Quận Hà Đông: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân Quang Trung

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân Quang Trung (phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông chọn làm Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở trong toàn quận.
LĐLĐ quận Hà Đông: Thấu hiểu để chăm lo cho người lao động Quận Hà Đông: Dấu ấn đậm nét từ công tác phối hợp giữa LĐLĐ và ngành Giáo dục Quận Hà Đông: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn phường Nguyễn Trãi

Dự Đại hội có các đồng chí: Lương Quang Thành, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ thành phố Hà Nội; Phùng Thị Khanh, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông; Mai Thị Minh Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng Nhân dân Quang Trung; Trần Thị Hằng, Giám đốc Điều hành Quỹ tín dụng…

Vì quyền lợi của đoàn viên công đoàn, người lao động

Đại hội lần thứ V Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân Quang Trung (TDND) có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Quỹ TDND Quang Trung nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ 2023 - 2028…

Quận Hà Đông: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân Quang Trung
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và lãnh đạo LĐLĐ quận Hà Đông tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội điểm Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân Quang Trung

Trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Quỹ TDND Quang Trung, khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Chủ tịch Công đoàn Quỹ TDND Quang Trung Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Quỹ đã thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; chủ động phối hợp với Ban lãnh đạo Quỹ xây dựng đầy đủ các quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi người lao động như: Phương án tiền lương, việc sử dụng quỹ phúc lợi; Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế xếp ngạch bậc lương. Đồng thời đóng góp những ý kiến trong việc sắp xếp bố trí nhân lực lao động tại từng vị trí, bộ phận.

Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ quận Hà Đông và cấp ủy Chi bộ, Hội đồng quản trị Quỹ, hàng năm Ban Chấp hành Công đoàn Quỹ thường xuyên tổ chức Hội nghị người lao động. Thông qua Hội nghị, cán bộ đoàn viên, người lao động được tham gia xây dựng và bàn bạn các biện pháp thực hiện tốt chương trình, nhiệm vụ công tác chuyên môn, xây dựng các nội quy, quy chế của cơ quan và cam kết thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị của đơn vị... Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đảm bảo các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Quỹ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động như: Thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn, người lao động khi gia đình có việc hiếu, việc hỉ, đoàn viên và người thân ốm đau…; tổ chức tặng quà các chị em nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; tặng quà và biểu dương khen thưởng cho con đoàn viên công đoàn, người lao động dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu; các con đạt thành tích cao trong học tập.

Quận Hà Đông: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân Quang Trung
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh phát biểu chỉ đạo Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân Quang Trung khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát và có diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều khu dân cư bị phong tỏa phục vụ chống dịch, một số đoàn viên bị F1, F2 phải đi cách ly tập trung, tự cách ly tại nhà, nhiều gia đình neo người gặp khó khăn trong việc sinh hoạt hàng ngày, Ban Chấp hành Công đoàn đã phân công đoàn viên hỗ trợ giúp đỡ những đoàn viên công đoàn bị nhiễm Covid-19 và những gia đình thuộc diện phải cách ly…

Cùng với công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Công đoàn Quỹ phối hợp với Ban lãnh đạo Quỹ chú trọng tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với phong trào thi đua tiêu biểu như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng”, “Năng động tìm kiếm khách hàng vay”, “Quyết tâm giữ vững quy mô hoạt động”, “Chủ động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu năm”,... Thông qua các phong trào thi đua đã giúp cán bộ nhân viên, đoàn viên công đoàn hăng say lao động, cố gắng trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành tốt các phong trào thi đua, cũng như công tác công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động… công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, nhân viên; nhiệm kỳ qua, Công đoàn Quỹ TNDN Quang Trung đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, tổ chức quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhiệm kỳ qua, Quỹ TDND Quang Trung cán bộ, đoàn viên công đoàn nào vi phạm pháp luật; 100% gia đình cán bộ nhân viên và đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu Gia đình văn hoá.

Quận Hà Đông: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân Quang Trung
Ban lãnh đạo Quỹ TDND Quang Trung tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội điểm Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân Quang Trung khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn Quỹ TDND Quang Trung cũng đã phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức thăm quan, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Với những nỗ lực của Công đoàn Quỹ, hàng năm, Quỹ TDND Quang Trung đều được Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Hợp tác xã điển hình tiên tiến” và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Bằng Khen; Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội tặng Giấy khen “Đã có thành tích trong việc xây dựng Hợp tác xã”...

Tham luận trực tiếp tại Đại hội, các đoàn viên Công đoàn Quỹ TDND Quang Trung cũng đã làm rõ hơn vai trò của Công đoàn Quỹ với công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhân viên, người lao động; sự phối kết hợp giữa Công đoàn và chính quyền thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong Quỹ TDND Quang Trung; chú trọng triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Nỗ lực xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh trong nhiệm kỳ mới

Với chủ để “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Quỹ TDND Quang Trung quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn vững vàng chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, chú trọng triển khai các nhiệm vụ trong tâm như: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên, người lao động.

Quận Hà Đông: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân Quang Trung
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân Quang Trung khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Một số chỉ tiêu cụ thể được Công đoàn Quỹ TDND Quang Trung đưa ra trong nhiệm kỳ tới đó là, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, đoàn viên tham gia học tập và thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua và duy trì tổ chức tốt Hội nghị người lao động hàng năm; phấn đấu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho đoàn viên, người lao động; chấp hành tốt việc thu - chi tài chính Công đoàn theo quy định…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh và Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ TDND Quang Trung Mai Thị Minh Hương chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Quỹ TDND Quang Trung đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh khẳng đinh, nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Quỹ TDND Quang Trung luôn nỗ lực cố gắng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông cũng cho biết, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Quỹ TDND Quang Trung đã phối hợp tốt với chính quyền chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ có hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua… “Sự phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và chuyên môn đã góp phần quan trọng trong việc chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, nhân viên, đoàn viên công đoàn; đồng thời giữ mối quan hệ đoàn kết nội bộ trong Quỹ TDND Quang Trung”, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh nhấn mạnh.

Quận Hà Đông: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân Quang Trung
Lãnh đạo LĐLĐ quận Hà Đông và lãnh đạo Quỹ TDND Quang Trung tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Quỹ TDND Quang Trung khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Về hoạt động nhiệm kỳ tới, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh đề nghị, Ban chấp hành Công đoàn Quỹ TDND Quang Trung cần tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn đến toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…; vận động cán bộ, nhân viên, đoàn viên công đoàn phát huy dân chủ, thi đua nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tham gia nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Với tinh thần dân chủ, đồng thời thực hiện theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Quỹ TDND Quang Trung khóa V nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí; bầu 1 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Hà Đông nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên Chủ tịch Công đoàn Quỹ TDND Quang Trung khóa IV tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Quỹ TDND Quang Trung khoá V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động