Công đoàn Thủ đô chia sẻ 5 mô hình hiệu quả trong phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

(LĐTĐ) Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đã chia sẻ 5 mô hình hiệu quả, góp phần phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.
Biểu dương 140 điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân: Góp phần tạo cuộc sống bình yên

Chia sẻ về mô hình Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: Trên cơ sở quy chế phối hợp giữa LĐLĐ và Công an thành phố Hà Nội, đến nay, toàn Thành phố đã xây dựng được 92 Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân với trên 20.000 công nhân lao động. Đa số các Tổ tự quản đã xây dựng được “Quy ước tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, xây dựng được lịch sinh hoạt hằng tháng, hằng quý.

Công đoàn Thủ đô chia sẻ 5 mô hình hiệu quả trong phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ 5 mô hình hiệu quả của Công đoàn Thủ đô, góp phần phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh: Minh Phương.

“Trong quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi luôn xác định đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mô hình Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19, cán bộ Công đoàn và Công an đã đi tới các nhà trọ công nhân, vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê từ 20 - 100% giá phòng cho người lao động xa quê bị mất, thiếu việc làm.

“Đặc biệt, thời gian gần đây, LĐLĐ thành phố Hà Nội xây dựng thêm các Tủ sách pháp luật tại các Tổ tự quản. Đến nay có thể khẳng định, hoạt động của các Tổ tự quản đã phát huy quyền làm chủ của người dân tham gia quản lý xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa công nhân thuê trọ và người dân địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, bà Thủy thông tin.

Chia sẻ về xây dựng mô hình các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết: Trên cơ sở đánh giá hiệu quả thiết thực của các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, năm 2021, LĐLĐ Thành phố xây dựng đề án “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi có đông công nhân lao động cư trú tập trung giai đoạn 2021 - 2025” và đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, cấp hỗ trợ kinh phí 90 triệu đồng/điểm.

Bên cạnh đó, cán bộ Công đoàn còn vận động chủ doanh nghiệp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, vận động xã hội hóa xây dựng 3 mô hình: Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại đơn vị, doanh nghiệp; Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại khu, cụm công nghiệp và chế xuất; Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại khu dân cư.

Đến thời điểm hiện tại, LĐLĐ Thành phố đang có 61 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân đã đi vào hoạt động nền nếp và cho thấy cần thiết, phù hợp và thiết thực với cơ sở, góp phần ngăn ngừa các tệ nạn xã hội trong công nhân lao động, nhất là đối với lực lượng lao động trẻ. Đây cũng là nơi tổ chức các hoạt động giao lưu với các đơn vị bạn và là điểm sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động trong Công ty và công nhân lao động đang sinh sống khu vực lân cận.

Thứ ba là mô hình hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô vay vốn để phát triển kinh tế gia đình từ Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô. 5 năm qua, Quỹ đã giải ngân 283,1 tỷ đồng cho 11.500 lượt đoàn viên, công nhân, lao động vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. Thông qua hoạt động của Quỹ đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen” trên địa bàn Thủ đô.

Công đoàn Thủ đô chia sẻ 5 mô hình hiệu quả trong phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm (LĐLĐ thành phố Hà Nội) được Bộ Công an khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023. Ảnh: Minh Phương.

Thứ tư, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, Xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Cụ thể, hằng năm, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến trên báo Lao động Thủ đô giữa các chuyên gia (trong đó có các chuyên gia tư vấn pháp luật của Bộ Công an, Luật sư và các chuyên gia trong lĩnh vực Lao động, Công đoàn, Bảo hiểm xã hội…) với người lao động về chính sách, pháp luật thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn thường xuyên quan tâm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao như: Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động Thủ đô; Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô”; Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô; Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô... từ đó góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, lối sống lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, nhất là thế hệ trẻ.

Thứ năm, LĐLĐ Thành phố phát động và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường, trọng tâm là: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với hàng trăm nghìn cá nhân điển hình được tôn vinh hàng năm. Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã phối hợp với chính quyền và các đơn vị liên quan tổ chức hiệu quả Hội thi thợ giỏi nhằm nâng cao kỹ năng, tay nghề, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhờ những hoạt động này, điều kiện làm việc và môi trường làm việc được các doanh nghiệp quan tâm, giúp công nhân, lao động yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đặc biệt, khi xảy ra tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể, các cấp Công đoàn Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an chủ động tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình, tổ chức đối thoại, kịp thời giải quyết vụ việc, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động. Đây chính là yếu tố quan trọng đảm bảo ổn định tình hình quan hệ lao động tại địa phương, không xảy ra tình trạng đình công, ngừng việc, tranh chấp lao động phức tạp gây mất an ninh, trật tự trong thời gian qua.

“Xác định những năm tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dự báo còn phức tạp, có thể xuất hiện những yếu tố mới, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đồng hành, kề vai, sát cánh phối hợp cùng lực lượng Công an, tạo thành sức mạnh tổng hợp, nắm chắc tình hình, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo môi trường thuận lợi, an toàn để công nhân, viên chức, lao động yên tâm sống, làm việc và cống hiến”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy khẳng định.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Xem thêm
Phiên bản di động