài hòa giữa kinh tế và trách nhiệm xã hội, đồng thời là hình mẫu tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội.
Hưng Yên - mảnh đất hấp dẫn các nhà đầu tư Hàn Quốc

Hưng Yên - mảnh đất hấp dẫn các nhà đầu tư Hàn Quốc

Cùng với Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên thành một trong những địa phương được các nhà đầu tư Hàn Quốc chọn làm cứ điểm nhờ cơ chế chính sách minh bạch, kết cấu hạ tầng hiện đại, thuận lợi.
Bán hàng online cố tình không kê khai, nộp thuế sẽ bị điều tra

Bán hàng online cố tình không kê khai, nộp thuế sẽ bị điều tra

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có thư ngỏ gửi người nộp thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Cục Thuế kêu gọi các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành đúng quy định của pháp luật về thuế.
Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026

Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, ngày 13/5 Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng, với đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế đến hết năm 2026.
Chuyển đổi số: Động lực mới cho doanh nghiệp nông nghiệp tư nhân phát triển

Chuyển đổi số: Động lực mới cho doanh nghiệp nông nghiệp tư nhân phát triển

Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại hóa, các doanh nghiệp nông nghiệp tư nhân tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) đang tích cực chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh. Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo ra cơ hội và động lực mạnh mẽ cho quá trình này.
Nghị quyết số 68: Mở rộng cánh cửa tiếp cận nguồn lực cho doanh nghiệp SME

Nghị quyết số 68: Mở rộng cánh cửa tiếp cận nguồn lực cho doanh nghiệp SME

Trong bối cảnh doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đang đối mặt với nhiều rào cản về tiếp cận vốn, đất đai và cơ hội thị trường, Nghị quyết số 68-NQ/TW được ví như “cú hích” thể chế mạnh mẽ, mở ra một giai đoạn phát triển mới. Những thay đổi không chỉ đến từ nhận thức chiến lược, mà còn thể hiện quyết tâm tháo gỡ thực chất các nút thắt kéo dài trong môi trường pháp lý và hạ tầng.
Cần một chính sách công bằng và phù hợp hơn cho khu vực kinh tế tư nhân

Cần một chính sách công bằng và phù hợp hơn cho khu vực kinh tế tư nhân

Kinh tế tư nhân đang đóng vai trò ngày càng rõ nét trong bức tranh tăng trưởng của Việt Nam, không chỉ về tỷ trọng đóng góp, mà còn là động lực cải cách, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để khu vực này thật sự “cất cánh”, điều kiện tiên quyết là phải có một chính sách đủ bao trùm, công bằng và đúng hướng - nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc thể chế.
Nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân trước thông tin thuế đối ứng của Hoa Kỳ

Nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân trước thông tin thuế đối ứng của Hoa Kỳ

Trước những biến động từ chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ, khu vực kinh tế tư nhân cần phát huy mạnh mẽ vai trò động lực tăng trưởng, không chỉ để thích ứng mà còn tạo bước bứt phá trong tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam theo hướng tự chủ, bền vững và ít phụ thuộc hơn vào các thị trường lớn.
Nghị quyết 68: Trao quyền lực mới cho kinh tế tư nhân

Nghị quyết 68: Trao quyền lực mới cho kinh tế tư nhân

Lần đầu tiên trong lịch sử, kinh tế tư nhân được xác định là "động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân". Nghị quyết 68-NQ/TW được xem là bước ngoặt về tư duy phát triển, gỡ bỏ định kiến còn tồn tại với khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời mở ra những cam kết mới mạnh mẽ của Nhà nước trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động