Công đoàn Thủ đô tích cực góp phần ổn định quan hệ lao động
| Thích ứng với tình hình để linh hoạt trong triển khai Khi Công đoàn dang rộng vòng tay yêu thương Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh |
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, sản xuất cầm chừng; trên 80.000 NLĐ bị mất hoặc thiếu việc làm, thu nhập giảm sút, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của NLĐ, đặc biệt là lao động đang thuê trọ trong các khu nhà trọ, lao động trong các doanh nghiệp có quy mô sản xuất vừa và nhỏ, lao động trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, dịch vụ, vận tải, cơ sở giáo dục ngoài công lập...
Trước thực trạng đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động như tổ chức “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, “Siêu thị 0 đồng”, “Túi an sinh Công đoàn”… để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch, giúp NLĐ yên tâm phòng, chống dịch, ổn định cuộc sống và tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra.
![]() |
| Trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, LĐLĐ Thành phố đã triển khai 95 chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để kịp thời hỗ trợ trên 46.000 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch |
Theo thống kê của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 và trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, LĐLĐ Thành phố đã triển khai 95 chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để kịp thời hỗ trợ trên 46.000 “Túi An sinh Công đoàn” (gồm lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu) cho đoàn viên, NLĐ tại 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
LĐLĐ Thành phố cũng đã chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công bố số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin cần hỗ trợ từ NLĐ; mỗi đơn vị tổ chức ít nhất 01 “Siêu thị 0 đồng” hoặc “Ô tô siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ khẩn cấp “Túi An sinh Công đoàn” cho NLĐ gặp khó khăn tại các khu nhà trọ, doanh nghiệp bị ngừng việc do dịch Covid-19.
Ngay sau chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, đã có 33 đơn vị tổ chức các “Chuyến xe siêu thị 0 đồng”, 9 đơn vị đã triển khai mô hình “Siêu thị 0 đồng” và 22 đơn vị triển khai các hình thức hỗ trợ khác để vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ khẩn cấp “Túi An sinh Công đoàn” cho trên 33.000 đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch.
Lũy kế từ ngày 27/4 đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hỗ trợ các trường hợp F0, F1, F2, lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu và ủng hộ “Quỹ vắc xin”, “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19” Thành phố… với số tiền gần 170 tỷ đồng, trong đó có hơn 104 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.
Là một trong những lao động bị ảnh hưởng bởi dịch được Công đoàn chăm lo, hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Chung, NLĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O chia sẻ, trước những tác động của dịch Covid-19, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã phải cho người lao động làm luân phiên. Từ khi làm luân phiên, thu nhập của chị giảm còn khoảng hơn 4 triệu/tháng. Do ảnh hưởng của dịch nên chồng chị phải nghỉ làm và không có thu nhập. Cả gia đình 6 người chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chị để duy trì cuộc sống sinh hoạt.
![]() |
| Với sự quan tâm vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tham gia tích cực và hiệu quả của tổ chức Công đoàn, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn Thành phố đến nay vẫn ổn định. |
“Trong lúc khó khăn, công ty và các cấp Công đoàn đã có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Tôi thực sự rất xúc động và biết ơn. Đây chính là “liều thuốc tinh thần” giúp tôi vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì cuộc sống, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch và gắn bó với doanh nghiệp để cùng nhau vượt qua khó khăn của dịch bệnh”, chị Chung bày tỏ.
Ông Đỗ Đức Lực, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thương Mại Hà Phát cho biết, trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, công ty tạm dừng hoạt động, toàn bộ 160 NLĐ của công ty tạm nghỉ. Trước những khó khăn của NLĐ, công ty đã có nhiều hoạt động để hỗ trợ, giúp NLĐ giảm bớt khó khăn, duy trì cuộc sống. Ngoài ra, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” cho NLĐ của công ty. Nhờ đó, đã giúp NLĐ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp cũng được giữ ổn định.
Cùng với việc triển khai các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 3642 của Ủy ban nhân dân Thành phố; phối hợp với người sử dụng lao động sắp xếp lại phương án sản xuất, phương án lao động phù hợp với tình hình phòng, chống dịch cũng như quy định của pháp luật lao động.
Có thể khẳng định, với sự quan tâm vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tham gia tích cực và hiệu quả của tổ chức Công đoàn, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn Thành phố đến nay vẫn ổn định, không có hiện tượng đình công, ngừng việc xảy ra; phần lớn các doanh nghiệp đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với NLĐ bị ngừng việc, mất việc làm; người lao động đã nhận thức và chia sẻ với khó khăn, đồng hành cùng với doanh nghiệp vượt qua đại dịch, yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và tổ chức Công đoàn.
Theo ông Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, thời gian tới, trong bối cảnh vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh; ổn định đời sống, việc làm của NLĐ; vận động NLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất giỏi để góp phần cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ khó khăn; tăng cường nắm bắt tình hình quan hệ lao động, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, nhất là ở những khu vực đông công nhân lao động như khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong thời gian hậu giãn cách; tăng cường chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ... Qua đó, tiếp tục góp phần ổn định quan hệ lao động trên địa bàn Thành phố.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân
Tin khác
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp
Hội Đoàn thể 26/12/2025 13:26
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng
Hội Đoàn thể 21/12/2025 08:47
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình
Hội Đoàn thể 14/12/2025 10:12
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa
Hội Đoàn thể 13/12/2025 17:56
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ
Hội Đoàn thể 11/12/2025 06:19
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội
Hội Đoàn thể 27/11/2025 19:14
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Hội Đoàn thể 24/11/2025 16:21
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:12
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:08
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ
Hội Đoàn thể 23/11/2025 19:01

