Công đoàn trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên: Phát động nhiều phong trào thi đua

(LĐTĐ) Được sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, Công đoàn trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Công đoàn trường đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua góp phần quan trọng trong việc chăm lo đời sống cán bộ giáo viên nhân viên, giúp họ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong trường học
Trường Tiểu học Khai Thái, Phú Xuyên: Chú trọng các phong trào thi đua

Trong thời gian qua, Công đoàn trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên đã chú trọng tuyên truyền, động viên công đoàn viên thực hiện tốt Nghị quyết, điều lệ Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Nghị quyết của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Công đoàn trường tuyên truyền triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, thu hút đông đảo công đoàn viên tham gia, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh” với chủ đề “Xây dựng Nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch” và “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, đồng thời gắn kết với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác. Công tác tuyên truyền và giáo dục là việc làm thường xuyên, liên tục nhất là vào các ngày lễ lớn trong năm.

Thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phất đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 -2020, hướng tới thành công Đại hội Đảng các cấp…

Công đoàn trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên: Phát động nhiều phong trào thi đua
Tập thể Công đoàn trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên

Công đoàn trường cũng tham gia tích cực vào việc xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ, động viên đông đảo công chức, viên chức tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, trình độ sử dụng ngoại ngữ, tin học…, nhằm sớm đạt yêu cầu về chuẩn hóa đội ngũ đáp ứng yêu cầu cao của đổi mới giáo dục đại học.

Bên cạnh đó, luôn chú trọng quan tâm, chăm lo phát triển, bồi dưỡng đội ngũ, đồng thời động viên đội ngũ đông đảo nữ cán bộ, viên chức tích cực tham gia mọi hoạt động của nhà trường. Với đặc thù của trường tiểu học, tỷ lệ nữ cán bộ, viên chức chiếm trên 95%, công tác nữ công thường xuyên được quan tâm và đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công đoàn nhà trường.

Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường tránh xa tệ nạn xã hội.Thực hiện nếp sống gia đình văn hóa, sống hạnh phúc, thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình chỉ sinh từ một đến hai con. Do vậy nhà trường không có tệ nạn nghiện hút, bị nhiễm HIV. Không có công đoàn viên nào sinh con thứ ba.

Phong trào hiến máu tự nguyện cũng được Công đoàn trường rất quan tâm. Trong thời gian vừa qua có 30 công đoàn viên hiến máu tự nguyện. Nhiều công đoàn viên hiến máu liên tục từ 2i tới 6 năm liền…

Đặc biệt trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công đoàn đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền của mình vào các hoạt động cụ thể: 100% công đoàn viên tham gia công tác phòng dịch tổng vệ sinh môi trường, lớp học… đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường.

Năm học 2018 – 2019, Công đoàn trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2018 – 2019”, 1 công đoàn viên được nhận danh hiệu “Nhà giáo tâm huyết sáng tạo Thủ đô năm 2019, 1 công đoàn viên được nhận Giấy khen của của Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, 5 công đoàn viên có sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A cấp huyện. Năm học 2019-2020, 1 công đoàn viên đạt giáo viên giỏi cấp thành phố, 2 công đoàn viên đạt giải Nhất và Ba giáo viên giỏi cấp huyện các bộ môn văn hóa, 12 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A cấp huyện.
Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động