Công đoàn góp phần nâng cao thương hiệu Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên luôn chú trọng công tác phối hợp với chính quyền nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, qua đó xây dựng và phát triển thương hiệu của Trung tâm.
Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động Hiệu quả từ công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động

Trong đó, Công đoàn Trung tâm phối hợp với chuyên môn tổ chức 36 lớp tập huấn khuyến nông về quy trình kỹ thuật chăn nuôi thủy cầm an toàn sinh học tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi. Đã có trên 1.850 cán bộ khuyến nông, chủ trang trại chăn nuôi, người chăn nuôi là các công đoàn viên tham gia đầy đủ với thời gian 5 ngày/lớp.

Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên cùng chuyên môn chỉ đạo kịp thời, cùng cán bộ công nhân viên dồn mọi sức lực, giữ được an toàn cho đàn giống không bị dịch bệnh, đảm bảo chất lượng và số lượng, sẵn sàng góp phần tích cực vào công tác khôi phục đàn giống sau dịch...

Với sự phối hợp tích cực từ Công đoàn, Trung tâm đã chuyển giao thành công trên 30 máy ấp trứng các loại ra khắp các tỉnh, thành trên cả nước để cung cấp con giống có chất lượng cho người chăn nuôi.

Hàng tháng, Trung tâm cung cấp trên 80.000 con giống các loại. Chất lượng con giống ngày càng nâng lên, giúp thương hiệu Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên được người chăn nuôi trong cả nước biết đến...

Công đoàn góp phần nâng cao thương hiệu Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Cán bộ Công đoàn Trung tâm tham gia tập huấn và chuyển giao con giống vịt Biển cho người chăn nuôi tại Thanh Hóa

Khu vực Phú Xuyên là nơi tập trung và trung chuyển tất cả các loại con giống ở khắp nơi về để tiêu thụ. Công đoàn Trung tâm cùng chuyên môn chỉ đạo kịp thời, cùng cán bộ công nhân viên dồn mọi sức lực, giữ được an toàn cho đàn giống không bị dịch bệnh, đảm bảo chất lượng và số lượng, sẵn sàng góp phần tích cực vào công tác khôi phục đàn giống sau dịch...

Công đoàn Trung tâm cũng phối hợp với chính quyền ủng hộ ngày biển đảo, hướng tới biển đảo, hướng tới các chiến sĩ ở đảo Trường Sa và đảo Phú Quốc, chuyển giao 2.500 con vịt Biển. Hiện nay giống vịt Biển Đại Xuyên 15 đã được đưa ra 33 điểm đảo của quần đảo Trường Sa.

Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuyển giao 2.500 con vịt Biển cho người chăn nuôi tại Huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Phối hợp với Công đoàn Bộ Công an hỗ trợ và chuyển giao cho các Công đoàn viên của huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 1.500 con vịt chuyên trứng…

Công đoàn Trung tâm phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức phối hợp ký thỏa thuận ghi nhớ về hỗ trợ cho các công đoàn viên. Đến nay có hơn 250 công đoàn viên được hỗ trợ về giá khi mua con giống tại Trung tâm…

Hưởng ứng phong trào chung tay phòng chống dịch Covid-19, Công đoàn Trung tâm phối hợp với Huyện đoàn Phú Xuyên ủng hộ 2.500 quả trứng vịt cho 3 điểm trực phòng chống dịch Covid-19 tại Minh Tân, Quang Lãng, Cầu Giẽ và tại xã Dũng Tiến của huyện Thường Tín. Ngoài ra, Công đoàn Trung tâm phối hợp thực hiện ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 với số lượng 1.500 khầu trang, 150 bình nước sát khuẩn cho 3 xã Phúc Tiến, Đại Xuyên và Phú Yên.

Công đoàn Trung tâm còn phối hợp với chính quyền chuyển giao cho Quân chủng Hải Quân tại Hải Phòng, Lữ đoàn 146 tại Cam Ranh, Khánh Hòa 5.000 con vịt Biển và 5.000 con vịt sinh sản hướng trứng nuôi ở nước mặn lợ để chuyển ra các điểm đảo tại Trường Sa và các điểm đóng quân ven biển của các Binh chủng Hải quân.

Công đoàn Trung tâm cũng phối hợp với chính quyền ủng hộ ngày biển đảo, hướng tới biển đảo, hướng tới các chiến sĩ ở đảo Trường Sa và đảo Phú Quốc, chuyển giao 2.500 con vịt Biển. Hiện nay giống vịt Biển Đại Xuyên 15 đã được đưa ra 33 điểm đảo của quần đảo Trường Sa. Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuyển giao 2.500 con vịt Biển cho người chăn nuôi tại Huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Phối hợp với Công đoàn Bộ Công an hỗ trợ và chuyển giao cho các Công đoàn viên của huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 1.500 con vịt chuyên trứng…
H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động