Công đoàn khối giáo dục quận Nam Từ Liêm: Nâng cao vị thế, khẳng định tiềm năng

Chiều nay (28/9), Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021; trao hỗ trợ cho con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2020.
Quận Nam Từ Liêm triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2020 Đa dạng các hoạt động chăm lo cho cán bộ, giáo viên

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Đỗ Văn Nam – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo quận Nam Từ Liêm và các Công đoàn cơ sở khối giáo dục trên địa bàn quận.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm cho biết, năm học 2019 - 2020, mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, sự phối hợp chỉ đạo của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Liên đoàn Lao động quận đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch đã đề ra của Công đoàn cơ sở khối giáo dục.

Công đoàn khối giáo dục quận Nam Từ Liêm: Nâng cao vị thế, khẳng định tiềm năng
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Công đoàn các trường cũng đã phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, phù hợp với điều kiện mỗi cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn tiếp tục tập hợp được đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở từng vị trí công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

Các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, các chương trình mục tiêu của ngành giáo dục đã từng bước đi vào cuộc sống. Hoạt động công đoàn trong các nhà trường và toàn khối giáo dục đã được nâng cao một bước về vị thế, khẳng định được tiềm năng trong phong trào chung toàn quận.

Có thể thấy, hiệu quả hoạt động, năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ Công đoàn cơ sở từng bước được cải thiện và nâng cao; việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được chú trọng thực hiện và ngày càng hiệu quả. Các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai hiệu quả. Nhiều nội dung của các cuộc vận động và các phong trào thi đua trở thành hoạt động thường xuyên có tác động tốt tới môi trường giáo dục và chất lượng đội ngũ. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường có sự chuyển biến tích cực, đi vào thực chất, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đoàn kết, tiến bộ.

Để minh hoạ và làm rõ thêm kết quả đạt được trong năm học 2019-2020, tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Đại Mỗ Lê Thị Hồng Gấm đã tham luận với nội dung “Công đoàn phối hợp với chuyên môn đổi mới toàn diện giáo dục”. Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS Đại Mỗ đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; có nhiều giải pháp đáp ứng yêu cầu đổi mới và nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, cơ bản thực hiện tốt những chỉ tiêu Hội nghị Cán bộ, công nhân, viên chức hàng năm đề ra.

Trong năm học 2019-2020, Công đoàn nhà trường cũng tổ chức nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động được triển khai hiệu quả, thiết thực, gắn kết với chuyên môn, góp phần cùng toàn ngành giáo dục- đào tạo thực hiện đổi mới giáo dục, đào tạo. Tuy bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song Công đoàn nhà trường đã linh hoạt, chủ động ứng phó, phối hợp với chuyên môn điều chỉnh các hoạt động phù hợp với tình hình, tiếp cận nhanh để chuyển sang dạy học trực tuyến khi thực hiện giãn cách xã hội và triển khai nhiệm vụ năm học đảm bảo hiệu quả.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ - mấu chốt để đoàn kết nội bộ

Phát biểu chỉ đại tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đồng tình và biểu dương những kết quả hoạt động của tổ chức Công đoàn khối giáo dục quận Nam Từ Liêm trong năm qua.

Năm nay, mặc dù vướng đại dịch Covid-19 nhưng mỗi thầy cô giáo vẫn vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đảm bảo chất lượng dạy và học; kết quả của ngành Giáo dục và Đào tạo quận trong năm học vừa qua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Công đoàn khối giáo dục quận Nam Từ Liêm: Nâng cao vị thế, khẳng định tiềm năng
Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố điểm lại một số thành tích mà tổ chức Công đoàn khối giáo dục quận đã đạt được như: Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần đến đông đảo cán bộ, giáo viên, nhiên viên; đặc biệt là quan tâm đến đoàn viên khối giáo dục ngoài công lập gặp khó khăn trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Các trường cũng đã chú trọng phát triển các phong trào thi đua gắn chặt với chuyên môn, phong trào cốt lõi như Sáng kiến kinh nghiệm, Hai tốt, Hội thi giáo viên dạy giỏi… tập hợp được rất nhiều cán bộ, giáo viên ưu tú tham gia.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu cũng nhấn mạnh các giải pháp đổi mới, sáng tạo về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ công đoàn các trường học năm học 2019-2020, góp phần khẳng định rõ vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, tham gia cùng chuyên môn để có nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, hiệu quả, đưa ra nhiều sáng kiến, cách làm hay trong dạy và học, nhằm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện ngành Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm.

Công đoàn khối giáo dục quận Nam Từ Liêm: Nâng cao vị thế, khẳng định tiềm năng
Lãnh đạo Thành phố và quận Nam Từ Liêm chụp ảnh lưu niệm với các tập thể, cá nhận được khen thưởng tại Hội nghị.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối giáo dục cần thực hiện chủ trương hoạt động công đoàn hướng tới thực chất, nâng cao đời sống việc làm, đời sống tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cụ thể hoá bằng những hoạt động thiết thực giữa Công đoàn và ngành Giáo dục từ quận đến cơ sở.

Đặc biệt, phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức vì đây là mấu chốt để đoàn kết nội bộ, nắm bắt tâm tư của người lao động.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã công bố Quyết định và tổ chức trao thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn.

Cụ thể, Công đoàn trường Tiểu học Nam Từ Liêm nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Sâm – Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Tây Mỗ và đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ - Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố tặng bằng khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân; Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm trao hỗ trợ 21 cháu là con công nhân, viên chức, lao động quận có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu năm 2020.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động