Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

(LĐTĐ) Chiều nay (7/3), Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và phát động cuộc thi online "Tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng hợp ý và an toàn thực phẩm" lần thứ nhất, năm 2024.
Liên quan đến sức khỏe 100 triệu dân, chính sách đãi ngộ với nhân viên y tế là vô cùng cấp thiết Khai mạc Giải chạy bộ “Vì sức khỏe Việt Nam” lần thứ hai Công đoàn Y tế Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Điện Biên ký Quy chế phối hợp

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã ôn lại lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ, truyền thống của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ ngành Y tế nói riêng.

Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phạm Thanh Bình khẳng định, phụ nữ Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Dù ở lĩnh vực nào, lứa tuổi nào, phụ nữ cũng thể hiện rõ vai trò của mình. Không chỉ dừng lại công việc bình thường, mà còn trong nhiều lĩnh vực, như: Khoa học, kinh tế, xã hội, quản lý...

Tại lễ kỷ niệm, Công đoàn Y tế Việt Nam đã phát động cuộc thi online về kiến thức dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, nâng cao sức khoẻ trong đoàn viên, người lao động ngành Y tế; hướng dẫn cán bộ, đoàn viên tham gia cuộc thi online.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Vũ Anh Tuấn: Trong năm 2024, Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục đồng hành với Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm quốc gia tổ chức Cuộc thi online “Tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm” lần thứ nhất, với Bộ câu hỏi trắc nghiệm được các chuyên gia đầu ngành dinh dưỡng và an toàn thực phẩm biên soạn và thiết kế.

Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam Đỗ Hồng Vân trao cờ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đối tượng dự thi là toàn bộ đoàn viên công đoàn, người lao động ngành Y tế. Cán bộ công đoàn chuyên trách. Nội dung thi gồm 3 phần với 21 câu hỏi, được lấy ngẫu nhiên từ bộ đề thi 85 câu hỏi. Thời gian thi là 15 phút, mỗi đoàn viên chỉ được tham gia 1 lần thi. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi online trên Cổng thông tin điện tử của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Theo lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam, việc tổ chức cuộc thi có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua cuộc thi sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng hợp lý, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho bản thân, gia đình của mỗi cán bộ y tế. Đồng thời cuộc thi còn cung cấp các thông tin cần thiết để mỗi cán bộ y tế có thể ứng dụng trong điều trị, tuyên truyền, tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân tại cơ sở y tế và cho cộng đồng.

"Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi, giúp cho chúng ta nhận thức hơn nữa về vai trò trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, của Công đoàn y tế các cấp trong công tác chăm lo sức khỏe cho người lao động ngành Y"- đồng chí Vũ Anh Tuấn cho biết.

Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Trao khen thưởng cho cá nhân đạt giải cuộc thi trực tuyến "CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Phát biểu hưởng ứng lễ phát động cuộc thi online “Tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm”, Tiến sĩ Bùi Thị Mai Hương, Chủ tịch Công đoàn Viện Dinh dưỡng cho biết: Đây là một cuộc thi ý nghĩa và thiết thực dành cho nhân viên y tế. Công đoàn sẽ chủ động phối hợp với chính quyền, xây dựng kế hoạch, chương trình, phối hợp thống nhất hành động hưởng ứng tích cực cuộc thi

Đồng thời Công đoàn cơ sở sẽ từng bước áp dụng để tổ chức tốt bữa ăn ca, triển khai các hoạt động nhằm chăm sóc chế độ dinh dưỡng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn thông qua việc nâng cao kiến thức dinh dưỡng, tổ chức tốt bữa ăn ca cân đối, lành mạnh, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, nâng cao đời sống, chăm lo sức khỏe của đoàn viên, người lao động; tạo môi trường, động lực để phát huy tài năng, trí tuệ, y đức trong phục vụ người bệnh và nhân dân.

Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ
Cũng trong khuôn khổ chương trình các đại biểu đã được nghe trao đổi về ăn chay và những lợi ích của việc ăn chay.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham dự buổi lễ còn được nghe trao đổi chia sẻ về bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc, chủ đề “quản trị gia đình trong thời kỳ chuyển đổi số”; trao đổi về ăn chay và những lợi ích của việc ăn chay với sức khỏe.

Nhân dịp này, Công đoàn Y tế Việt Nam đã khen thưởng cá nhân đạt giải cuộc thi trực tuyến “Công nhân viên chức lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” của Tổng LĐLĐ Việt Nam; trao Cờ cho đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Xem thêm
Phiên bản di động