Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nhiều hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022

(LĐTĐ) Sáng 26/7, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022); sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022.
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nhiều kết quả nổi bật trong quý 1/2022 Hướng về người lao động với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Tới dự có Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam Vũ Trường Sơn; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh; Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nhiều hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022
Ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại diện cho lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Công Thương Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 93 năm.

Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội nhấn mạnh: Đồng hành cùng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã vượt qua những khó khăn và không ngừng hoàn thiện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý, chăm lo việc làm, đời sống; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội… xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình thực hiện Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ), LĐLĐ Thành phố và Công đoàn ngành tới các Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các phong trào thi đua, lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp với doanh nghiệp và phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị. Tham gia quản lý có hiệu quả, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động được các cấp ủy Đảng, chính quyền ủng hộ và đánh giá cao.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nhiều hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022
Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội tặng hoa chúc mừng Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam

Trong công tác chăm lo quyền lợi cho người lao động, Công đoàn ngành đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan nhằm cung cấp các dòng sản phẩm sữa bột giúp tăng cường miễn dịch, tăng cường sức khỏe, hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn và người lao động với mức giá ưu đãi nhất để con công nhân lao động và người lao động tăng cường sức khỏe, học tập và làm việc hiệu quả hơn. Các CĐCS đã triển khai đến người lao động, có gần 1.500 lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng với số tiền hưởng lợi là trên 250 triệu đồng.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Công đoàn ngành đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022, trao 764 suất quà Tết của các cấp Công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể: LĐLĐ Thành phố trao 234 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng; Công đoàn Công Thương Việt Nam trao 30 suất quà mỗi suất 500.000 đồng; Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội trao 250 suất quà mỗi suất 500.000 đồng...

Công đoàn ngành cũng đã phối hợp với LĐLĐ Thành phố, CĐCS tổ chức bàn giao 2 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình và Công ty Cổ phần Nam Hồng, mỗi mái ấm, LĐLĐ Thành phố trao 40 triệu đồng, Công đoàn ngành hỗ trợ 10 triệu đồng.

Cùng đó, Công đoàn ngành đã phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Chế độ, chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động” cho các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành và cán bộ làm công tác chính sách các CĐCS.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nhiều hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho đoàn viên công đoàn tiêu biểu của ngành Công Thương Hà Nội

Về việc triển khai các phong trào thi đua, Công đoàn ngành đã tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước đã tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đồng lòng, dốc sức khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022.

Phát động phong trào thi đua mang tính thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp góp phần tích cực nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS.

Trong đó, nổi bật là các phong trào thi đua luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”. Cùng với đó, Công đoàn ngành đã lựa chọn tuyên dương 95 “Công nhân giỏi” tiêu biểu từ trên 3.000 “Công nhân giỏi” cấp cơ sở là những người có trình độ tay nghề giỏi, lao động luôn đạt năng suất cao. LĐLĐ Thành phố tuyên dương 8 “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Công đoàn ngành đã xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai chương trình đến các CĐCS; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc CĐCS đăng ký, cập nhật đề tài, sáng kiến để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Kết quả giai đoạn 1, hoàn thành vượt mức đạt 134%. LĐLĐ Thành phố đã khen thưởng 1 tập thể và 1 cá nhân tiêu biểu cấp cơ sở và khen thưởng Công đoàn gành trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nhiều hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội khen thưởng cho các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh và Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, đặc biệt là công tác chăm lo quyền lợi cho người lao động, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Sở Công Thương Hà Nội cũng đề nghị, thời gian tới Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội cần tập trung rà soát lại tất cả những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022; đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn ngành đã đề ra.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn. Trong đó, quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền sâu rộng trong các cấp Công đoàn Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động tổ chức Công đoàn trong thời điểm hiện nay.

Đặc biệt, quan tâm hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn. Chú trọng tập huấn, nâng cao kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức Đại hội cho các cán bộ CĐCS hướng đến việc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp. Bám sát tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới, các dịch cúm A... nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nhiều hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội khen thưởng cho các con CNVCLĐ có thành tích học tập xuất sắc

Nhằm biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua; tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 2 cán bộ công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.

LĐLĐ Thành phố cũng đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, giai đoạn 1.

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; tặng giấy khen cho gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; tặng giấy khen cho các cháu có thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022; tặng quà cho các cháu khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo…

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

(LĐTĐ) Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024 sẽ tập trung vào 3 nội dung, trong đó công nhân, lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng hành cùng doanh nghiệp vì đời sống công nhân

Đồng hành cùng doanh nghiệp vì đời sống công nhân

(LĐTĐ) Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội hiện đang quản lý trực tiếp 340 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 149.548 lao động, trong đó đoàn viên 141.166 người. Ngay từ đầu năm 2024, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động