Công đoàn Thủ đô, tổ ấm của người lao động

(LĐTĐ) Chu đáo, tận tâm, kịp thời, đúng lúc… các hoạt động xã hội từ thiện của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã hỗ trợ, san sẻ khó khăn cho biết bao công nhân viên chức lao động, đem lại cho họ niềm tin, nghị lực để vượt lên hoàn cảnh bất hạnh, qua đó khẳng định Công đoàn luôn là điểm tựa vững chắc, là tổ ấm của người lao động.
"Xe buýt siêu thị 0 đồng": Ấm lòng đoàn viên, người lao động trong mùa dịch Các cấp Công đoàn Thủ đô: Sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ tại nhà Các cấp Công đoàn Thủ đô: Thực hiện tốt “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch

Những giấc mơ thành hiện thực

Một ngày giữa tháng 7/2021, trong cái nắng gay gắt của mùa hạ, gia đình anh Hà Anh Tuấn - công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt Nam (thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm) được đón nhận niềm vui lớn, đó là căn nhà mới mang tên “Mái ấm Công đoàn” vừa được hoàn thiện. “15 năm ở trọ vất vả, dù luôn mơ ước nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có được một ngôi nhà của riêng mình, vậy mà bây giờ, nhờ có chương trình “Mái ấm Công đoàn”- giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực”, anh Tuấn bộc bạch trong nước mắt rưng rưng.

Theo lời kể của anh Hà Anh Tuấn, 15 năm qua, gia đình 5 người của anh phải thuê trọ trong căn nhà chật hẹp, xập xệ, chất lượng cuộc sống và sinh hoạt vô cùng khó khăn. Thế nhưng, với đồng lương công nhân ít ỏi của anh, cùng thu nhập không ổn định từ việc nhận hàng may gia công tại nhà của vợ, lại phải nuôi 3 con ăn học vì thế việc ổn định nhà cửa đối với vợ chồng anh gần như là không thể.

Công đoàn Thủ đô, tổ ấm của người lao động
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Hà Anh Tuấn.

Qua khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã thấy rõ những khó khăn của gia đình anh Tuấn và tích cực vào cuộc hỗ trợ gia đình anh Tuấn “biến giấc mơ thành hiện thực”.

Một mặt, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đề nghị với Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Tuấn. Mặt khác, Liên đoàn Lao động huyện trực tiếp hỗ trợ và kêu gọi, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ thiết bị, nguyên vật liệu xây dựng cho công trình xây dựng “Mái ấm Công đoàn”.

Kết quả, anh Hà Anh Tuấn được Liên đoàn Lao động Thành phố quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hỗ trợ 10 triệu đồng. Cùng đó, công trình “Mái ấm Công đoàn” của gia đình anh Tuấn còn được Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Hưng hỗ trợ giảm giá gạch; Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á hỗ trợ 50% giá sơn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt Nam hỗ trợ 100% thiết bị vệ sinh.

Từ nguồn hỗ trợ của các cấp Công đoàn và doanh nghiệp, cùng với sự giúp đỡ về nhân lực, vật lực của đồng nghiệp, họ hàng, bạn bè, hàng xóm, sau một thời gian thi công, ngôi nhà mái bằng 2,5 tầng khang trang, diện tích 40m2 với tổng kinh phí xây dựng trên 400 triệu đồng đã được hoàn thành.

“Từ nay, gia đình tôi không còn phải sống trong cảnh thuê mướn, tạm bợ, chật chội, mùa đông không lo gió lùa, mùa hè không lo ngột ngạt, con cái có chỗ vui chơi, học hành... Tôi rất vui và cảm động trước ân tình, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn và các doanh nghiệp. Được an cư, lạc nghiệp, tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm tốt hơn công việc của mình để đóng góp cho doanh nghiệp và đáp lại sự quan tâm của tổ chức Công đoàn” - anh Hà Anh Tuấn bày tỏ.

Cũng có niềm vui lớn khi giấc mơ an cư trở thành hiện thực nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn này là gia đình anh Đoàn Bá Hiệp, chị Đào Thị Huế - công nhân Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh. Lương công nhân của hai vợ chồng hạn hẹp mà chị Đào Thị Huế lại bị ung thư tuyến giáp phải điều trị thường xuyên, chi phí tốn kém, hai con của anh chị còn nhỏ, đang tuổi ăn học vì thế dù phải thuê trọ đã nhiều năm nay nhưng vợ chồng anh Hiệp không có điều kiện xây nhà.

