Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị:

Làm tốt công tác chăm lo việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động

Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, năm 2023, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị khen thưởng 50 gia đình CBCNV tiêu biểu Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Nguyễn Xuân Thăng cho biết: Công đoàn Tổng Công ty hiện có 19 Công đoàn cơ sở trực thuộc, với 1.913 đoàn viên công đoàn, trong đó số đoàn viên nữ là 689 người.

Năm 2023, bám sát nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, của Tổng Công ty; tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Công ty, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, sự quan tâm của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty đã vượt qua khó khăn, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; tích cực tham gia giải quyết việc làm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Làm tốt công tác chăm lo việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng (thứ ba từ phải qua) trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong năm 2023.

Cụ thể, trong năm 2023, Công đoàn Tổng Công ty đã chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động. Kết quả, năm 2023, đã có 18/19 doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty tổ chức Hội nghị người lao động và ký Thỏa ước lao động tập thể.

Công đoàn đã làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, với 19/19 đơn vị đã xây dựng Quy chế đối thoại trong doanh nghiệp, Quy chế dân chủ ở cơ sở và gửi về Công đoàn Tổng Công ty.

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh tại một số đơn vị còn gặp khó khăn, Công đoàn Tổng Công ty đã kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động, giúp cho đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp.

Theo đó, từ nguồn kinh phí hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty đã trao quà hỗ trợ cho 3 đoàn viên, công nhân lao động nghỉ không lương mức 1 triệu đồng/người và hỗ trợ cho 63 đoàn viên, công nhân lao động thu nhập thấp, không được thưởng Tết mức 500 nghìn đồng/người, với tổng số tiền hỗ trợ là 34,5 triệu đồng. Công đoàn Tổng Công ty cũng đã trao 130 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất 500 nghìn đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là 65 triệu đồng…

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2023, Công đoàn Tổng Công ty đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như: Trao trợ cấp cho 20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 1 triệu đồng/người từ nguồn tài chính của LĐLĐ Thành phố; tổ chức khám sức khỏe cho 100 công nhân lao động; tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Công tác chăm lo cho lao động nữ cũng được Công đoàn Tổng Công ty quan tâm triển khai với nhiều nội dung thiết thực. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty cho biết: Nhằm động viên gia đình cán bộ, công nhân viên (CBCNV) tiêu biểu, Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình tiêu biểu, học sinh giỏi năm học 2022 - 2023.

Tại Hội nghị, Công đoàn Tổng Công ty đã khen thưởng 50 gia đình tiêu biểu, với phần thưởng là 500 nghìn đồng/gia đình; tuyên dương 1 cháu là con CBCNV đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia, 7 cháu đạt giải cấp tỉnh, Thành phố, 22 cháu đạt giải cấp quận/huyện, 16 cháu vượt khó học giỏi, với tổng tiền khen thưởng là 52,5 triệu đồng.

Cùng đó, Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty đã phối hợp với Ban Nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức khám tầm soát ung thư cho 58 đoàn viên công nhân lao động với số tiền hỗ trợ gần 56 triệu đồng.

Công đoàn Tổng Công ty cũng đã tổ chức khảo sát tại 6 Công đoàn cơ sở về việc thực hiện chế độ, chính sách lao động nữ năm 2023. Qua kiểm tra cho thấy, các Công đoàn cơ sở đều tuân thủ, thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ liên quan đến lao động nữ. Đặc biệt, nhiều Công đoàn cơ sở đã tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung hoàn thiện chính sách liên quan đến lao động nữ; các chế độ thai sản, con ốm, nghỉ phép, chế độ bảo hiểm… được thực hiện đúng quy định.

Với những nỗ lực đã đạt được toàn diện trên các mặt công tác, năm 2023, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị vinh dự được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội công nhận đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023".

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động