Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra công tác ứng trực Tết

(LĐTĐ) Chiều 11/2 (chiều 30 Tết), ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi thăm, kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ động viên tuyến đầu chống Covid-19 Hà Nội: Xử lý nghiêm trường hợp khai báo y tế không trung thực

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã thăm, kiểm tra Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội báo cáo: Trung tâm có nhiệm vụ theo dõi, giám sát thông qua hệ thống camera giao thông, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vấn đề về an ninh trật tự; ngoài ra, còn giám sát trực ban, tiếp công dân của Công an thành phố, Công an các quận, huyện thị xã; giám sát các trại tạm giam, nhà tạm giữ...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội

Trong năm 2020, Trung tâm đã tiếp nhận 400 nghìn cuộc gọi, xử lý hàng chục nghìn tin liên quan đến các vụ cháy và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận, xử lý trên 1 nghìn cuộc gọi.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: Bắt đầu từ ngày hôm qua, Công an Thành phố đã bố trí trực 50% quân số; từ 19 giờ tối nay (tối Giao thừa) đến 7 giờ sáng mùng 1 Tết, Công an Thành phố sẽ trực 100% quân số. Hiện nay, Công an Thành phố đã chuẩn bị đủ về lực lượng, công cụ hỗ trợ, phương tiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố giao; tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót nào để phục vụ Nhân dân đón tết an toàn, vui tươi.

Đánh giá cao mô hình hoạt động và kết quả đạt được của Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng việc tổ chức, hoạt động của Trung tâm phù hợp với xu thế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Ông Vương Đình Huệ đề nghị Ban Giám đốc Công an Thành phố cần tiếp tục quan tâm, hiện đại hóa Trung tâm cả về trang thiết bị và con người, đồng thời, nâng cao chức năng của Trung tâm thông tin chỉ huy, bởi muốn có quyết định đúng, kịp thời thì phải có thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời. Bí thư Vương Đình Huệ cũng đề nghị Công an Thành phố tiếp tục hoàn thiện các quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin để khai thác và vận hành hiệu quả nhất hệ thống cơ sở vật chất đã được đầu tư.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ động viên cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác 141 Công an thành phố  Hà Nội
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ động viên cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh năm 2021, trên địa bàn Thành phố diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, vì vậy việc đảm bảo cuộc sống bình yên, đảm bảo an ninh trật tự luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Từ đó, ông Vương Đình Huệ đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nhiệm vụ này; giữ vững danh hiệu chiến sĩ công an Thủ đô, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, góp phần cùng Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Hàng Bài.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Xem thêm
Phiên bản di động