Công đoàn khối giáo dục quận Nam Từ Liêm:

Đa dạng các hoạt động chăm lo cho cán bộ, giáo viên

Với sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm, sự phối hợp của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, trong năm qua, Công đoàn các nhà trường đã nỗ lực, đổi mới trong hoạt động, góp phần tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành và của từng đơn vị, nhà trường, khẳng định vị thế của Công đoàn khối giáo dục trong phong trào Công đoàn của toàn quận. 
da dang cac hoat dong cham lo cho can bo giao vien Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2018-2019
da dang cac hoat dong cham lo cho can bo giao vien 72 thí sinh tham dự Hội thi nghề giỏi trong CNVCLĐ quận Nam Từ Liêm năm 2019
da dang cac hoat dong cham lo cho can bo giao vien Quận Nam Từ Liêm tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

Nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống cho CBGVNV

Hiện nay, toàn quận Nam Từ Liêm có 101 trường học với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) là 5.916 người. Trong đó, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đang trực tiếp quản lý 51 Công đoàn Cơ sở khối các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

da dang cac hoat dong cham lo cho can bo giao vien
Phó Chủ tịch Thường trực (phụ trách) LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa (ngoài cùng bên trái) tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân và tập thể.

Trong năm qua, Công đoàn trong các nhà trường đã phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc phối hợp với chuyên môn triển khai và giám sát thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Viên chức, các chế độ chính sách, lương, phụ cấp, bảo hiểm,... đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CBGVNV.

Đặc biệt, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các trường học tiếp tục đi vào thực chất. Bà Lê Thị Kim Điệp – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm cho biết, ngay từ đầu năm học, Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp chặt chẽ với UBND quận, phòng Giáo dục và Đào tạo quận chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. 100% các Công đoàn Cơ sở đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị đảm bảo nội dung, tiến độ thời gian, thực hiện tốt công khai, minh bạch, dân chủ.

Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cũng như kết quả của công tác Công đoàn năm học 2018-2019.

Ngay từ đầu năm học, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ quận đã sớm xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua, triển khai đầy đủ các nội dung chuyên đề do LĐLĐ Thành phố chỉ đạo, đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong tâm công tác Công đoàn.

Kết quả của hoạt động Công đoàn của các trường đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn quận Nam Từ Liêm nói riêng và Công đoàn Thủ đô nói chung. Năm 2018-2019, nhiều Công đoàn các trường học đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội biểu dương, khen thưởng.

Trong đó, Công đoàn Trường THCS Nam Từ Liêm đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; Công đoàn Trường THCS Đại Mỗ và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Huệ - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Tây Mộ được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Tại Hội nghị đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, thông qua việc xây dựng, sửa đổi các quy chế phù hợp với từng năm học như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế làm việc, Thoả ước lao động tập thể (với trường ngoài công lập)... góp phần quan trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị và nền nếp kỷ cương trong công tác.

Tại các trường học, Công đoàn đã tích cực tham gia giám sát và đề xuất cải thiện điều kiện làm việc của CBGVNV, đảm bảo an toàn, vệ sinh, phòng chống cháy nổ... Hầu hết các nhà trường đều quan tâm đầu tư, trang bị thiết bị dạy học thuận lợi cho công tác dạy học của giáo viên như: Đồ dùng thiết bị, điện, ánh sáng, quạt, internet, nước uống tinh khiết, khu vệ sinh sạch sẽ... Một số trường đã trang bị đồng phục cho CBGVNV. Việc khám sức khỏe cho CBGVNV năm học 2018-2019 được thực hiện tốt hơn năm học trước.

Các hoạt động chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập và chăm sóc sức khỏe của CBGVNV cũng được tổ chức đa dạng, đổi mới, thiết thực. Ví như, Công đoàn chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu các trường có các hình thức nâng cao thu nhập và đảm bảo cuộc sống của CBGVNV như: Xây dựng các quỹ vốn hỗ trợ CBGVNV phát triển kinh tế gia đình, nuôi lợn nhựa...

Nhiều trường học đã xây dựng được quỹ trợ cấp khó khăn đột xuất và quản lý thực hiện có hiệu quả để trợ cấp kịp thời cho đoàn viên gặp khó khăn nhân dịp 20/11, tết Nguyên Đán. Công đoàn đã tích cực tham mưu tổ chức các đợt tham quan giáo dục truyền thống, văn hóa lịch sử kết hợp với nghỉ dưỡng cho CBGVNV. Thông thường hằng năm các đơn vị tổ chức 2 đợt tham quan: Du xuân đầu năm và nghỉ mát dịp hè.