Trước những khó khăn của đoàn viên, Liên đoàn Lao động Thành phố đã quyết định hỗ trợ 40 triệu đồng, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng; Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh hỗ trợ 100 triệu đồng, Công đoàn phân xưởng và đồng nghiệp cùng phân xưởng hỗ trợ 25 triệu đồng cho gia đình anh Hiệp xây dựng “Mái ấm Công đoàn”. Đến nay, gia đình anh Hiệp đã hoàn thiện được ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp.

Hôm đón nhận nhà mới, anh Đoàn Bá Hiệp không giấu được xúc động, anh bày tỏ: “Có nhà để ở là điều tôi chưa từng nghĩ tới vì điều kiện cuộc sống quá khó khăn, nhưng nay điều đó đã trở thành hiện thực nhờ có sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn. Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc to lớn của gia đình, đồng thời cũng là động lực để tôi tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Tôi mong muốn tổ chức Công đoàn sẽ ngày càng lớn mạnh để mọi đoàn viên khó khăn như tôi đều được chăm lo, bảo vệ, được có một điểm tựa vững vàng lúc khó khăn”.

Điểm tựa vững chắc của người lao động

Gia đình anh Tuấn, anh Hiệp chỉ là 2 trong số rất, rất nhiều gia đình công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Công đoàn hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” trong nhiều năm qua. Và chương trình “Mái ấm Công đoàn” chỉ là một trong số các hoạt động xã hội, từ thiện chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cho biết: Các hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện từ lâu đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Đó vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trước đời sống của mỗi đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống, việc làm của người lao động… Điển hình, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phối hợp với các doanh nghiệp trao 100.943 suất quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng 90.120 vé xe, hỗ trợ phương tiện cho công nhân lao động về quê đón Tết, với số tiền 62,047 tỷ đồng. Hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2021, Liên đoàn Lao động Thành phố đã trao 613 suất quà cho đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, với số tiền 1,012 tỷ đồng;

Hỗ trợ 406 suất quà cho cán bộ nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19 (1 triệu đồng/suất và túi quà 300.000 đồng), tổng trị giá 522,4 triệu đồng. Tính đến hết tháng 7/2021, các cấp Công đoàn Thủ đô đã khánh thành, bàn giao 26/60 “Mái ấm Công đoàn” năm 2021 cho các đoàn viên khó khăn.

Với mong muốn giúp đoàn viên có điều kiện tạo việc làm, vượt khó khăn mùa dịch bệnh, hoạt động trợ vốn cho công nhân viên chức lao động cũng được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động Thủ đô đã giải ngân 40 tỷ 240 triệu đồng giải quyết cho 1.363 đoàn viên, công nhân viên chức lao động vay vốn, trong đó, có 938 người vay 27 tỷ 450 triệu đồng để sản xuất kinh doanh cải thiện thu nhập.

Không dừng lại ở việc quan tâm đến công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn Thành phố, tổ chức Công đoàn Thủ đô còn phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, hỗ trợ, sẻ chia với công nhân, viên chức, lao động gặp khó khăn tại một số địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid-19 mỗi suất 1 triệu đồng, tổng số tiền 200 triệu đồng…

Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa bày tỏ: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đời sống công nhân, viên chức, lao động Thủ đô càng gặp nhiều khó khăn hơn. Tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Có thể nói, với những việc làm thiết thực, tổ chức Công Thủ đô đã và đang khẳng định là tổ ấm, là điểm tựa vững chắc trong lòng người lao động./.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân động đất gia tăng bất thường ở Kon Tum

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân động đất gia tăng bất thường ở Kon Tum

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chính quyền tỉnh Kon Tum và các địa phương trong khu vực thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi động đất.
Nguyên nhân vụ va chạm giữa xe bán tải và tàu hỏa khiến 5 người thương vong

Nguyên nhân vụ va chạm giữa xe bán tải và tàu hỏa khiến 5 người thương vong

(LĐTĐ) Theo Phòng Thanh tra - An toàn III (Cục Đường sắt Việt Nam), bước đầu nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định do tài xế điều khiến xe bán tải mang biển số 60C-097.05 không tuân thủ theo biển cảnh báo “chú ý tàu hỏa” và thiếu quan sát xung quanh.
Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng năm 2024 của Hà Nội tăng 5,36%

Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng năm 2024 của Hà Nội tăng 5,36%

