Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Thăm hỏi, động viên đơn vị ứng trực Tết

(LĐTĐ) Ngày 29/1, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tổ chức đoàn công tác thăm hỏi và động viên Đội Thanh tra GTVT huyện Mỹ Đức. Đây là một trong những đơn vị trực, phục vụ Tết và Lễ hội Chùa Hương.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra công tác ứng trực Tết Đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên các đơn vị trực Tết Nguyên đán

Tham dự đoàn công tác có các đồng chí: Đào Duy Phong - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội; Tạ Thị Mỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội; Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội…

Thông tin với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT huyện Mỹ Đức cho biết, thời gian qua Đội Thanh tra GTVT huyện Mỹ Đức đã bố trí đủ quân số, phối hợp với các lực lượng: Công an huyện, Đội Cảnh sát giao thông số 12 - Công an Thành phố Hà Nội, Công an thị trấn Đại Nghĩa, cùng công an các xã trên địa bàn cơ sở chốt trực, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ.

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Thăm hỏi, động viên đơn vị ứng trực Tết
Đoàn công tác thăm hỏi và động viên Đội Thanh tra GTVT huyện Mỹ Đức.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân đến gần, Đội Thanh tra GTVT huyện Mỹ Đức đã tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bố trí lực lượng để phục vụ Lễ hội Chùa Hương 2024. Cùng đó, thường xuyên nắm bắt tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường được phân công để phối hợp với Công an huyện giải quyết các tình huống ùn tắc giao thông phát sinh.

Thông tin thêm về vấn đề này, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội chia sẻ, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội là một trong những lực lượng chủ lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp phân luồng hướng dẫn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông được chủ động thực hiện theo phương án, đáp ứng yêu cầu, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ việc đi lại của nhân dân và an toàn giao thông quanh các hoạt động chính trị văn hóa diễn ra trên địa bàn Thành phố.

Nói riêng về Đội Thanh tra GTVT huyện Mỹ Đức, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho biết, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành giải tỏa đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Sau khi nắm bắt các thông tin liên quan, đồng chí Đào Duy Phong - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ công tác của Đội Thanh tra GTVT huyện Mỹ Đức nói riêng và lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội nói chung. Đồng thời, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cũng biểu dương tinh thần làm việc tận tụy trong thời điểm Tết đến xuân về của lực lượng nơi tuyến đầu.

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Thăm hỏi, động viên đơn vị ứng trực Tết
Đồng chí Đào Duy Phong - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội và đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội thăm hỏi, trao quà và động viên cán bộ Đội Thanh tra GTVT huyện Mỹ Đức.

Phó Giám đốc Sở cũng giao nhiệm vụ cho Đội Thanh tra GTVT huyện Mỹ Đức cần đảm bảo đủ quân số ứng trực, vừa phối hợp phân làn, điều tiết giao thông, vừa tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong đợt cao điểm Tết này, đồng thời chuẩn bị tốt nhất các phương án để bước vào dịp cao điểm Lễ hội xuân sắp tới; phục vụ tốt nhất nhân dân khi tham gia Lễ hội Chùa Hương 2024.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã trực tiếp thăm hỏi và động viên các cán bộ, đoàn viên, thanh tra viên thuộc Đội Thanh tra GTVT huyện Mỹ Đức. Đồng thời bày tỏ lực lượng xung kích tuyến đầu sẽ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới, đồng chí Đào Duy Phong và Tạ Thị Mỹ Thanh đã trao quà, động viên tập thể Đội Thanh tra GTVT huyện Mỹ Đức, qua đó gửi lời chúc tới toàn thể người lao động đơn vị một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều thành công.

Việc đi thăm, động viên các lực lượng trực phục vụ Tết là một trong những hoạt động kịp thời, ý nghĩa của Công đoàn ngành và Sở GTVT Hà Nội duy trì và triển khai nhiều năm nay nhằm động viên đội ngũ công nhân, viên chức, lao động không có ngày nghỉ, làm việc xuyên Tết tại các đơn vị trực thuộc.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Xem thêm
Phiên bản di động