Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội: Chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động

(LĐTĐ) Một trong những kết quả nổi bật của Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội năm 2020 là Công đoàn ngành đã làm tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
Tập huấn Bộ Luật Lao động cho cán bộ công đoàn chủ chốt 120 cán bộ công đoàn cơ sở được tập huấn nghiệp vụ công tác Vượt khó, khẳng định vị thế

Mới đây, Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2021.

Một trong những kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội năm 2020 là Công đoàn ngành đã làm tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội: chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố cho Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội

Cụ thể, Công đoàn ngành đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện quy chế dân chủ, tích cực đôn đốc, giám sát việc thực hiện lương tối thiểu vùng. Kết quả, năm qua, toàn ngành có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 79,6% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động; 100% doanh nghiệp thực hiện đúng mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Cùng đó, Công đoàn ngành chú trọng chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể” thông qua việc tiếp tục tổng hợp thông tin, lưu trữ, đánh giá chất lượng Thỏa ước lao động tập thể và hướng dẫn công đoàn cơ sở sửa đổi, ký mới, ký lại Thỏa ước lao động tập thể chưa đúng quy định hoặc hết hạn. Kết quả, chất lượng Thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp đã được nâng lên với nhiều nội dung có lợi cho người lao động. Hiện, toàn ngành đã có 44/66 (đạt 66,7%) bản thỏa ước còn hiệu lực gửi về Công đoàn ngành chấm điểm, phân loại.

Trước tình hình đời sống, việc làm của công nhân ngành Dệt - May bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid- 19, Công đoàn ngành đã chủ động thành lập đoàn công tác đi nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, công tác phòng chống dịch ở cơ sở; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp và người lao động từ đó kiến nghị với cấp thẩm quyền những giải pháp tháo gỡ.

Công đoàn ngành đã rà soát, tập hợp danh sách công nhân bị mất việc, thiếu việc, gặp khó khăn, đề nghị và được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 105 trường hợp, mỗi trường hợp 1 triệu đồng, Công đoàn ngành trích kinh phí hoạt động trao 100 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cùng đó, Công đoàn ngành cũng hướng dẫn Công đoàn cơ sở tham gia giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc và hỗ trợ lương khi công nhân bị chấm dứt hợp đồng lao động, bị giãn việc cho 253 trường hợp.

Ngoài ra, năm qua, Công đoàn ngành tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân, chăm lo chu đáo Tết Nguyên đán cho người lao động. Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các công đoàn cơ sở thuộc ngành đã chi 9 tỷ 142 triệu tặng quà Tết cho công nhâ. Riêng Công đoàn ngành đã tổ chức “Tết Sum vầy”, trao 260 suất trợ cấp cho công nhân và con công nhân lao đông lao động có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp tổ chức xe đưa 146 công nhân ở tỉnh xa về quê đón Tết, chỉ đạo các công đoàn cơ sở hỗ trợ 762 vé xe cho côn nhân về quê đón Tết.

Đáng nói, bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, năm qua, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội cũng thể hiện rõ vai trò đồng hành, sát cánh với doanh nghiệp để cùng vượt qua khó khăn. Minh chứng là mặc dù sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, song Công đoàn ngành đã chỉ đạo 100% công đoàn cơ sở tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, tập trung vào phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, qua đó góp phần duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội: chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động
Đại diện các Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua năm 2021

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội năm 2020, nhất là trong việc thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu phân tích rõ bối cảnh, điều kiện, những thời cơ, thách thức trước mắt của tổ chức Công đoàn và yêu cầu các cấp Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội phải tiếp tục coi trọng việc vận động, tập hợp, thu hút đoàn viên vào tổ chức Công đoàn, song song với thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, ngày càng khẳng định và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Với những kết quả đạt được, tại hội nghị nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã được nhận Cờ, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Trong đó, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng.

Cũng tại hội nghị, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã phát động phong trào thi đua năm 2021 và đại diện các Công đoàn cơ sở đã ký kết giao ước, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Với chủ đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”, buổi đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức đã thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.
Xem thêm
Phiên bản di động