Công nhân, viên chức, lao động huyện Hoài Đức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ "kép"

Sáng 15/1, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nghiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2018 – 2023; tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021. Đồng chí Nguyễn Phi Thường, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.
Điều động Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Lãnh đạo huyện Hoài Đức đối thoại với đoàn viên, người lao động trên địa bàn Hoài Đức thực hiện nhiệm vụ kép kết hợp phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thu Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức cho biết, hiện Liên đoàn Lao động huyện đang trực tiếp quản lý 237 công đoàn cơ sở với tổng số 8.184 công nhân, viên chức, lao động, trong đó có 7.729 đoàn viên công đoàn.

Đầu nhiệm kỳ có 41 doanh nghiệp đã ký kết Thỏa ước lao động tập thể, 39 đơn vị tổ chức đối thoại với chủ sử dụng lao động. Hiện, có 98 doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ hoặc đột xuất, 103 doanh nghiệp đã ký kết được Thỏa ước lao động tập thể, tăng 62 doanh nghiệp so với đầu nhiệm kỳ.

Công nhân, viên chức, lao động huyện Hoài Đức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ "kép"
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường và Bí thư huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại trao Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể xuất sắc.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, lực lượng công nhân lao động trong các doanh nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông được doanh nghiệp đào tạo theo thực tế dây chuyền sản xuất của đơn vị, nhiều lao động có trình độ tay nghề cao, thích nghi với quy trình sản xuất công nghiệp hiện đại, tạo nên một đội ngũ công nhân lao động lành nghề.

Tuy nhiên, do tác động của đại dịch Covid-19 nên hoạt động của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống người lao động. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp, đến nay cơ bản các doanh nghiệp đã đi vào ổn định sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ kép theo tinh thần vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động.

Ngoài ra, “Chương trình phúc lợi đoàn viên” được quan tâm thực hiện và cụ thể hóa vào hoạt động của các cấp công đoàn huyện. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền có các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn như: Tổ chức khám sức khỏe, thăm quan du lịch, hỗ trợ đoàn viên, con đoàn viên khó khăn, công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra…

Công nhân, viên chức, lao động huyện Hoài Đức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.

Liên đoàn Lao động huyện cũng đã chủ động làm việc và ký kết văn bản hợp tác với 12 đơn vị, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ, sản phẩm thiết yếu như: Hàng tiêu dùng, dịch vụ y tế, du lịch, dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng... cam kết giảm giá từ giảm giá từ 5% – 50% cho đoàn viên công đoàn huyện khi mua hàng hay sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả, đã có đã trên 2.000 đoàn viên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các đơn vị trên, với giá trị hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Dịp Tết Nguyên đán, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng quà cho gần 200 lượt công nhân viên chức lao động và gần 100 lượt con công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn với gần 300 triệu đồng/ năm. Liên đoàn Lao động huyện cũng đã trao 502 suất quà có công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, 142 suất quà cho con đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ 236 công nhân lao động về quê đón Tết với tổng số tiền 737,8 triệu đồng, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tặng quà cho 2.876 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền lên đến 1 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động huyện cũng đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 9 “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 570 triệu đồng, hỗ trợ 1 hộ nghèo trên địa bàn 10 triệu đồng. Giúp 350 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn từ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập, với tổng số tiền là 7,88 tỷ đồng.

Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, có nhiều sáng kiến, nhiều tấm gương tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng. Qua các phong trào thi đua, các công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, các xã, thị trấn đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong việc thực hiện nhiệm vụ kép hiện nay.

Công nhân, viên chức, lao động huyện Hoài Đức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Cờ, Bằng khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân.

Công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh phối hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong công nhân lao động, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động, xây dựng doanh nghiệp phát triển. Phong trào “Xanh- sạch- đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” được duy trì thường xuyên, đảm bảo tốt cảnh quan, môi trường trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho người lao động. Phong trào thi đua “Hai tốt” được cán bộ, giáo viên tích cực hưởng ứng qua các đợt hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp với tinh thần “Thiết thực - Hiệu quả”...

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở luôn được Liên đoàn Lao động huyện chú trọng triển khai. Ngay từ đầu năm 2020 mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện vẫn bám sát cơ sở, xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở để có định hướng cụ thể cho công tác này, đồng thời chủ động khảo sát, rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn để phân loại đưa vào đối tượng vận động. Năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện đã tuyên truyền, vận động thành lập được 12/10 công đoàn cơ sở, đạt 120% kế hoạch, kết nạp được 458/400 đoàn viên, đạt 114,5% kế hoạch Thành phố giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Thường, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn huyện trong năm 2020.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường đề nghị Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đề ra những giải pháp trong thời gian tới để hoạt động công đoàn huyện ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn với đoàn viên người lao động. Theo đó, đồng chí Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Liên đoàn Lao động huyện cần triển khai thực hiện trong năm 2021.

Cụ thể, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiệm vụ kép đó là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, do đó, các cấp công đoàn huyện cần xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời bám sát chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố Hà Nội với chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các cấp công đoàn cần đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của cán bộ công đoàn. Đẩy mạnh phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình mới, yêu cầu mới trong giai đoạn hội nhập.

Nhất trí với các đánh giá về hoạt động công nhân viên chức huyện Hoài Đức năm 2020 của Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Đại - Bí thư Huyện ủy Hoài Đức đề nghị các cấp công đoàn huyện cần quán triệt rõ các nhiệm vụ của đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố giao.

Theo Bí thư huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại, huyện Hoài Đức đang phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu để lên quận, do đó, cùng với các hệ thống chính trị khác của huyện, nhiệm vụ công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động cũng phải đổi mới, thích ứng với tình hình mới.

Công nhân, viên chức, lao động huyện Hoài Đức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
Chương trình văn nghệ của đoàn viên công đoàn huyện tại hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và Huyện ủy, đồng chí Khuất Trọng Kiên – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức cho biết, trong năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện sẽ đưa các ý kiến chỉ đạo tại hội nghị vào trong chương trình công tác, ra sức phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ Liên đoàn Lao động Thành phố và Huyện ủy giao phó.

Cũng tại Hội nghị tổng kết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Phi Thường đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức; trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 3 tập thể, 2 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 11 cá nhân. Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Cờ, Bằng khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân. Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức trao Giấy khen cho các 10 tập thể, 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công đoàn năm 2020 và đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng cấp năm 2020.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Khuất Trọng Kiên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với những nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể dành cho từng loại hình đơn vị doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp với mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi và tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động