(LĐTĐ) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 5,51% so với cùng kỳ năm 2023. Qua đó, đưa CPI bình quân 7 tháng năm 2024 tăng 5,36% so với bình quân cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội phát động cao điểm tăng tốc hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch

Hà Nội phát động cao điểm tăng tốc hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch

(LĐTĐ) Từ tháng 7 đến hết ngày 31/10/2024, Hà Nội phát động phong trào thi đua cao điểm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch.
Hé lộ bí kíp tạo nên những ly bia tươi chuẩn Đức trên đỉnh Bà Nà

Hé lộ bí kíp tạo nên những ly bia tươi chuẩn Đức trên đỉnh Bà Nà

(LĐTĐ) Mùa hè này, lần đầu tiên Sun World Ba Na Hills ra mắt xưởng bia thủ công - dự án đã ấp ủ suốt 10 năm của Bà Nà. Đây không chỉ là xưởng bia có vị trí cao nhất Việt Nam, mà còn là nơi sở hữu những bí kíp đặc biệt để sản xuất ra những loại bia thơm ngon hiếm có được nấu ngay tại đỉnh núi cao 1.487m.
Central Retail giảm giá đến 49% gần 1.000 sản phẩm phục vụ năm học mới

Central Retail giảm giá đến 49% gần 1.000 sản phẩm phục vụ năm học mới

(LĐTĐ) Mùa tựu trường đang đến gần, đây là thời điểm để chuẩn bị hành trang quay lại trường lớp, gặp gỡ thầy cô, bạn bè. Nhằm tạo cơ hội mua sắm tiết kiệm dành riêng cho các em học sinh, sinh viên, hệ thống siêu thị GO!, Big C thuộc Central Retail Việt Nam triển khai chương trình “Ưu đãi ngập tràn - Rộn ràng đến lớp”, diễn ra từ nay tới hết ngày 7/8/2024, mang đến gần 1.000 sản phẩm dụng cụ học tập, đồng phục, ba lô - phụ kiện… với mức giảm giá đến 49%.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tiến độ thi công xây lắp đạt 9,9%.

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tiến độ thi công xây lắp đạt 9,9%.

(LĐTĐ) Theo Cục Thống kê Hà Nội, tính đến thời điểm này, tổng vốn đã đầu tư cho dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là khoảng 12,6 nghìn tỷ đồng, tiến độ thi công xây lắp đạt 9,9%.

Tin khác

Xây dựng Tổ chức mạnh bắt đầu từ cơ sở

Xây dựng Tổ chức mạnh bắt đầu từ cơ sở

(LĐTĐ) Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) là nhiệm vụ sống còn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô dưới sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS và phát triển tổ chức Công đoàn.
Tổ chức Công đoàn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ

Tổ chức Công đoàn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ

(LĐTĐ) Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Nhìn lại chặng đường 95 năm vẻ vang đồng hành cùng dân tộc dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, tại thời khắc đặc biệt chúng ta nhớ đến công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Người đã đặt cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thành lập và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Công đoàn Thủ đô viết tiếp trang sử vàng

Công đoàn Thủ đô viết tiếp trang sử vàng

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về một số kết quả nổi bật mà tổ chức Công đoàn Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua và những định hướng về đổi mới tổ chức, hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Công đoàn Thủ đô: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Công đoàn Thủ đô: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

(LĐTĐ) Phát huy truyền thống và kinh nghiệm 95 năm xây dựng và phát triển, để đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động, công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, với sự lên ngôi của mạng xã hội, phương thức tuyên truyền, cách thức truyền thông như nào đối với các lĩnh vực nói chung, tổ chức Công đoàn Thủ đô nói riêng nhằm đạt hiệu quả cao nhất luôn được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội quan tâm.
Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 18/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội trang trọng tổ chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), 30 năm thành lập Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố với nhiều nội dung thiết thực.
TRỰC TUYẾN: Trang trọng Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

TRỰC TUYẾN: Trang trọng Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng nay (18/7), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu.
Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, từ đầu năm đến nay, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô tiếp tục có sự đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Từ đó, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định, xứng đáng là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, với sự tích cực, chủ động của từng đơn vị, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Công đoàn Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Công đoàn Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai đa dạng hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động.
Chủ động đổi mới hoạt động Công đoàn

Chủ động đổi mới hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02), các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác triển khai thực hiện với phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động là trung tâm.
Xem thêm
Phiên bản di động