Khai mạc Giải chạy bộ “Vì sức khỏe Việt Nam” lần thứ hai

(LĐTĐ) Hôm nay (20/12), Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Khai mạc Giải chạy bộ “Vì sức khỏe Việt Nam” lần thứ hai nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Công đoàn Y tế Việt Nam (23/12/1957 - 23/12/2023).
Chủ động khám sức khỏe tiền hôn nhân 98% lao động nữ di cư được khám sức khỏe định kỳ tại doanh nghiệp LĐLĐ quận Đống Đa tặng quà, khám sức khoẻ miễn phí cho đoàn viên, người lao động

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam khẳng định: Trong suốt 14 kỳ Đại hội của Công đoàn Y tế Việt Nam, cơ sở lý luận và nền tảng tư tưởng cho việc thành lập Công đoàn Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là những quan điểm về tính chất và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn luôn được vận dụng một cách liên tục và sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn vào hoạt động của tổ chức Công đoàn ngành Y tế.

Khai mạc Giải chạy bộ “Vì sức khỏe Việt Nam” lần thứ hai
Đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Nhờ vậy, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, trong những chặng đường lịch sử khác nhau, Công đoàn Y tế Việt Nam luôn thể hiện và khẳng định được vị thế của mình, trở thành chỗ dựa, là nơi gửi gắm niềm tin, là “hậu phương” vững chắc của đoàn viên, người lao động ngành Y tế.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Bình đã thay mặt Đoàn đại biểu Công đoàn ngành dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 báo cáo nhanh kết quả Đại hội. Diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có sự tham dự của 1.095 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Thông qua 10 Diễn đàn chuyên đề và 10 Trung tâm thảo luận tại Đại hội, đại biểu đã thảo luận sôi nổi, trách nhiệm về kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023; xác định mục tiêu tổng quát của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đề ra các nhóm chỉ tiêu phấn đấu gồm: 7 nhóm chỉ tiêu hằng năm, 3 nhóm chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ, 3 khâu đột phá, 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp, 4 chương trình và 1 Nghị quyết chuyên đề. Đại hội thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và giao Đoàn Chủ tịch ban hành Hướng dẫn thi hành Điều lệ với nhiều quy định riêng để các cấp Công đoàn thực hiện theo thẩm quyền, đảm bảo thống nhất, chặt chẽ.

Đại hội thống nhất số lượng ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 177 đồng chí, bầu tại Đại hội 168 đồng chí; thống nhất số lượng ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ khóa XIII là 31 đồng chí, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ bầu 28 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Công đoàn Y tế Việt Nam vinh dự có 2 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XIII với số phiếu tín nhiệm cao, trong đó có đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam tái đắc cử và đồng chí Lê Tư Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Việt Đức.

Khai mạc Giải chạy bộ “Vì sức khỏe Việt Nam” lần thứ hai
Các đồng chí lãnh đạo bấm nút khai mạc Giải chạy.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam, đồng chí Phạm Thanh Bình nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Công đoàn Y tế Việt Nam cần tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cùa đoàn viên, người lao động ngành Y tế...

Thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng thời thiết thực chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động ngành Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam đã phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Khai mạc Giải chạy bộ “Vì sức khỏe Việt Nam” lần thứ hai. Giải chạy được tổ chức trên cơ sở hiện thực hóa mục tiêu tăng cường vận động thể lực để cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe cho người dân, trong đó có đoàn viên, người lao động ngành Y tế.

Thay mặt cho đơn vị phối hợp thực hiện Giải chạy bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn Giải chạy sẽ tạo sân chơi lành mạnh, giúp các y, bác sĩ, nhân viên y tế được giao lưu, học hỏi, thể hiện được sức mạnh đoàn kết trong toàn ngành Y tế; xây dựng ý thức tự rèn luyện sức khỏe, hình thành lối sống tích cực, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, văn hóa, tinh thần cho cán bộ, nhân viên y tế, từng bước cụ thể hóa Chương trình “Sức khỏe Việt Nam” do Thủ tướng phát động tại Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 2/9/2018.

Phát biểu hướng ứng Giải chạy, đồng chí Phùng Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Tâm thần Trung ương I khẳng định: Qua thực tiễn khám, chữa bệnh cho lượng bệnh nhân lớn trong nhiều năm qua, các y, bác sĩ đều nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện thể thao sẽ mang đến lợi ích to lớn cho sức khỏe thể chất cũng như sức khỏe tâm thần. Sức khỏe chính là nền tảng vững chắc của cuộc sống hạnh phúc.

Do vậy, hơn ai hết, các thầy thuốc là những người hiểu rõ tầm quan trọng của việc vận động thể lực, trong đó có chạy bộ. Thay mặt các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam, đồng chí kêu gọi các đồng nghiệp, y bác sĩ và tất cả nhân viên y tế khác cùng hưởng ứng và cam kết tham gia Giải chạy để cùng nhau tạo nên một mùa giải thành công, qua đó tạo dựng thói quen có nhiều lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Công đoàn Y tế Việt Nam đã gửi các phần quà đến 392 đoàn viên ngành Y tế có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, để tất cả đoàn viên trong ngành đều được đón Tết vui vẻ, ấm áp, đủ đầy.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Xem thêm
Phiên bản di động