Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội: thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội cho biết, trước tình hình công nhân viên chức, người lao động ngành Dệt- May gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, Công đoàn ngành đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ, nhất là chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu một cách đa dạng, thiết thực cho đoàn viên, công nhân, người lao động.
Nơi gửi trọn niềm tin Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội: Chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động Tập huấn Bộ Luật Lao động cho cán bộ công đoàn chủ chốt

Ông Hoàng Thanh Sơn- Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội cho biết, từ rất sớm, Công đoàn ngành dã xây dựng, ban hành Kế hoạch, chỉ đạo 100% công đoàn cơ sở tập trung công tác chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, người lao động, đảm bảo 100% đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết. Theo báo cáo nhanh của các Công đoàn cơ sở, đến hết tháng 1/2021, 100% các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành đều có kế hoạch trả lương, thưởng Tết cho công nhân, người lao động với mức tiền thưởng Tết dao động từ 1 triệu cho tới 20 triệu đồng, mức bình quân là 1 tháng lương (khoảng gần 6 triệu đồng/người).

Hầu hết các công đoàn cơ sở cũng phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức hỗ trợ, tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 500.000đ. Một số đơn vị trong ngành còn hỗ trợ tiền vé xe, tổ chức xe ô tô đưa công nhân về quê đón Tết. “Đây là sự nỗ lực rất đáng ghi nhận của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành trong bối cảnh một năm đầy khó khăn như năm 2020”- ông Hoàng Thanh Sơn nhấn mạnh.

Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội: thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động
Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội Hoàng Thanh Sơn tới thăm, trao quà Tết cho công nhân lao động tại Công đoàn cơ sở

Riêng đối với Công đoàn ngành, theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công đoàn ngành sẽ tổ chức 01 điểm xe đưa gần 150 công nhân lao động về quê trên các tuyến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; các Công đoàn cơ sở cũng dự kiến sẽ đưa trên 400 công nhân lao động về quê. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành cũng trao tặng 200 vé xe (trị giá 40 triệu đồng) cho những công nhân lao động ở ở các đơn vị ở xa điểm tổ chức xe của ngành và không đi những tuyến cố định trên. Đặc biệt, Công đoàn ngành cũng có kế hoạch trao tặng gần 400 suất quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 500 triệu đồng gồm tiền và quà Tết. Các Công đoàn cơ sở cũng trao hàng nghìn suất quà tại cơ sở cho người lao động khó khăn của đơn vị.

“Tất cả các hoạt động này dự kiến sẽ được trao tặng tại chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 của Công đoàn ngành.Tuy nhiên do tình hình lây lan dịch bệnh Covid-19 với chủng mới có những diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho công nhân lao động và an toàn sản xuất cho doanh nghiệp cũng như tuân thủ công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thành phố, thay vì tổ chức Tết sum vầy tập trung, Công đoàn ngành đã tổ chức đi trao quà Tết và hỗ trợ vé xe cho công nhân lao động tại một số Công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động, số quà còn lại được ủy quyền cho Công đoàn cơ sở trao tới công nhân khó khăn”- ông Hoàng Thanh Sơn nói.

Cũng theo ông Hoàng Thanh Sơn, để “Tết sum vầy 2020” trọn vẹn ý nghĩa, từ sự tiên phong, chủ động của Công đoàn ngành, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã chung tay, góp sức hỗ trợ, ủng hộ cho chương trình bằng kinh phí, sản phẩm để có thêm nhiều phần quà ý nghĩa chăm lo Tết cho người lao động, mức kinh phí mà các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ tới 80 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho công nhân lao động của Công đoàn ngành 30 triệu đồng tiền vé xe ô tô và quà Tết, Công đoàn ngành Xây Dựng Hà Nội hỗ trợ 10 triệu tiền vé xe, Công đoàn Dệt May Việt Nam, Công đoàn ngành Y Tế Hà Nội, một số doanh nghiệp tư nhân …mỗi đơn vị hỗ trợ 10 triệu đồng.

“Đây chính là những tấm lòng, nghĩa cử đáng quý để chung sức cùng với Công đoàn ngành chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, qua đó phần động viên, khích lệ người lao động vượt qua khó khăn, đón Tết vui vẻ, đủ đầy, sau Tết sớm trở lại dây chuyền sản xuất đúng thời gian quy định với khí thế sản xuất đầu xuân sôi nổi”- ông Hoàng Thanh Sơn nói

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động