Công đoàn phường Hoàn Kiếm: Sẵn sàng cho nhiệm kỳ “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới, Phát triển”

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội, Công đoàn phường Hoàn Kiếm đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác cán bộ Công đoàn phường Hoàn Kiếm Đảng bộ phường Hoàn Kiếm tổ chức Đại hội lần thứ I Nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng Hoàn Kiếm xứng đáng là phường kiểu mẫu của Thủ đô

Bước ngoặt trong mô hình tổ chức

Phường Hoàn Kiếm được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều phường nội đô lịch sử theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025. Với diện tích gần 1,9km2 và hơn 104.000 dân, đây là khu vực đặc biệt vừa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại và du lịch của cả nước, vừa là nơi lưu giữ tinh hoa di sản ngàn năm văn hiến.

Trong bối cảnh đó, việc thành lập Công đoàn phường Hoàn Kiếm không chỉ là yêu cầu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, mà còn là sự khẳng định vai trò đại diện mới của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị địa phương hai cấp. Hiện Công đoàn phường Hoàn Kiếm được giao quản lý 241 Công đoàn cơ sở với gần 17.122 đoàn viên, trong đó có nhiều đơn vị hành chính, trường học, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch.

Theo ông Đinh Sỹ Đạt, Chủ tịch Công đoàn phường Hoàn Kiếm, Đại hội lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt: “Đây là nhiệm kỳ nền tảng để xây dựng mô hình công đoàn phường hiện đại, năng động và thực chất, đặt người lao động làm trung tâm, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đời sống đô thị Hoàn Kiếm, phường trung tâm của Thủ đô”.

Công đoàn phường Hoàn Kiếm: Sẵn sàng cho nhiệm kỳ “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới, Phát triển”
Hiện nay, Công đoàn phường Hoàn Kiếm được giao quản lý 241 Công đoàn cơ sở với gần 17.122 đoàn viên.

Ngay sau khi được thành lập theo Quyết định số 1900/QĐ-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn phường gồm 14 đồng chí đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, ban hành quy chế làm việc bảo đảm nguyên tắc “đoàn kết, dân chủ”.

Công đoàn phường cũng tiên phong ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động, trong đó thiết lập 3 nhóm Zalo chuyên biệt kết nối giữa các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, khối trường học và nhóm Ban Chấp hành - Ủy ban kiểm tra. Các nhóm này trở thành kênh thông tin nhanh chóng, minh bạch, giúp truyền tải nghị quyết, hướng dẫn, phong trào thi đua, cũng như cập nhật kịp thời chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động.

Đặc biệt, trong thời gian chuẩn bị Đại hội, công đoàn phường đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, đồng thời phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” lập thành tích chào mừng Đại hội các cấp. Những kết quả bước đầu này cho thấy tổ chức công đoàn đã nhanh chóng thích ứng với mô hình mới, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả và gần gũi hơn với đoàn viên.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Phường Hoàn Kiếm có lợi thế là trung tâm đô thị sầm uất, song cũng đối mặt với nhiều thách thức như chi phí sinh hoạt cao, mật độ dân cư dày đặc, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng từ biến động kinh tế toàn cầu. Một số đơn vị ngoài nhà nước còn hạn chế trong thực hiện chính sách bảo hiểm, phúc lợi cho người lao động.

Trong bối cảnh đó, Công đoàn phường xác định rõ chức năng cốt lõi là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên. Công tác nắm bắt tư tưởng, kịp thời đối thoại, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách tại doanh nghiệp được đẩy mạnh. Các hoạt động an sinh như “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn”, “Chuyến xe nghĩa tình”, “Phúc lợi đoàn viên” được triển khai thường xuyên, giúp lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng.

Công đoàn phường Hoàn Kiếm: Sẵn sàng cho nhiệm kỳ “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới, Phát triển”
Ngay sau khi được thành lập theo Quyết định số 1900/QĐ-LĐLĐ của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Công đoàn phường gồm 14 đồng chí đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, ban hành quy chế làm việc bảo đảm nguyên tắc “đoàn kết, dân chủ”.

Theo định hướng giai đoạn 2025 - 2030, Công đoàn phường phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ; 100% cuộc họp được số hóa; 85% đoàn viên được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động; và trên 55% công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đặc biệt, “khâu đột phá” được xác định là xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, sẵn sàng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số vào điều hành, quản lý, giám sát quyền lợi đoàn viên.

Đại hội Công đoàn phường Hoàn Kiếm lần thứ I không chỉ là dịp tổng kết chặng đường đầu tiên của mô hình Công đoàn địa phương mới mà còn là bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển toàn diện - nơi tổ chức công đoàn thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động và đối tác đồng hành của chính quyền.

Chính vì vậy, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn phường Hoàn Kiếm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hiện đại, nhân văn, góp phần xây dựng phường Hoàn Kiếm, địa bàn trung tâm của trung tâm, ngày càng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Đại hội Công đoàn phường Hoàn Kiếm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra vào ngày 25/10, tại Trung tâm Chính trị khu vực Hoàn Kiếm, 33 phố Nhà Chung, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Công đoàn phường Hoàn Kiếm hiện quản lý 241 Công đoàn cơ sở với hơn 17.000 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, công đoàn phường xác định ba khâu đột phá: (1) xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết; (2) đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể về việc làm, tiền lương, an toàn lao động; (3) tăng cường tập hợp, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn - hướng tới mục tiêu xây dựng phường Hoàn Kiếm phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.
Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công đoàn Trạm Y tế xã Thanh Oai quyết tâm đổi mới, chăm lo tốt hơn cho người lao động

Công đoàn Trạm Y tế xã Thanh Oai quyết tâm đổi mới, chăm lo tốt hơn cho người lao động

Trạm Y tế xã Thanh Oai vừa long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Khai mạc “Triển lãm ảnh: Công đoàn Thủ đô - Đổi mới, sáng tạo, hội nhập”

Khai mạc “Triển lãm ảnh: Công đoàn Thủ đô - Đổi mới, sáng tạo, hội nhập”

Sáng 30/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khai mạc “Triển lãm ảnh: Công đoàn Thủ đô - Đổi mới, sáng tạo, hội nhập”. Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
TRỰC TUYẾN: Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng nay (30/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc phiên trọng thể. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của các cấp Công đoàn Thủ đô theo phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII được đánh giá cao

Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII được đánh giá cao

Chiều 23/12, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã diễn ra Hội nghị duyệt hồ sơ Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Chiều 22/12, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Công đoàn Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 19/12, Công đoàn Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Công đoàn cơ sở cuối cùng của phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Đại hội trong nhiệm kỳ mới, qua đó hoàn thành mục tiêu 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức Đại hội đúng tiến độ, đúng quy định.
Xem thêm
Phiên bản di động