Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Văn Khê: Phát huy vai trò, trách nhiệm của Công đoàn trong tình hình mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội) xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Văn Khê xác định lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của Công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Quận Hà Đông: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân Quang Trung Đại hội điểm Công đoàn Quỹ tín dụng nhân thân thị trấn Phú Xuyên Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Phúc: Lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm

Vừa qua, Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân (Quỹ tín dụng) Văn Khê đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Đại hội, đại diện Công đoàn Quỹ tín dụng đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn khóa IV, kỳ 2017-2022, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Quỹ tín dụng đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đến công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Văn Khê: Phát huy vai trò, trách nhiệm của Công đoàn trong tình hình mới
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Nguyễn Thị (áo véc vàng chính giữ) tạo tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Văn Khê khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028

Hàng năng, Công đoàn Quỹ tín dụng luôn quan tâm hỗ trợ và động viên tới gia đình các đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; duy trì tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỷ đối với các thành viên trong công đoàn, thăm hỏi hội viên khi ốm đau; tổ chức gặp mặt và tặng quà cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Lễ, Tết, các ngày lễ kỷ niệm; tặng quà, khen thưởng con công đoàn viên đạt thành tích cao trong học tập; hỗ trợ công đoàn viên gặp khó khăn, bị nhiễm Covid-19 trong gia đoạn dịch bùng phát…

Cũng trong 5 năm qua, Công đoàn Quỹ tín dụng đã chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động; trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; các phong trào thi đua xanh, sạch, đẹp, xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa đúng với phương châm “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”… Kết thúc các phong trào thi đua đều có tổng kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Với những cố gắng nỗ lực của mình, trong nhiệm kỳ qua đã có 5 đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 2 đoàn viên công đoàn được Ngân hàng Nhà nước chi nhanh thành phố Hà Nội tặng Giấy khen; 6 đoàn viên công đoàn được Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội tặng Giấy khen; về tập thể, hàng năm Quỹ tín dụng đều được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”; Công đoàn Quỹ tín dụng được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận khen thưởng “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, tại Đại hội, Công đoàn Quỹ tín dụng cũng xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, đó là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn các cấp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên công đoàn, người lao động làm đối tượng vận động; tập trung hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; phấn đấu 100% cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn tham gia học tập và thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua và duy trì việc tổ chức tốt Hội nghị người lao động hàng năm; phấn đấu xây dựng thỏa ước lao động tập thể có thêm nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên, người lao động...

Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Văn Khê: Phát huy vai trò, trách nhiệm của Công đoàn trong tình hình mới
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Nguyễn Thị Tạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Văn Khê nhiệm kỳ 2023-2028

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, cũng như những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới 2023-2020, tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tạo - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông và đồng chí Đặng Xuân Quý - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng, cũng đề nghị, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Quỹ tín dụng cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn để phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, người lao động; đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, kỹ năng sống cho đoàn viên, người lao động.

Tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; chú trọng công tác chăm lo đời sống cho người lao động; tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động với tổ chức Công đoàn. Qua đó, nâng cao vị thể của tổ chức Công đoàn, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy với đoàn viên, người lao động.

Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng Văn Khê khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí; với sự nhất trí cao, đồng chí Đỗ Quang Anh Tú, Chủ tịch Công đoàn Quỹ tín dụng khóa IV, tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Văn Khê khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng đó, Đại hội cũng đã bầu đủ số lượng phân bổ biểu chính thức, và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn quận Hà Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động