Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát động Tháng Công nhân năm 2019

Ngày 25/4, tại Hội trường Sở Xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động Tháng Công nhân năm 2019 và thi đua 90 ngày cao điểm chào mừng 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019); biểu dương Công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo, khen thưởng Giỏi việc nước – đảm việc nhà, khen thưởng phục vụ tết Kỷ Hợi và công tác phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội năm 2019.  
cong doan nganh xay dung ha noi trien khai phat dong thang cong nhan Trực tuyến hình ảnh: Giao lưu "Những vướng mắc khi thực hiện Chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội"
cong doan nganh xay dung ha noi trien khai phat dong thang cong nhan Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn
cong doan nganh xay dung ha noi trien khai phat dong thang cong nhan Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Niềm tin nơi người lao động
cong doan nganh xay dung ha noi trien khai phat dong thang cong nhan Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thăm, tặng quà con em công nhân có hoàn cảnh đặc biệt

Dự lễ phát động có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Phạm Xuân Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; đại diện các đơn vị, công nhân lao động trong ngành...

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Thiệu cho biết: Hiện Công đoàn ngành có 76 Công đoàn cơ sở (CĐCS) hoạt động trải khắp địa bàn Hà Nội với tổng số 15.634 công nhân viên chức lao động.

Đặc thù của ngành xây dựng là đơn vị có số lượng cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước ít (chiếm tỷ lệ 21%), doanh nghiệp ngoài Nhà nước nhiều (chiếm tỷ lệ 79%), phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh doanh đa ngành; khoảng 50 – 60% công nhân lao động là hợp đồng thời vụ, trình độ văn hóa hạn chế… các yếu tố này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, đời sống công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

cong doan nganh xay dung ha noi trien khai phat dong thang cong nhan
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến phát biểu tại lễ phát động Tháng Công nhân do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức. Ảnh: Đinh Luyện

Với những đặc thù và khó khăn riêng song được sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Sở Xây dựng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… đội ngũ CNVCLĐ toàn ngành đã triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và Quý I năm 2019. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đời sống việc làm, thu nhập được ổn định; không để xảy ra tại nạn lao động và sự cố cháy nổ, giảm thiểu bệnh nghề nghiệp; các doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật lao động, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện; giải quyết tốt các bức xúc của người lao động, động viên tinh thần để lao động yên tâm công tác.

Về phong trào thi đua năm 2018, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cho biết, bên cạnh việc chủ động, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, các cấp Công đoàn trong ngành phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước, đăng ký các công trình sản phẩm thi đua với mục tiêu bám sát và cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ. Báo cáo của các cơ quan, doanh nghiệp cho thấy trong thời gian qua các đơn vị đều quan tâm, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các gương sáng kiến sáng tạo…

cong doan nganh xay dung ha noi trien khai phat dong thang cong nhan

Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh phát động Tháng Công nhân. Ảnh: Đinh Luyện

Nhiều đơn vị như: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội; Thoát nước Hà Nội – chiếu sáng và thiết bị đô thị; Nước sạch Hà Đông; Công viên cây xanh – Công viên Thống Nhất – Cơ điện Trần Phú… đã tổ chức Hội thi thợ giỏi, thi danh hiệu Bàn tay vàng, thi nâng bậc thu hút 100% CNVCLĐ tham gia.

Các cấp Công đoàn ngành cũng thường xuyên vận động CNVCLĐ tích cực tham gia vào các phong trào thi đua. Thông qua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động… đã trực tiếp góp phần nâng cao trình độ chính trị, tay nghề cho CNVCLĐ, góp phần cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, CNVCLĐ khối các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trong ngành đã tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực Chương trình 07 –CTr/TU, tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển; giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc quanh cấp thoát nước, vệ sinh môi trường.

cong doan nganh xay dung ha noi trien khai phat dong thang cong nhan
Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Thiệu cho biết, bên cạnh việc chủ động, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, các cấp Công đoàn trong ngành phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước, đăng ký các công trình sản phẩm thi đua với mục tiêu bám sát và cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ... Ảnh: Đinh Luyện

Với CNVCLĐ khối sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong ngành đã thực hiện giá trị sản lượng gần 12.000 tỷ đồng; bình quân mỗi năm tăng trưởng từ 10 – 12% và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội được giao.

