Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và LĐLĐ Thanh Oai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

Ngày 24/10, tại Khu liên cơ quan Vân Hồ, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cùng LĐLĐ huyện Thanh Oai tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; phát động chương trình truyền thông - tư vấn tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công quý IV/2024…
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội 70 năm phấn đấu vươn mình lên tầm cao mới Những mô hình mới, cách làm hay vì đoàn viên, người lao động trong ngành Xây dựng Hà Nội Nữ thủ lĩnh Công đoàn năng động, tâm huyết

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Đặng Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội; Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai; Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội; Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai; Thạc sỹ, bác sỹ Trương Thị Hà, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội…

Dự hội nghị còn có đại diện các phòng, ban LĐLĐ Thành phố; Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Sở Xây dựng Hà Nội, huyện Thanh Oai, đại diện Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố… cùng gần 500 đoàn viên công đoàn đến từ các đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, LĐLĐ huyện Thanh Oai.

Cùng ôn lại truyền thống hào hùng của phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai cho biết, lịch sử đã chứng minh, người phụ nữ Việt Nam không chỉ là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến trong đấu tranh cách mạng, mà thật sự họ đã trở thành những người chiến sĩ kiên cường, bất khuất, là những nữ dân quân du kích, những nữ thanh niên xung phong đã mở đường, tải gạo, tải đạn… tiếp sức cho chiến trường, bằng chính tinh thần lạc quan và ý chí chiến đấu mạnh mẽ.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và LĐLĐ Thanh Oai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Công đoàn cho 5 đồng chí cán bộ Công đoàn trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Nhiều người phụ nữ còn cống hiến cho đất nước những người con, người chồng yêu quý của mình. Họ đã từng mòn mỏi chờ đợi người thân ra chiến trường, để rồi chính họ không thể kìm nén được nỗi đau mất đi người thương yêu khi người thân không bao giờ có thể trở về. Họ chính là những người mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngày nay khi đất nước đã hoàn toàn độc lập, người phụ nữ cũng phấn đấu vượt khó vươn lên học tập, trau dồi, rèn luyện cho bản thân những hành trang mới, tươi sáng hơn, để sánh bước cùng với sự phát triển của đất nước.

Chị em phụ nữ đã và đang ngày càng chủ động, tự tin khẳng định bản lĩnh của mình trong công việc và cuộc sống. Có thể khẳng định, phụ nữ ngày càng trưởng thành hơn về mọi mặt. Phụ nữ ngày càng phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, đã và đang có những đóng góp to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trải qua biết bao thăng trầm, khó khăn, gian khổ, người phụ nữ Việt Nam luôn xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh Hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.

Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai, hiện nay, đội ngũ cán bộ nữ của ngành Xây dựng Hà Nội và huyện Thanh Oai không chỉ đông về số lượng, mà còn là đội ngũ có trình độ cao, đảm nhiệm nhiều vị trí trọng trách lãnh đạo đơn vị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ cao. Nhiều đồng chí có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và tương đương. Đội ngũ nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thực sự là nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và LĐLĐ Thanh Oai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
Tại hội nghị các đại biểu đã được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, các đại biểu cũng đã được tham dự một trong các hoạt động hướng trực tiếp đến chăm lo, bảo vệ quyền lợi của các nữ đoàn viên, đó là chương trình tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung cho nữ đoàn viên.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, triển khai kế hoạch số 124 ngày 15/2/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung cho phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025, mục tiêu đến năm 2025 có 100.750 phụ nữ độ tuổi từ 35 - 60 tuổi được khám tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Năm 2024, LĐLĐ Thành phố phối hợp triển khai khám tầm soát cho có 1.250 phụ nữ tại 05 công đoàn ngành Giao thông, Giáo dục, Xây dựng, Công đoàn viên chức Thành phố và Công đoàn khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Tiếp nối các hoạt động do LĐLĐ Thành phố chỉ đạo, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng, phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, cấp, phát thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, nữ lao động nhập cư,…

Tuy nhiên, ghi nhận từ thực tế cho thấy, vẫn còn một tỷ lệ cao chị em phụ nữ chưa chủ động trong việc khám sàng lọc bệnh dẫn tới phát hiện bệnh muộn. Nhiều chị em phải chịu di chứng nặng nề về sức khỏe do ung thư vú, ung thư cổ tử cung gây ra, từ đó ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình và tạo gánh nặng y tế cho xã hội.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và LĐLĐ Thanh Oai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
Ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội và ông Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai trao giấy khen cho 10 đơn vị có thành tích tốt trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và LĐLĐ huyện Thanh Oai.

“Chương trình truyền thông tư vấn tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung hôm nay được tổ chức tại Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nằm trong chuỗi sự kiện truyền tại 05 công đoàn ngành do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội chủ trì triển khai nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng về ung thư vú, ung thư cổ tử cung cũng như tầm quan trọng của việc chủ động phát hiện sớm để kịp thời điều trị bệnh”, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Chủ tịch Công đoàn Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đề nghị Công đoàn cơ sở tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông tư vấn theo kế hoạch đã đề ra, trọng tâm 5 nội dung cơ bản nhằm tuyên truyền, rà soát… từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc phòng, chống ung thư vú, ung thư cổ tử cung nói riêng và phòng, chống dịch bệnh nói chung, nâng cao ý thức của bản thân với cộng đồng, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đánh giá cao các hoạt động của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Nữ công ngành Xây dựng Hà Nội và huyện Thanh Oai trong thời gian qua, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu cũng đặc biệt đánh giá cao việc hai đơn vị phối hợp cùng tổ chức các hoạt động chung.

“Hoạt động Công đoàn và Phong trào CNVCLĐ ở khối ngành cũng như địa phương có nhiều sự khác nhau, nhưng hai đơn vị đã biết cách phối hợp lại, phát huy được các thế mạnh của mình để phong trào CNVCLĐ và hoạt động vông đoàn ngày các tốt hơn, đi vào thực tế hơn”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và LĐLĐ Thanh Oai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
Các đại biểu dự hội nghị phát động Chương trình "Truyền thông tư vấn tầm soát phát hiện sớm ung thư vú - ung thư cổ tử cung" năm 2024.

Bày tỏ tin tưởng đội ngũ nữ CNVCLĐ của hai đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tốt những thành tựu, truyền thống vẻ vang của người phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu cũng lưu ý cần tiếp tục đổi mới hơn nữa đối với hoạt động chung của hai đơn vị, đặc biệt là hoạt động nữ công, tiếp tục đưa thêm các tiêu chí có lợi cho nữ đoàn viên công đoàn trong Thỏa ước lao động tập thể, chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần cho chị em.

Tại buổi lễ, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã khen thưởng 10 đơn vị có thành tích tốt trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); biểu dương 95 cán bộ Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tiêu biểu xuất sắc; biểu dương 72 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu huyện Thanh Oai năm 2024 và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 5 đồng chí là cán bộ Công đoàn trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động