Công đoàn sát cánh với doanh nghiệp, người lao động

(LĐTĐ) Sát cánh với doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động (NLĐ), các cấp Công đoàn đã tích cực, chủ động vào cuộc từ sớm, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tuyên truyền, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng hành cùng Chính phủ, tham gia hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, khôi phục sản xuất kinh doanh... Đến nay, đã có trên 1 triệu lượt đoàn viên, NLĐ thụ hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn tài chính Công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền 1.222,689 tỷ đồng.
Công đoàn Thủ đô: Đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động ứng phó với dịch Đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động trong dịch Covid-19 Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, theo báo cáo từ các cấp Công đoàn, tính đến ngày 16/8, có 29.910 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) bị nhiễm Covid-19 (chiếm 11,44% tổng số ca nhiễm) trên địa bàn 50 tỉnh, thành phố. Có 99.884 CNVCLĐ là F1; 220.344 CNVCLĐ là F2; 390.328 CNVCLĐ nằm trong các khu vực phong tỏa, cách ly y tế. Có 1.300.304 CNVCLĐ phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến việc làm, thu nhập, sức khỏe, đời sống của hàng triệu NLĐ, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tích cực, chủ động và kịp thời sát cánh cùng đoàn viên, NLĐ, đồng hành với Chính phủ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phòng, chống dịch Covid-19.

Công đoàn sát cánh với doanh nghiệp, người lao động
Lãnh đạo Quận ủy và LĐLĐ quận Long Biên thăm hỏi, động viên NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh: B.D

Các cấp Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, đặc biệt là diễn biến phức tạp của đợt dịch thứ tư (từ 27/4 đến nay), hàng vạn cán bộ công đoàn các cấp đang ngày đêm vất vả, đối mặt và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để chuyển hàng triệu phần quà, hàng trăm nghìn suất ăn, đồ dùng, nhu yếu phẩm chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ ở các tâm dịch.

Hàng vạn suất ăn, các loại thực phẩm do cán bộ công đoàn tự tay chế biến được gửi trao tới đoàn viên, NLĐ. Đã xuất hiện nhiều mô hình giúp đỡ đoàn viên, người lao động sáng tạo, hiệu quả, thấm đẫm tình Công đoàn, như: Tổ An toàn Covid-19, Tổ cứu trợ khẩn cấp, Siêu thị 0 đồng, Xe buýt siêu thị 0 đồng, Bếp ăn yêu thương, Túi An sinh Công đoàn, vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho NLĐ...

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã sớm quyết định sử dụng tài chính công đoàn tích lũy để hỗ trợ đoàn viên, NLĐ; ban hành chính sách miễn đóng đoàn phí công đoàn đối với đoàn viên, NLĐ có mức lương thấp, lùi đóng kinh phí với các doanh nghiệp gặp khó khăn. Công đoàn các cấp đã chi hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, NLĐ từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền 1.222,689 tỷ đồng, cho trên 1 triệu lượt đoàn viên, NLĐ thụ hưởng.

Trong đó: Chi ủng hộ và vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch: 494,984 tỷ đồng, trong đó nộp về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp: 237,519 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19: 257,464 tỷ đồng…

Tại cuộc họp báo chiều 17/8, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, dự báo thời gian tới, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sẽ có nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng tạm ngừng sản xuất, đóng cửa… dẫn đến sẽ có thêm nhiều NLĐ tạm dừng việc, mất việc, giảm thu nhập, không có thu nhập, cuộc sống gặp khó khăn.

Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tích cực phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp vẫn đang hoạt động trong “vùng xanh” tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo việc làm cho NLĐ.

Để giảm bớt khó khăn trước mắt cho NLĐ, giúp NLĐ an tâm “ai ở đâu - ở đó”, hiện nay, các cấp Công đoàn đang tiếp tục vận động các chủ nhà trọ, nhất là tại các địa phương có đông NLĐ thuê trọ như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương…giám giá thuê nhà cho NLĐ. Ngoài ra, Công đoàn đã và đang tới từng khu nhà trọ, khu cách ly để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đoàn viên, NLĐ.

Với gói hỗ trợ cho NLĐ, người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định, đây là chính sách hết sức quan trọng, kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với NLĐ và doanh nghiệp trong quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phố chủ động tuyên truyền, tham gia tổ chức, giám sát việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ này để NLĐ được tiếp cận sớm nhất, nhanh nhất. “Tinh thần chỉ đạo là Công đoàn các cấp phải chủ động vào cuộc ngay từ đầu để cùng doanh nghiệp lập danh sách, hồ sơ đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng”, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết./.

Một số chính sách hỗ trợ đoàn viên, NLĐ của Tổng Liên đoàn

Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó, tạo chủ động cho LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương trong việc xác định đối tượng và mức chi cụ thể cho từng trường hợp từ nguồn tài chính Công đoàn tích luỹ tại chỗ, nên việc triển khai chính sách tới NLĐ rất kịp thời.

Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 6/8/2021 sửa đổi bổ sung Quyết định 2606 để phù hợp với những diễn biến mới của công tác phòng, chống dịch với phương châm: Đoàn viên, công nhân lao động và cán bộ công đoàn nơi tuyến đầu phòng chống dịch “không ai bị bỏ lại phía sau”, đồng lòng thực hiện mục tiêu “kép” của Chính phủ.

Quyết định 3040/QĐ-TLĐ ngày 11/8/2021 về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021. Theo đó, hỗ trợ tiền ăn 1 triệu đồng/người cho lực lượng y tế đang chống dịch tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam.

Công văn số 2475/TLĐ ngày 10/8/2021, về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn. Theo đó, bổ sung đối tượng là đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên. Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 áp dụng từ 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đồng ý để các LĐLĐ: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An chi tổng cộng 61,5 tỷ đồng từ nguồn tài chính Công đoàn tích luỹ mua và cung cấp 410 nghìn suất hàng hoá, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ khó khăn tại các khu cách ly, phong tỏa.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.

Tin khác

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động