“Năm 2018, Công đoàn ngành đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao, thành lập mới 3 CĐCS, kết nạp mới 670/250 đoàn viên. Đặc biệt, Công đoàn ngành đã tổ chức ký chương trình phúc lợi đoàn viên với 6 đơn vị doanh nghiệp. Gần 17.000 đoàn viên đã được thụ hưởng chính sách ưu đãi, được giảm từ 5 - 30% khi sử dụng các dịch vụ…” - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Nguyễn Thế Thiệu nhấn mạnh.

Chia sẻ về phương hướng hoạt động thời gian tới, đại diện Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cho biết, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước được phát động trong ngày hôm nay mà trọng tâm là phong trào "Công nhân giỏi"; "Lao động sáng tạo”; “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn"; "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới";

cong doan nganh xay dung ha noi trien khai phat dong thang cong nhan
Đại diện Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội phát biểu hưởng ứng Tháng Công nhân. Ảnh: Đinh Luyện

Đẩy mạnh “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2019, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam…

Từ các phong trào thi đua được triển khai để phát triển nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong lao động sản xuất, xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, công nhân giỏi, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, chú ý phát triển về số lượng, giác ngộ về giai cấp, vững vàng về chính trị, tư tưởng, có trình độ văn hoá, thích ứng với cơ chế thị trường, tiếp cận được công nghệ mới, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, lao động có năng suất cao, chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

cong doan nganh xay dung ha noi trien khai phat dong thang cong nhan
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao kinh phí hỗ trợ Mái ấm công đoàn năm 2019. Ảnh: Đinh Luyện

Phát biểu hưởng ứng Tháng công nhân và đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, bà Phạm Thị Vân Hương - Chủ tịch Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết, Công đoàn đã xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, cụ thể và được Đảng bộ, lãnh đạo công ty ủng hộ.

Một số hoạt động chính hưởng ứng thi đua cao điểm chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam ở đơn vị gồm: Tổng kết công tác Công đoàn, phát động thi đua năm 2019 nhân 125 năm ngành nước và 65 năm ngày truyền thống của công ty; tổng kết phong trào về phụ nữ; mở các lớp tuyên truyền, phát động thi đua, đăng ký thi đua cho 33 Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn trực thuộc bằng các tiêu chí cụ thể…

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến đánh giá cao sự chủ động và nỗ lực của các cấp Công đoàn ngành trong việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam.

cong doan nganh xay dung ha noi trien khai phat dong thang cong nhan

Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Phạm Xuân Hải trao tặng bằng khen, biểu dương Công nhân giỏi. Ảnh: Đinh Luyện

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến cũng lưu ý các cấp công đoàn, với tinh thần lựa chọn, tùy điều kiện và đặc thù của mỗi đơn vị để có được những hình thức thi đua phù hợp. Đặc biệt, để Tháng Công nhân thiết thực và đi vào chiều sâu, các đơn vị nên lượng hóa cụ thể bằng những con số, tránh rườm rà, ôm đồm. Đồng thời, phải tranh thủ sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tăng cường phối hợp để các phong trào phát động đi vào chiều sâu và có hiệu quả cao nhất.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội cũng bày tỏ niềm tin tưởng với những kết quả đã đạt được trong phong trào CNVCLĐ và với truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo của Công đoàn ngành sẽ góp phần triển khai hiệu quả, sôi nổi các hoạt động trong Tháng Công nhân và đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và lực lượng CNVCLĐ ngành xây dựng ngày càng vững mạnh.

cong doan nganh xay dung ha noi trien khai phat dong thang cong nhan

Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh trao tặng và biểu dương các cá nhân, tập thể có nhiều sáng kiến sáng tạo. Ảnh: Đinh Luyện

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, thay mặt Ban thường vụ, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu và cụ thể hóa bằng những hoạt động trong thời gian tới.

Tại lễ phát động, Ban thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cũng tiến hành các hoạt động như: Trao kinh phí hỗ trợ Mái ấm công đoàn năm 2019; biểu dương các tập thể, cá nhân là Công nhân giỏi; 40 đề tài sáng kiến sáng tạo; 90 cá nhân giỏi việc nước – đảm việc nhà…

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động