Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Thăm hỏi, động viên đơn vị ứng trực Tết Biểu dương 72 cá nhân, 10 tập thể “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” Nữ cán bộ công đoàn ngành GTVT Hà Nội tham gia hoạt động giáo dục truyền thống

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Ngô Minh Hoàn đã thông tin về dự thảo công tác Công đoàn Quý I/2024, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024. Theo đó, trong Quý I/2024, hoạt động của Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tập trung vào công tác chỉ đạo các đơn vị chăm lo tết cho đoàn viên CNVCLĐ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động nhanh chóng trở lại sản xuất kinh doanh sau dịp nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công đoàn ngành cũng tổ chức phát động phong trào thi đua trong các đơn vị trực thuộc với chủ đề “Mừng đảng, mừng Xuân. Mừng đất nước, Thủ đô đổi mới ” thiết thực lập thành tích chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024)…

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên
Đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành GTVT Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7).

Các hoạt động cốt lõi của tổ chức Công đoàn như: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động; Các hoạt động thi đua, tuyên truyền giáo dục; Công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh, phát triển đoàn viên; Công tác Nữ công… được chú trọng và đạt hiệu quả cao.

Với nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2024, Công đoàn ngành sẽ tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, phối hợp với Lãnh đạo Sở tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động; Động viên CNVCLĐ chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trình độ, tay nghề, nâng cao hiệu quả lao động, có tinh thần gắn kết với cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đồng cấp chăm lo đời sống việc làm cho người lao động.

Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua lao động sản xuất trong CNVCLĐ năm 2024 chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; Chào mừng 49 năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và chào mừng Quốc tế lao động 1/5; 134 năm ngày sinh nhật Bác.

Chỉ đạo Công đoàn cơ sở công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở theo kế hoạch giao năm 2024. Tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân”, Tháng “An toàn vệ sinh lao động” năm 2024 và tập huấn An toàn vệ sinh lao động năm 2024. Tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên CNVCLĐ năm 2024.

Hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức biểu dương “Công nhân giỏi”; Biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2024 và khen thưởng các cháu con CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2023 - 2024. Đôn đốc thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên
Ban Chấp hành Công đoàn ngành chia tay đồng chí Đỗ thị Trúc Quỳnh - nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Quản lý Taxi G7 thôi tham gia Ban Chấp hành Công đoàn ngành GTVT Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại hội nghị, đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã quán triệt một số nội dung trọng tâm công tác công đoàn quý II/2024. Trong đó, nhấn mạnh tới công tác phát triển đoàn viên thành lập Công đoàn cơ sở. Tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên CNVCLĐ. Tổ chức Biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” trong CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội. Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024…

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành cũng tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến với dự thảo công tác Công đoàn Quý I/2024, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024 và những khó khăn, vướng mắc cũng như công tác thực hiện những nội dung trọng tâm Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội nêu ra.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Chấp hành Công đoàn ngành tổ chức chia tay đồng chí Đỗ thị Trúc Quỳnh - nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Quản lý Taxi G7 thôi tham gia Ban Chấp hành Công đoàn ngành GTVT Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng thời mong muốn đồng chí Quỳnh tiếp tục làm cộng tác viên, giúp Công đoàn ngành tổ chức các hoạt động của Công đoàn ngành.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Xem thêm
Phiên bản di động