Liên đoàn Lao động quận cũng đã chủ động đề suất với Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho một đoàn viên là giáo viên Trường THCS Lý Nam Đế với số tiền 20 triệu đồng, Sở giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng. Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức cho 115 cán bộ công đoàn và thành viên câu lạc bộ nữ công của các trường tham quan, giáo dục truyền thống tại TP Bắc Giang, Bắc Ninh vào tháng 3/2019.

Tại Lễ phát động Tháng Công nhân (tháng 5/2019), Liên đoàn Lao động quận đã trợ cấp cho 153 CBGVNV với tổng số tiền là 81 triệu đồng. Nhân ngày Gia đình Việt Nam, Liên đoàn Lao động quận cũng trao 59 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000đ động viên con em CBGVNV vượt khó học giỏi.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục duy trì rộng rãi và là thế mạnh của hoạt động công đoàn trong các trường học, với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, người lao động. Các trường đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, các giải thể thao như cầu lông, bóng bàn, bóng đá v.v.. thu hút trên 4.000 người tham gia. Nhiều trường tổ chức và duy trì tốt các câu lạc bộ sức khỏe, thể thao và văn nghệ, khiêu vũ, yoga đáp ứng nhu cầu của CBGVNV.

Song song với đó, phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” tiếp tục được đẩy mạnh. CBGVNV các cấp học có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao chất lượng mỗi giờ lên lớp, đăng ký thực hiện giờ dạy tốt.

Việc phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, bồi dưỡng học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được giáo viên các nhà trường chủ động thực hiện khá hiệu quả, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng có hiệu quả sách và đồ dùng, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, tự làm đồ dùng dạy học,... được thực hiện hiệu quả, tạo môi trường giáo dục thân thiện, thu hút học sinh.

Công đoàn chú trọng phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi, Hội giảng, thao giảng, soạn giáo án mẫu, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo, số giáo viên dạy giỏi ngày càng tăng. Hầu hết các trường đều tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường hoặc Hội giảng vào tháng 10, tháng 11.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” được cụ thể hóa trong ngành bằng phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học … đã được quan tâm, triển khai sâu rộng trong các nhà trường. 100% các trường có sáng kiến kinh nghiệm và tổ chức chấm phân loại.

Số lượng Sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học sáng tạo được áp dụng có hiệu quả với tỉ lệ cao, nhiều tập thể, cá nhân đã thể hiện được khả năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Trong năm học có 649 sáng kiến kinh nghiệm cấp quận (Mầm non: 212, Tiểu học: 240, THCS: 197); toàn ngành có 15 sáng kiến kinh nghiệm đề nghị thành phố Hà Nội chấm và công nhận đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố (cấp Tiểu học: 1, cấp THCS: 14). Năm 2019 có 23 sáng kiến sáng tạo của CBGVNV khối giáo dục được LĐLĐ quận biểu dương, khen thưởng.

Các Công đoàn Cơ sở cũng tích cực hưởng ứng Hội thi nghề giỏi trong CNVCLĐ quận Nam Từ Liêm lần thứ II năm 2019, kết quả đạt giải về thi công nghệ thông tin: 3 giải Ba (giáo viên CĐ Trường THCS Phương Canh, giáo viên Trường THCS Xuân Phương), 5 giải Khuyến khích (GV CĐ Trường MN Mỹ Đình 1, CĐ Trường TH Đại Mỗ, CĐ Trường TH Nguyễn Du, CĐ Trường TH Phú Đô, CĐ Trường THCS Đại Mỗ).

Đặc biệt, năm học 2018 - 2019, lần đầu tiên LĐLĐ quận phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xét tặng giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” cho 12 cán bộ, giáo viên đạt giải cấp quận. Trong đó, mức 1 có 5 đồng chí, mức 2 có 3 đồng chí, mức 3 có 3 đồng chí và đã gửi danh sách 3 đồng chí lên Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội xét duyệt cấp Thành phố. Đó là tấm gương những nhà giáo say mê với nghề, luôn vươn lên khắc phục khó khăn được đồng nghiệp và học sinh tín nhiệm cao.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động