Công đoàn tiếp thêm động lực cho người lao động

(LĐTĐ) Những ngày qua, các “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” lăn bánh đến với đoàn viên, người lao động và mỗi “Túi An sinh Công đoàn” được trao tận tay người lao động quận Long Biên không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời về vật chất, phục vụ cuộc sống sinh hoạt của người lao động, mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm, sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn, giúp đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn và ngày càng thêm tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn.
Quận Long Biên: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới Tăng cường giám sát, đảm bảo quyền lợi người lao động Phát huy vai trò Công đoàn trong phòng, chống dịch

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”

Theo những “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) quận Long Biên, chúng tôi đã tới với 61 đoàn viên, người lao động Trường Mầm non Thăng Long Kidsmart (phường Đức Giang, quận Long Biên).

Thay mặt đoàn viên, người lao động được nhận quà hỗ trợ là các “Túi An sinh Công đoàn” từ LĐLĐ quận trong những ngày toàn thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố, bà Nguyễn Thị Hồng La - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Thăng Long Kidsmart cho biết: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố, nhà trường đã nghỉ đón trẻ từ đầu tháng 5 đến nay, đồng nghĩa với việc không có nguồn thu, nên đời sống, sinh hoạt của 61 gia đình giáo viên, nhân viên nhà trường gặp không ít khó khăn, nhất là có những giáo viên ở tỉnh xa, thuê trọ ở Hà Nội.

Công đoàn tiếp thêm động lực cho người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến (đứng thứ hai từ phải qua) cùng lãnh đạo quận Long Biên trao hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” tới người lao động Công ty Cổ phần Công trình đô thị Phú Thành. Ảnh: B.D

“Các cụ đã nói “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Phần quà được trao tặng hôm nay giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng đến với đoàn viên, người lao động trong lúc khó khăn thật là đáng quý, đáng trân trọng. Ngay khi Ban Giám hiệu chuyển những hình ảnh nhận quà vào group của nhà trường, cán bộ, giáo viên Trường Thăng Long Kidsmart đều bày tỏ tình cảm vui mừng, cảm ơn sự quan tâm, động viên rất kịp thời, nghĩa tình của lãnh đạo các cấp và tổ chức Công đoàn”, bà Nguyễn Thị Hồng La cho biết.

Cũng như các cán bộ, giáo viên Trường Thăng Long Kidsmart, anh Phạm Văn Trường - công nhân Công ty Cổ phần in Hàng Không cũng không giấu nổi niềm vui khi nhận được phần quà “Túi An sinh Công đoàn” từ “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” do LĐLĐ quận Long Biên tổ chức. Anh Trường cho biết: “Gia đình tôi ở Thái Bình, hiện đang thuê trọ trên địa bàn quận để đi làm.

Dịch bệnh kéo dài khiến việc làm, thu nhập của công nhân đều bị ảnh hưởng, cuộc sống của tôi khó khăn hơn, sinh hoạt cũng phải tằn tiện hơn nhiều. Đến nay, ngoài phần quà từ LĐLĐ quận, Công đoàn Công ty cũng đã hỗ trợ cho tôi gạo, mì tôm, thực phẩm... Nhận được quà từ tổ chức Công đoàn, tôi rất vui và biết ơn bởi trong lúc khó khăn, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia kịp thời”.

Luôn đồng hành với doanh nghiệp và người lao động

Ngày 24/8, LĐLĐ quận Long Biên tiếp tục tổ chức 2 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” lăn bánh đến 11 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận, trao tặng 598 túi quà “An sinh Công đoàn” tới với 598 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 14 phường. Trước đó, ngày 17/8, LĐLĐ quận Long Biên cũng đã tổ chức 3 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” di chuyển đến 26 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận, trao gửi 339 túi quà “An sinh Công đoàn” tới 339 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Từ rà soát và đề xuất của Công đoàn cơ sở, đến nay, LĐLĐ quận Long Biên đã trao hỗ trợ 1.500 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó đặc biệt quan tâm tới đoàn viên, người lao động thuộc diện F0, F1, những người trong vùng cách ly y tế hoặc bị phong tỏa; đặc biệt hơn là lao động bị giãn, hoãn việc làm, nuôi con nhỏ, phụ nữ mang thai.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận cũng tới thăm, tặng quà động viên cơ sở tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ 101 Tổ An toàn Covid-19 trong các doanh nghiệp… Tổng kinh phí LĐLĐ quận đã trao hỗ trợ cho các đối tượng là 820 triệu đồng.

Chia sẻ về hành trình ý nghĩa của tổ chức Công đoàn, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết: Chương trình “Túi An sinh Công đoàn”, “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tuy vật chất không lớn, nhưng là món quà tình cảm thân thương nhất của tổ chức Công đoàn gửi tặng tới đoàn viên, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, căn cứ vào chỉ đạo và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận đã hướng dẫn Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khẩn trương rà soát các đối tượng, lập danh sách và nhu cầu hỗ trợ. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã họp xét, chi hỗ trợ các đối tượng, phân loại đối tượng nào được hỗ trợ bằng tiền, sẽ thực hiện chuyển khoản tới Công đoàn cơ sở, đối tượng nào nhận quà triển khai hỗ trợ theo hình thức “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng”.

“Trong điều kiện thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố, để người lao động yên tâm “ai ở đâu ở đó”, nên chúng tôi đã chủ động, linh hoạt các hình thức hỗ trợ, sao cho đoàn viên, người lao động được nhận hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời nhất và sử dụng nguồn hỗ trợ hiệu quả nhất”, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết.

Theo những hành trình “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” do LĐLĐ quận Long Biên tổ chức những ngày qua, chúng tôi cảm nhận được rất rõ tình cảm ấm áp, hạnh phúc khi được sẻ chia từ mỗi đoàn viên, người lao động. Tại các Công đoàn cơ sở đến thăm, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân và LĐLĐ quận Long Biên đã thăm hỏi, nắm bắt tình hình việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động; động viên người lao động nỗ lực khắc phục khó khăn, giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn, Thành phố và quận Long Biên sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Công đoàn tiếp thêm động lực cho người lao động
"Chuyến xe siêu thị 0 đồng" do LĐLĐ quận Long Biên tổ chức mang "Túi An sinh Công đoàn" đến với đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.

Đón nhận sự quan tâm, chăm lo đó, đoàn viên, người lao động đều bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Thành phố, quận Long Biên và khẳng định: Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời này không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là món quà tinh thần, là động lực giúp họ vượt qua những khó khăn trước mắt; tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhận định dịch bệnh còn diễn biến khó lường khiến đời sống, việc làm của người lao động sẽ còn chịu ảnh hưởng, tác động không nhỏ, bà Hằng cho biết: LĐLĐ quận đã chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp tục nắm bắt tâm tư, tình cảm của người lao động, rà soát các đối tượng cần hỗ trợ để đề xuất Công đoàn cấp trên kịp thời có giải pháp, giúp người lao động vơi bớt khó khăn.

“LĐLĐ quận luôn đồng hành với doanh nghiệp, người lao động đoàn kết, thống nhất một lòng, chung sức vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh’’, bà Phan Thị Thu Hằng khẳng định./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động