Công đoàn ngành GTVT Hà Nội:

Biểu dương 72 cá nhân, 10 tập thể “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Ngày 7/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2023.
Hoạt động chăm lo của Công đoàn ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đón nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Thăm hỏi, động viên đơn vị ứng trực Tết

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh đã ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, lịch sử vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh, thắng lợi cuộc khởi nghĩa của Hai Bà trưng được đánh giá là một bản anh hùng ca bất diệt, thể hiện ý chí độc lập và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, cuộc khởi nghĩa cũng là một minh chứng cho sức mạnh của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử nhân loại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Biểu dương 72 cá nhân, 10 tập thể “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Khái lược những kết quả đạt được từ phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Công đoàn GTVT Việt Nam, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Cơ quan Sở, sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của Ban Giám đốc Sở và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được Công đoàn ngành tổ chức thường xuyên liên tục.

Phong trào nữ CNVCLĐ năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, trong năm 2023, toàn Công đoàn ngành có 72 nữ CNVCLĐ và 10 tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc được công nhận “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Biểu dương 72 cá nhân, 10 tập thể “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Đồng chí Âu Thị Định - Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Ngoài ra, Công đoàn ngành cũng trực tiếp tổ chức các hoạt động hướng đến đối tượng là nữ CNVCLĐ. Trong đó, Công đoàn ngành đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức khám sức khỏe sinh sản cho nữ CNVCLĐ. Năm 2023 Công đoàn ngành tổ chức khám miễn phí cho 1.560 lao động, trong đó có 458 nữ lao động tham gia và khám chuyên khoa cho 87 nữ công nhân lao động.

Công đoàn ngành cũng tổ chức biểu dương, khen thưởng 75 gia đình tiêu biểu, trao học bổng cho 177 con công nhân lao động vượt khó có thành tích học tập xuất sắc. Năm 2023, theo số liệu báo cáo của các Công đoàn cơ sở đã có 1.015/1.238 (82%) nữ CNVCLĐ được Công đoàn cơ sở khen thưởng; 35/97 (38%) chị được Công đoàn ngành GTVT Hà Nội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. 20 chị có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ của LĐLĐ thành phố Hà Nội và nhiều chị nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán. Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng có 10 chị được tham gia chương trình nghệ thuật của LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức nhằm tri ân nữ CNVCLĐ tiêu biểu.

Biểu dương 72 cá nhân, 10 tập thể “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đạt được trong triển khai hoạt động nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị thời gian tới Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những chính sách liên quan đến lao động nữ; tăng cường các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động nữ công theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, CNVCLĐ…

Biểu dương 72 cá nhân, 10 tập thể “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Công đoàn ngành GTVT tổ chức cho các nữ CNVCLĐ tiêu biểu tham quan phố cổ Hà Nội bằng xe điện.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh cho biết, thời gian tới những nội dung gợi mở, định hướng chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố sẽ được Công đoàn ngành bổ sung vào chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao Giấy khen cho 10 tập thể và 72 nữ CNVCLĐ có thành tích xuất sắc được công nhận “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. Dịp này, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng cũng tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công Quý I/2024. Tổ chức cho các địa biểu tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, các đại biểu cũng được Công đoàn ngành tổ chức tham quan phố cổ Hà Nội bằng xe điện.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Xem thêm
Phiên bản di động